'Nghệ sĩ' Bellingham nâng tầm đội tuyển Anh?

13/10/2023 06:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

Không phải những cầu thủ Premier League, Jude Bellingham từ La Liga mới đang là cái tên người Anh nổi bật nhất lúc này. Liệu số 5 của Real Madrid có phải nghệ sĩ mà Gareth Southgate cần để nâng tầm đội tuyển Anh lên một tầm cao mới?


Bellingham đang bay cao

Phong độ ấn tượng của tiền vệ 20 tuổi này khiến tờ AS, một tờ báo thân Real Madrid, phải giật tít trên trang bìa: "Thế hệ Bellingham!". Không quá lời bởi anh là đại diện cho một thế hệ cầu thủ trẻ đang nâng bước đội chủ sân Bernabeu với tổng cộng 10 bàn thắng sau 10 lần ra sân trên tất cả các đấu trường, thiết lập kỷ lục mới về số pha lập công sau 10 lần đầu tiên từng được Cristiano Ronaldo tạo ra (9 bàn).

Đâu đó những so sánh với các huyền thoại như Zinedine Zidane bắt đầu xuất hiện khi nói về Bellingham. Carlo Ancelotti, nhà cầm quân đã kinh qua đủ 5 giải VĐQG châu Âu và huấn luyện không ít cầu thủ đẳng cấp thế giới, cũng phải dành những ngôn từ tích cực về tiền vệ người Anh này: "Điều đáng ngạc nhiên là Bellingham chỉ mới 20 tuổi, nhưng có tính cách và cá tính của một cầu thủ già dặn, luôn biết tập trung vào trận đấu để làm những điều cần thiết. Cậu ta có thể hình lẫn những phẩm chất cần có". Phong độ chói sáng của Bellingham đủ để làm che mờ những vấn đề của Real Madrid, bao gồm việc thiếu một trung phong đáng tin cậy khi Karim Benzema đi theo tiếng gọi của Saudi Pro League mùa Hè vừa qua.

'Nghệ sĩ' Bellingham nâng tầm đội tuyển Anh? - Ảnh 2.

'Nghệ sĩ' Bellingham nâng tầm đội tuyển Anh?

Phiên bản tương tự ở ĐT Anh?

Tạm thời chúng ta gác lại Bellingham của Real Madrid bởi La Liga sẽ chỉ trở lại vào cuối tháng sau đợt tập trung ĐTQG. Bây giờ HLV Southgate đang mong chờ một phiên bản tương tự của Bellingham ở đội tuyển Anh. Tin mừng cho nhà cầm quân 53 tuổi này là tiền vệ 20 tuổi này không giấu giếm ý muốn dẫn lối cho vinh quang ở ĐTQG: "Mục tiêu của tôi trong vòng một năm tới với đội tuyển Anh cũng không khác mấy so với tương lai dài hạn chừng 10-15 năm nữa: Cố gắng vô địch những giải đấu quan trọng". Trước mắt, Bellingham và các đồng đội muốn hướng đến EURO 2024. Tuyển Anh đang đặt một chân đến Đức khi bất bại sau 5 trận ở bảng C vòng loại EURO 2024 và họ hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay trong tháng 10 này nếu đánh bại Italy trong trận đấu diễn ra sau đây 5 ngày nữa trên sân Wembley, đồng thời các kết quả khác mang đến tín hiệu tích cực.

Quan trọng hơn cả, HLV Southgate có thể coi Bellingham là đại diện cho thế hệ Gen Z tại tuyển Anh, những người sẵn sàng bước qua nỗi sợ hãi của thế hệ tiền bối như Steven Gerrard hay Frank Lampard, gác lại nỗi đau EURO 2020 khi thua Italy ngay trên sân nhà ở trận chung kết để sẵn sàng cho một điều mới mẻ. Những phát biểu của Bellingham cho thấy suy nghĩ tích cực của tiền vệ này: "Nếu bạn nhìn vào những bước tiến của tuyển Anh ở các giải đấu gần đây, điều quan trọng nằm ở chỗ chúng tôi có tinh thần và niềm tin vô địch. Tất nhiên, cũng cần phải biết khiêm tốn và giữ vững đôi chân của mình trên mặt đất".

Tất nhiên, Bellingham sẽ không có được điều kiện ở mức tối ưu tại ĐTQG như những gì anh vẫn nhìn thấy tại Real Madrid mỗi tuần. Đội chủ sân Bernabeu vẫn còn đó hoa tiêu dẫn lối từ những đàn anh giàu kinh nghiệm như Luka Modric, bên cạnh một tiền vệ đồng trang lứa và sẵn sàng chia lửa như Edouard Camavinga. Ở ĐTQG, chỉ có Declan Rice phần nào đó sánh được với Camavinga khi tiền vệ này đang khiến những người yêu mến Arsenal phát cuồng nhờ màn trình diễn thăng hoa đến khó tin chỉ sau vài tháng gia nhập đội chủ sân Emirates. 

Thật trùng hợp, cả Rice lẫn Camavinga đều là những thương vụ có trị giá trăm triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè và họ đã cho thấy Arsenal và Real Madrid không hề phí một xu nào để nhìn thấy tài năng của mình mỗi tuần. Còn Kalvin Phillips đã không còn là chính mình ở Man City, nơi anh cho thấy mình chưa sẵn sàng thay thế Rodri khi tiền vệ người Tây Ban Nha phải làm khán giả vì án treo giò. Điều này buộc Bellingham phải thể hiện mình nhiều hơn nơi tuyến giữa để tạo ra sự cân bằng với hàng công, nơi HLV Southgate có dư thừa các lựa chọn chất lượng bao gồm Phil Foden, Marcus Rashford, Jack Grealish và đặc biệt là Harry Kane, một cầu thủ Anh khác xuất ngoại thành công khi vẫn tiếp tục thói quen ghi bàn là niềm vui ở Bayern Munich. Thêm vào đó, Bellingham cũng phải sẵn sàng cho những khoảnh khắc giật mình bất thình lình khi sau lưng anh là Harry Maguire, một trung vệ được yêu thích dưới thời Southgate nhưng về đến CLB cầu thủ sinh năm 1993 lại thể hiện hai bộ mặt đối lập: Thi thoảng anh lại trở thành người hùng như đường kiến tạo cho Scott McTominay gỡ hòa trong trận gặp Brentford, nhưng hình ảnh của anh trong tâm trí nhiều CĐV MU là hình ảnh của một diễn viên hài với những tình huống mắc sai lầm dẫn đến bàn thua nhiều đến mức có thể dựng thành một clip tổng hợp đủ dài.

Ít nhất, Bellingham đang mang trong mình hình hài của một nghệ sĩ, người có tiềm năng đưa đội tuyển Anh đến với một danh hiệu trong giải đấu có thể là cuối cùng dưới triều đại HLV Southgate.

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm