Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam được chủ công số 1 thế giới khen ngợi, nhận thưởng lớn và sắp xuất ngoại lần thứ 2

24/03/2024 07:21 GMT+7 | Thể thao

Cô ấy là phụ công tấn công xuất sắc nhất nhì trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, được HLV Tuấn Kiệt đánh giá rất cao. Cô ấy chuẩn bị xuất ngoại lần thứ 2 trong sự nghiệp.

Bích Thủy chơi xuất sắc, được chủ công số 1 thế giới khen ngợi và sắp xuất ngoại lần thứ 2 trong sự nghiệp

Theo nguồn tin đáng tin cậy, phụ công Trần Thị Bích Thủy của Hóa Chất Đức Giang và tuyển Việt Nam là một trong số 3 ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị sang thử việc ở giải bóng chuyền nhà nghề Hàn Quốc.

Bích Thủy là phụ công xuất sắc hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, từng sắm vai người hùng giúp tuyển Việt Nam đánh bại chính tuyển Hàn Quốc ở ASIAD 2023 trong khi giải nhà nghề Hàn Quốc hiện tại không có nhiều phụ công giỏi.

Bích Thủy là phụ công đánh một chân sau đầu hay nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh

Bích Thủy là phụ công đánh một chân sau đầu hay nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh

Năm nay mới 23 tuổi nhưng Bích Thủy đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tài năng và đẳng cấp của cô được trang Volleybox ghi nhận khi cô có tên trên "bảng vàng" của trang này.

Volleybox là trang bóng chuyền uy tín và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trang này cho điểm và xếp hạng các VĐV bóng chuyền dựa trên thành tích thi đấu ở các giải của các đội bóng mà những VĐV đó đã hoặc đang đầu quân cũng như những giải thưởng cá nhân mà các VĐV đó đã giành được trong sự nghiệp.

Theo BXH được cập nhật mới nhất của Volleybox, Bích Thủy nằm trong top 10 phụ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô giành tổng cộng 357,20 điểm, xếp hạng 7.

Theo BXH được cập nhật mới nhất của Volleybox, Bích Thủy nằm trong top 10 phụ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Theo BXH được cập nhật mới nhất của Volleybox, Bích Thủy nằm trong top 10 phụ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam

Tính riêng năm 2023, Bích Thủy được Volleybox xếp hạng 2 trong top 10 phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam với 178,60 điểm. Phụ công quê Hà Tây được HLV Tuấn Kiệt đánh giá là người có quả đánh bay sau (quả một chân sau đầu) hay nhất nhì Việt Nam thời điểm hiện tại.

Đây là những sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với cô gái 23 tuổi đến từ Hà Tây này. Bích Thủy đến với bóng chuyền năm 13 tuổi, với chiều cao được xếp vào nhóm trung bình 1m7. Nhưng chỉ 1 năm sau đó, chiều cao của cô gái Hà Tây đã tăng lên nhanh chóng cùng với những bước tiến rõ rệt về chuyên môn.

Trên trang cá nhân của mình, Bích Thủy tự nhận cô là "người hướng nội" và quả thực, nhìn biểu cảm của phụ công cao 1m84 thì ai cũng dễ nhận ra, cô khác với hầu hết các đồng đội.

Bích Thủy hiếm khi cười. Có người bảo trông cô… lạnh như tiền. Lại có người nói nhìn cô lúc nào cũng buồn rười rượi. Nhưng dù ai nói thế nào, phụ công của Hóa Chất Đức Giang vẫn giữ một phong cách thi đấu như thế.

Bích Thủy (số 9) được ví von như "Ngọc Hoa mới" của bóng chuyền nữ Việt Nam

Bích Thủy (số 9) được ví von như "Ngọc Hoa mới" của bóng chuyền nữ Việt Nam

Trong những trận đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASIAD 2023, Bích Thủy chơi cực ấn tượng. Phụ công sinh năm 2000 này khởi động nhẹ nhàng trong trận "đánh tập" với Nepal bằng cách ghi 7 điểm cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tiếp đến, Bích Thủy ghi 17 điểm trước Hàn Quốc, trong đó có 8 điểm ở set thứ 3, đóng vai trò quyết định giúp tuyển Việt Nam chiến thắng ở set này, từ đó mở ra cuộc ngược dòng ấn tượng để đánh bại Hàn Quốc 3-2 chung cuộc.

Đây là chiến thắng mang tính quyết định cao đối với chiếc vé vào bán kết bóng chuyền nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự ASIAD của tuyển Việt Nam.

Những pha ghi điểm bằng những quả đánh bay sau của Bích Thủy gây ấn tượng đến mức Kim Yeon Koung, chủ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ thế giới và là huyền thoại lừng lẫy nhất của bóng chuyền nữ Hàn Quốc, phải khen ngợi cô trên đài KBS sau khi kết thúc set 3 trận đấu bóng chuyền nữ giữa Hàn Quốc và Việt Nam ở ASIAD 2023.

Bích Thủy có phong cách trầm lặng, ít bộc lộ cảm xúc

Bích Thủy có phong cách trầm lặng, ít bộc lộ cảm xúc

Không dừng ở màn trình diễn đáng nhớ trước Hàn Quốc, Bích Thủy tiếp tục để lại dấu ấn lớn trong chiến thắng 3-1 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên ở vòng bảng thứ 2.

Cô ghi 15 điểm ở trận này (chỉ ít hơn Thanh Thúy) và đạt hiệu suất ghi điểm lên tới 60% (cao nhất tuyển Việt Nam). Bích Thủy là người ghi điểm quyết định chiến thắng 25-20 cho tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên ở set 2 và cũng là người ghi liên tiếp hai điểm thứ 13 và 14 ở set 4, mở ra cuộc bứt phá quyết định mang về chiến thắng 25-22 cho tuyển Việt Nam ở set đấu này để đánh bại CHDCND Triều Tiên 3-1 chung cuộc.

Trước đó, ở giải vô địch Châu Á 2023, Bích Thủy từng ghi 8 điểm cho tuyển Việt Nam trong trận bán kết gặp Trung Quốc với những tay chắn "khổng lồ" cao trên dưới 1m90. Cô là cầu ghi điểm tốt nhất của chúng ta trong trận đấu này.

Mới 23 tuổi, Bích Thủy được coi là tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng thực tế ngôi sao của Hóa Chất Đức Giang đã khẳng định tài năng tấn công của mình từ trước đó.

Bích Thủy từng cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31 hồi tháng 5/2022 và xuất sắc giành HCB. Ngay sau giải đấu, cô được ban lãnh đạo CLB Hóa Chất Đức Giang tuyên dương và được ông bầu Đào Hữu Huyền của đội bóng này tặng một căn hộ chung cư trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Sau khi thắng CHDCND Triều Tiên 3-1 để giành quyền vào bán kết bóng chuyền nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự ASIAD, Bích Thủy và đồng đội lại được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) thưởng nóng 200 triệu đồng.

Bích Thủy cũng từng gây ấn tượng cực mạnh hồi 2018 khi được trao cơ hội sang Thái Lan thi đấu cho CLB Air Force tại giải VĐQG nước này. Vượt ngoài sự mong đợi, phụ công sinh năm 2000 ghi được tổng cộng 147 điểm, lọt vào top 6 VĐV ghi điểm nhiều nhất giải VĐQG Thái Lan mùa giải 2018-2019 và đoạt giải thưởng "phụ công xuất sắc nhất Thai League" mùa giải đó.

Ngoài ra, ngôi sao bóng chuyền mới 18 tuổi của Việt Nam khi ấy còn xuất sắc xếp thứ 2 ở thống kê chắn bóng (block) với 42 pha chắn bóng ghi điểm, đạt hiệu suất 0,82%, chỉ kém duy nhất huyền thoại bóng chuyền Thái Lan Pleumjit Thinkaow đúng 1 pha chắn bóng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm