Ngôi sao bóng chuyền Trung Quốc ghi nhiều điểm nhất ở vòng 1 Nations League có hồ sơ siêu khủng

05/06/2023 19:27 GMT+7 | Thế giới Sao

Tay đập 23 tuổi của tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc Lý Anh Anh là VĐV ghi nhiều điểm nhiều nhất ở tuần thi đấu đầu tiên của giải bóng chuyền các quốc gia thế giới 2023 (VNL 2023).

"Sát thủ" ghi điểm Lý Anh Anh là ai?

Sau 4 trận đã đấu ở tuần 1 của VNL 2023, tuyển nữ Trung Quốc toàn thắng và chủ công Lý Anh Anh chính là nhân tố chủ chốt góp phần vào thành tích ấn tượng này. Tay đập ngoài cao 1m92 này ghi được tổng cộng 87 điểm sau 4 trận, bình quân cô ghi gần 22 điểm/trận.

Trong 87 điểm mà Lý Anh Anh ghi được thì có 5 điểm giao bóng, 4 điểm chắn bóng và 78 điểm tấn công. Ở trận đầu tiên, Trung Quốc thắng Brazil 3-2 và họ ghi tổng cộng 107 điểm thì riêng Lý Anh Anh ghi 26 điểm, chiếm gần 25% tổng số điểm của cả đội và cô là người ghi điểm nhiều nhất trận đấu.

Lý Anh Anh đang dẫn đầu danh sách ghi điểm ở VNL 2023 với 87 điểm

Lý Anh Anh đang dẫn đầu danh sách ghi điểm ở VNL 2023 với 87 điểm

Trận thứ 2 Trung Quốc thắng Đức 3-0, ghi được tổng cộng 75 điểm thì Lý Anh Anh đóng góp 14 điểm, là người ghi điểm nhiều thứ 2 ở trận này. Trận thứ 3 Trung Quốc thắng Hà Lan 3-1, ghi tổng cộng 100 điểm thì Lý Anh Anh đóng góp 27 điểm, chiếm hơn 25% tổng số điểm của cả đội. Cô cũng là người ghi điểm nhiều nhất trận này. Trận gần nhất Trung Quốc hạ Nhật Bản 3-0, ghi tổng cộng 79 điểm thì Lý Anh Anh đóng góp 20 điểm, tiếp tục là người ghi điểm nhiều nhất trận này.

Lý Anh Anh sinh ngày 19/2/2000 tại tỉnh Hắc Long Giang, là chủ công hàng đầu và cũng có thể chơi đối chuyền ở tuyển nữ Trung Quốc. Ở cấp CLB, cô đang chơi cho đội Ngân Hàng Bột Hải Thiên Tân.

Tay đập 23 tuổi này có tầm đập bóng lên tới 3m02 và tầm chắn 2m94. Cô khoác áo tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc từ năm 2018 đến nay và đã giành vô số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể.

Trên phương diện tập thể, Lý Anh Anh từng cùng đội U18 Trung Quốc giành HCĐ giải U18 thế giới ở Peru năm 2015, giành HCV Asian Games 2018 cùng tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc ở Indonesia. Lý Anh Anh từng cùng tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc giành HCĐ VNL 2018, từng cùng tuyển nữ Trung Quốc vô địch cúp bóng chuyền nữ Thế giới 2019 ở Nhật Bản do Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB) tổ chức và giành HCĐ giải vô địch bóng chuyền thế giới 2018 ở Nhật Bản.

Trên phương diện cá nhân, từ năm 2014 đến nay, cô gái 23 tuổi này từng 7 lần đoạt giải "Chủ công xuất sắc nhất" ở các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế và Châu Lục. Ngoài ra, Lý Anh Anh còn nhiều lần đoạt giải VĐV giá trị nhất và VĐV ghi điểm nhiều nhất. Mới nhất, Lý Anh Anh được bầu là chủ công xuất sắc nhất ở giải vô địch bóng chuyền quốc gia của Trung Quốc mùa 2022-2023.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm