Nếu Son được nhập quốc tịch và chơi cho tuyển Việt Nam...

21/04/2023 08:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

... Thì đấy không chỉ là vinh dự cho tiền đạo người Brazil đang dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn tại V-League 1 năm 2023 (với 7 bàn), mà có thể còn là đòn bẩy cho mục tiêu tham dự VCK FIFA World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam.

Cú hat-trick thứ 2 liên tiếp của Rafaelson (Son) vào lưới CLB Hà Nội ở vòng 7 V-League 1 mới đây không những giữ lại 3 điểm cực kỳ quý giá ở lại Quy Nhơn, mà còn chặn đứng chuỗi chiến thắng của đại diện bóng đá Thủ đô, nhà ĐKVĐ các giải đấu quốc nội. 

Mùa giải 2022, trận đấu ngày 2/9, Night Wolf V-League 1, Son cũng là tác giả duy nhất của 3 bàn thắng cho Bình Định, qua đó hạ gục Hà Nội FC tỷ số 3-0 ngay tại Hàng Đẫy, trong đó có một cú panelka hoàn hảo từ chấm 11m.

Trong lịch sử V-League, kể từ khi CLB Hà Nội (với phiên hiệu tiền thân là Hà Nội T&T) xuất hiện và nhanh chóng trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu, chưa một chân sút nào có thể làm được điều này.

Rafaelson sinh năm 1997, bằng tuổi với Quang Hải, Tiến Linh..., vừa chào đón cậu con trai thứ 2 kháu khỉnh tại Việt Nam. Nguyện vọng của chân sút người Brazil là xin nhập tịch cho các con anh, để sau này có thể khoác áo các ĐTQG Việt Nam.

Sự việc - Ý kiến: Nếu Son được nhập quốc tịch Việt Nam... - Ảnh 1.

Nếu khoác áo ĐT Việt Nam thì Rafaelson (trái) sẽ là một sự tăng viện cực kỳ đáng kể cho hàng công. Ảnh: Hoàng Linh

Cùng với Son, người bạn thân đồng hương đang khoác áo Thép Xanh Nam Định, Hendrio Da Silva, cũng có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam, để có cơ hội khoác áo ĐTQG. 

Sản phẩm của lò đào tạo La Masia, Tây Ban Nha, đang thăng hoa trong màu áo CLB thành Nam, trước đó từng đá cặp cực kỳ ăn ý với Rafaelson tại Quy Nhơn, trong vai trò tiền đạo lùi và chuyên gia làm bóng ở mùa giải 2022. Nói Son là máy bắn bóng ở mọi tư thế, mọi cự ly và Hendrio chính là nhà sản xuất bóng thì cũng không quá lời.

Nếu có được bộ đôi cầu thủ rất ưu việt này, mối lo về bài toán trên hàng công của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2026 hay gần nhất là AFC Asian Cup 2023 của HLV Philippe Troussier sẽ được khỏa lấp.



CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm