Châu Du Dân nói về tình yêu!

11/11/2008 16:26 GMT+7 | Văn hoá

Châu Du Dân tự nhận mình là một người sống quang minh chính đại nên trong tình yêu anh cũng không thích phải che dấu, nếu như yêu thì sẽ công khai tình yêu của mình. Sau khi chia tay với Từ Hy Viên, Châu Du Dân vẫn nói: “Từ trước đến giờ, cô ấy cùng Sài Trí Bình, Thái Nhạc Huân là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi”.

Châu Du Dân và Từ Hy Viên

"Chuyện kết hôn sau 30 tuổi hãy nói"

* Nếu như dùng một loại hoa để miêu tả về hai chị em Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ, anh sẽ nghĩ đến loài hoa nào?

Hai chị em họ giống như hoa nhài vậy, vừa mới mẻ thanh tân, vừa vui vẻ dung dị và ngọt ngào. Từ Hy Đệ mặc dù đã kết hôn rồi, nhưng cô ấy vẫn là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai.

* Vì sao anh nói rằng Từ Hy Viên là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh?

Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đó không phải vì cô ấy đã từng là bạn gái của tôi, mà bởi vì khi cô ấy và tôi đóng chung trong Vườn sao băng, cô ấy là người bạn gái đầu tiên mà tôi hợp tác khi bước chân vào nghệ thuật. Khi đó cô ấy không chỉ dạy tôi cách để trở thành một nghệ sĩ thực thụ, mà còn hướng dẫn cho tôi rất nhiều trong diễn xuất cũng như những đạo lý cần phải biết khi gia nhập giới nghệ thuật.


* Hiện tại chuyện tình cảm của anh ra sao?

Đương nhiên vẫn là sống một mình rồi. Hồi trước chia tay (với Từ Hy Viên) là vì công việc quá bận rộn, không thể chăm sóc cho nhau được. Đến giờ, công việc chẳng những nhẹ bớt mà còn dồn nặng hơn. Trước đây, có tiền bối đã nói với tôi: “Cháu còn trẻ thế này, vội kết hôn làm gì?”, khi đó tôi không hiểu hết, lúc nào cũng nghĩ muộn nhất là 25 tuổi thì sẽ kết hôn. Đến bây giờ, thì tôi đã hiểu ra, khi còn tinh thần, còn sức khỏe phải lao vào với công việc. Chuyện tình cảm để sau 30 tuổi hãy nói đi.

Không muốn so sánh với Phi Luân Hải

Trong 4 tháng tới, Châu Du Dân sẽ tham gia trong bộ phim truyền hình mới của đạo diễn Thái Nhạc Huân mang tên Anh hùng lưu manh. Trong phim này, Châu Du Dân sẽ phải chịu nhiều vất vả, phơi nắng dầm sương, thậm chí tạo hình cho nhân vật béo lên…


* Trong điện ảnh anh muốn hợp tác cùng diễn viên nào?

Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Nhậm Đạt Hoa và Trương Gia Huy là những viên viên tôi rất ngưỡng mộ. Tôi rất muốn được hợp với với anh Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ. Nếu như đạo diễn thấy tôi tuổi “còn non” tôi cũng có thể đóng vai con trai của họ. Nhưng nếu như có cơ hội được đóng vai đối thủ trên phim với họ thì thật tuyệt vời.

* Anh đánh giá thế nào về các nhóm nhạc đang “hot” hiện nay như Ngũ Nguyệt Thiên, Tô Đả Lục, Phi Luân Hải?

Họ đều rất ưu tú. Tôi rất thích ban nhạc Tô Đả Lục. Nói đến Phi Luân Hải, họ rất giống nhóm F4 của chúng tôi trước đây. Chúng tôi trở nên nổi tiếng sau khi đóng Vườn Sao Băng, chỉ trong thời gian 2 năm Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á đều trở thành “đại bản doanh” của chúng tôi. Những điều đó hy vọng Phi Luân Hải sẽ có thể kiêm nhiệm được.


* Nói đến Phi Luân Hải các anh có cảm thấy áp lực nào không?

Mọi người rất hay đem những nhóm nhạc có loại hình giống nhau ra so sánh, tôi không thích từ so sánh. Chẳng phải Jerry (Ngôn Thừa Húc) và Ngô Tôn của Phi Luân Hải đã hợp tác với nhau trong phim Lam cầu hỏa (tạm dịch: Lửa bóng rổ) đó sao? Tôi thấy họ hợp tác rất ăn ý, rất thân thiện.

(Theo MASK)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm