Ngọc Trinh lại thắng kiện Nhà hát kịch TP.HCM

08/05/2018 18:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 8/5, tại phiên xử chung thẩm, TAND TP.HCM tuyên bác đơn kháng cáo của Nhà hát kịch TP.HCM, buộc nhà hát này phải thanh toán cho Ngọc Trinh hơn 233 triệu đồng.

Như vậy Ngọc Trinh lại thắng kiện, vì về chi tiết thì kết quả vụ án có vài thay đổi nhỏ, nhưng căn bản gần giống như lần chiến thắng ở tòa sơ thẩm.

Chú thích ảnh
Ngọc Trinh tại tòa

Cụ thể, TAND TP.HCM tuyên rằng hợp đồng dù chưa ký giữa Nhà hát kịch TP.HCM và Ngọc Trinh, nhưng qua thực tế công việc, đã xác định giá trị của nó.

Vì vậy tòa chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, buộc nhà hát phải bồi thường các khoản chi phí đầu tư có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

Tòa cũng bác bỏ phần hỗ trợ 52 suất diễn của Nhà hát TP.HCM để trừ nợ; đồng thời khẳng định việc nhà hát chấm dứt hợp đồng là không đúng. Nếu nhà hát không thi hành án thì mỗi tháng phải trả cho Ngọc Trinh lãi suất chuẩn theo ngân hàng quốc gia.

Nhà hát phải đóng án phí hơn 11 triệu đồng, còn Ngọc Trinh đóng án phi 9 triệu đồng. Phiên xử kết lại một vụ kiện kéo dài 4 năm, nay đã giải quyết phân minh, nhưng như ông bà nói “được vạ thì má đã sưng”, vì đôi bên đều khá mệt mỏi.

Ngọc Trinh nói rằng rất hạnh phúc vì công lý đã được thực thi, đã chứng minh lời nói và việc làm của bản thân là đúng.

Clip phát biểu của nghệ sĩ Ngọc Trinh sau khi kết thúc phiên tòa:

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm