Ngày Belo Horizonte náo loạn vì một trận đấu

28/06/2014 14:49 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Brazil ở thành phố lớn thứ 3 của Brazil đã tạo ra một làn sóng hâm mộ lớn chưa từng có ở đây. Belo Horizonte đã đăng cai 3 trận đấu vòng bảng của World Cup và người dân địa phương chỉ coi các trận đấu ấy như là của “người nước ngoài”, khi sân Mineirao và khu trung tâm thành phố trở nên nhộn nhịp và lộn xộn hơn thường ngày vì sự có mặt của hàng vạn cổ động viên nước ngoài. Người Brazil ở đây thờ ơ chứng kiến những ngày hội bóng đá ngoại lai ấy diễn ra. Nhưng khi Brazil hành quân đến đây cho trận đấu với Chile, Belo Horizonte thay đổi thành một thế giới khác.

Đêm 26/6, khi đội tuyển Brazil di chuyển từ sân bay quốc tế Confims đến khách sạn 5 sao Ouro Minas ở gần sân Mineirao, hàng nghìn cổ động viên trong màu áo của đội tuyển Brazil cũng như Cruzeiro, Atletico Mineiro, hai đội bóng được hâm mộ nhất ở thành phố này, đón chờ. Làn sóng hâm mộ Neymar đã bùng nổ ở Belo Horizonte, khi hàng nghìn chiếc áo số 10 của anh được bán ra (nhiều trong số đó không phải là áo xịn), biến những đại lộ lớn ở trung tâm thành phố thành một biển màu vàng. Chiều 27/6, cho buổi tập đầu tiên của đội tuyển Brazil, rất nhiều cổ động viên đã tập trung ở trước sân Independencia để chờ các chàng trai vàng-xanh, để rồi chưng hửng khi biết rằng, LĐBĐ Brazil đã thay đổi địa điểm tập từ đó đến Sesc Vide Nova, cách đó hơn 10 cây số. Brazil đã tập ở đó, một khu dân cư nghèo đói, xung quanh là những favela (khu ổ chuột), trong vòng vây của một biển những cổ động viên hâm mộ. Kênh truyền hình O Globo bình luận, “Brazil đổi địa điểm tập là để gần gũi với người dân nghèo hơn”. Và điều đó, đương nhiên là được người nghèo đánh giá rất cao.

Trong khi ấy, hàng vạn cổ động viên Chile đang từ các nơi đổ về Belo Horizonte. Theo ước tính của LĐBĐ Chile, có khoảng 25 nghìn người hâm mộ đổ xô đến đây, và chỉ 5 nghìn trong đó là có vé, nhưng theo cảnh sát Belo Horizonte, số lượng thực tế đông gấp rưỡi, biến trung tâm thành phố thành một kiểu “thuộc địa” của Chile. Rất nhiều trong số các cổ động viên Chile đến đây bằng đường bộ, như anh Francisco Tapia, 41 tuổi, đã đạp xe ròng rã 42 ngày, vượt qua 4 nghìn cây số để đến Belo Horizonte. Một đoàn xe ước tính từng 800 chiếc các loại đã hành quân nhiều ngày để từ Chile, vượt qua Argentina, đến Brazil này. Sau khi theo dõi cả 3 trận vòng bảng của Chile, họ đã thực hiện một cuộc rồng rắn về đây, gây tắc nghẽn cả một trục đường vành đai của Belo Horizonte trong ngày 27/6.

Sự có mặt của một số lượng lớn các cổ động viên Chile đã làm dấy lên mối lo ngại từ cảnh sát, trong thời điểm tỉ lệ tội phạm tăng vọt lên 33%, chủ yếu là tội phạm nhỏ (cướp giật, móc túi, đánh lộn…). Số lượng các cổ động viên nước ngoài gia tăng trong thời điểm này cũng dẫn đến hàng loạt những rắc rối, như những vụ đụng độ giữa các cổ động viên trong các trận đấu trước ở khu trung tâm. Cảnh sát cho biết, lượng người nước ngoài bị bắt do trộm cắp vặt trong thời gian này cũng tăng, lên đến 51 người, chủ yếu là cổ động viên bóng đá. Các vụ ẩu đả trong các quán bar cũng tăng 20%. Đại tá Julio Cesar Madalena, đồn trưởng một đồn hiến binh ở gần trung tâm Belo Horizonte cho phóng viên TTXVN biết rằng, mối lo lớn nhất của các lực lượng giữ gìn an ninh của thành phố là các cuộc ẩu đá tập trung số lượng lớn cổ động viên có nguy cơ dẫn đến bạo loạn. Trước đó, cảnh sát đã hết sức vất vả với những cuộc biểu tình chống World Cup dẫn đến bạo loạn và xung đột với cảnh sát vào hôm 12/6, ngày khai mạc giải đấu.

Ông cho rằng, việc gia tăng các vụ cướp vặt, trấn lột và ẩu đả là một sự đe dọa lớn đối với an ninh của thành phố, bất chấp cảnh sát đã gia tăng các điểm gác ở trung tâm thành phố cả vào ban đêm. “Nhưng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Belo Horizonte còn một trận bán kết nữa vào đầu tháng 7. Cảnh sát đã có phương án để đối phó với tình hình rồi”, ông kết luận.

Anh Ngọc (từ Belo Horizonte)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm