Ngoại binh nổi tiếng của Hà Nội phản lưới nhà ngay trận ra mắt, Tấn Trường nhận 3 bàn thua trong 9 phút

20/09/2023 20:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngoại binh của Hà Nội FC, Le Tallec đã đánh đầu phản lưới nhà trong trận đấu ở vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa này.

Ngoại binh của Hà Nội FC phản lưới nhà

Tối 20/9, Hà Nội FC tiếp đón CLB của Hàn Quốc, Pohang Steelers trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng Cúp C1 châu Á. Đội bóng thủ đô nhận bàn thua ở phút 30 của trận đấu sau tình huống đánh đầu phản lưới nhà của ngoại binh Le Tallec.

Sau quả tạt bóng của cầu thủ đối phương, Le Tallec và cầu thủ Zeca tranh chấp bóng bổng. Zeca và Le Tallec đã va chạm với nhau trên không. Sau đó, Le Tallec đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà. Cầu thủ sinh năm 1990 cho rằng Zeca đã tác động khiến anh phản lưới nhà.

Le Tallec đá phản lưới nhà

Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Pohang Steelers. Sau bàn thua nói trên, Hà Nội FC còn nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 35 và 39. Sau 45 phút đầu tiên, CLB của Hàn Quốc dẫn trước 3-0.

Le Tallec năm nay 33 tuổi, chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự và có chiều cao 1m87. Cầu thủ người Pháp có kinh nghiệm thi đấu dày dặn khi từng khoác áo nhiều CLB lớn ở châu Âu. Đặc biệt hồi năm 2009, Damien Le Tallec đã chơi cho CLB Dortmund của giải Bundesliga và là trò cũ của HLV Juergen Klopp.

Ngoại binh từng chơi cho Dortmund phản lưới nhà ngay trận ra mắt, Hà Nội FC nhận 3 bàn thua trong 9 phút  - Ảnh 3.

Le Tallec mới gia nhập Hà Nội FC

Cầu thủ 33 tuổi đã chơi bóng cho CLB Sochaux của Pháp trước khi cập bến Hà Nội FC trong tháng này. Trận đấu gặp Pohang Steelers chính là trận ra mắt của Le Tallec.

Ngoài Le Tallec, Hà Nội FC còn mang các ngoại binh khác dự Cúp C1 châu Á là Marcao, Jevtovic, Caion và Tagueu.

Ở bảng đấu này (J) còn có sự góp mặt của CLB Wuhan Three Towns (Trung Quốc) và Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm