Nếu Việt Nam vào bán kết, gặp Thái Lan, Philippines hay Singapore đều là thách thức lớn

22/11/2018 19:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù hòa Myanmar, khả năng chúng ta vào bán kết AFF Cup với ngôi đầu bảng A vẫn là rất cao. Nhưng thách thức vẫn đang chờ ông Park Hang Seo và các tuyển thủ.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

* Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018:

19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

19h00, 25/11: Thái Lan vs Singapore (bảng B)

19h00, 25/11: Indonesia vs Philippines (bảng B)

Xếp hạng bảng A:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu AFF Cup 2018, VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, vtv6 truc tiep bong da, Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia

Xếp hạng bảng B:

Việt Nam vs Campuchia, Campuchia vs Việt Nam, VN vs Cambodia, trực tiếp Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia, nhận định bóng đá Việt Nam vs Campuchia

 

Nếu không có “địa chấn” thì rất có thể Việt Nam sẽ vào bán kết và gặp Philippines. Đội bóng của ông Sven Goran Eriksson đang xếp nhì bảng B với 7 điểm như Thái Lan nhưng kém hơn về chỉ số phụ trong khi Singapore xếp thứ 3 với 6 điểm. Philippines nhiều khả năng cầm vé vào bán kết vì họ đã đá xong với Thái Lan và Singapore, chỉ gặp Indonesia ở trận cuối vòng bảng trong khi Thái Lan và Singapore đối đầu với nhau.

Nhưng Philippines không hề là đối thủ dễ chơi nếu Việt Nam có vào bán kết và đụng phải.. Đội bóng từng đánh bại chính Việt Nam của HLV Henrique Calisto 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2010 có thành tích khá ổn định và sở hữu những nhân tố có thể gây khó khăn cho mọi đối thủ.

Chú thích ảnh

Philippines từng vào bán kết 3 giải AFF Cup liên tiếp là 2010, 2012, 2014. Philippines dự AFF Cup năm nay với tham vọng lần đầu vô địch giải này. Những điểm mạnh nhất của đội bóng này là kinh nghiệm cầm quân của HLV danh tiếng Sven Goran Eriksson cùng nền tảng thể lực tốt với nhiều cầu thủ sinh trưởng và được đào tạo bóng đá tại các nước Châu Âu.

Về Sven Goran Eriksson thì chúng ta không cần phải nói nhiều vì ông rất giàu thành tích với kinh nghiệm huấn luyện bóng đá đỉnh cao “đầy mình”. Nhưng Philippines không chỉ đơn thuần dựa vào tài cầm quân của cựu HLV tuyển Anh, Mexico, Bờ Biển Ngà, Benfica, Roma, Lazio... để ôm mộng bá vương.

Chú thích ảnh

Đội bóng này còn quy tụ nhiều nhân tố “ngoại” khác trong đội ngũ. Họ là những cầu thủ có gốc gác Philippines nhưng lớn lên và được đào tạo bóng đá ở Châu Âu nên có nền tảng thể lực rất tốt và trình độ cao.

Chúng ta có thể kể ra một số ví dụ như tiền đạo Phil Younghusband từng được đào tạo tại Chelsea, tiền vệ trung tâm John-Patrick Strauß trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Leipzig và hiện đang chơi cho Erzgebirge Aue tại giải hạng Nhì Bundesliga hay hậu vệ Daisuke Sato đang chơi bóng cho CLB Sepsi OSK Sfantu Gheorghe thuộc giải VĐQG Romania...

Những nhân tố “ngoại” ấy giúp Philippines trở thành đội bóng đáng gờm với mọi đối thủ. Sau khi chơi rất thuyết phục trước hai đội bóng có nền tảng thể lực dồi dào là Malaysia và Myanmar, tuyển Việt Nam rất có thể sẽ gặp Philippines nếu vào bán kết AFF Cup và Philippines cũng giống Malaysia và Myanmar là rất khỏe, cũng mạnh về đánh biên.

Nhưng đội bóng này còn sở hữu nhiều cầu thủ sút xa nguy hiểm và cũng có một số cầu thủ có chiều cao tốt nên nguy hiểm cả trong các tình huống bóng bổng. Bên cạnh nỗi lo có thật dù chúng ta có tránh Thái Lan thì cũng sẽ rất thú vị để chờ xem ông Park Hang Seo sẽ làm gì trong cuộc đấu trí với người đồng nghiệp nổi tiếng hơn ông rất, rất nhiều ở bên kia chiến tuyến Sven Goran Eriksson.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm