Nghiên cứu tại Ấn Độ khẳng định tiêm Covid-19 không phải là nguyên nhân gây đột tử ở người trẻ tuổi

22/11/2023 08:06 GMT+7 | Tin tức 24h

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) ngày 21/11 công bố nghiên cứu khoa học khẳng định vaccine ngừa COVID-19 không phải là nguyên nhân gây ra đột tử chưa lý giải ở một số người trẻ tuổi ở nước này.

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023 trong khuôn khổ cuộc điều tra các yếu tố liên quan đến những ca đột tử trong độ tuổi 18-45 tại Ấn Độ. Kết luận nghiên cứu khẳng định tiêm vaccine ngừa COVID-19 không làm gia tăng nguy cơ gây đột tử chưa thể lý giải.

Nghiên cứu tại Ấn Độ khẳng định tiêm Covid-19 không phải là nguyên nhân gây đột tử ở người trẻ tuổi - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Thay vào đó, nghiên cứu chỉ ra những yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột tử không rõ nguyên nhân, đó là bệnh nhân từng nhập viện để điều trị COVID-19, tiền sử gia đình có người đột tử và uống rượu say, sử dụng chất kích thích mà theo nhóm nghiên cứu, những nguyên nhân này có thể gây đột tử trong 48 giờ đồng hồ.

Để có được kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ bệnh án của 729 người và đối chứng 2.916 trường hợp.

Lan Phương/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm