VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn: Cơ hội liền kề...hiểm nguy

14/07/2008 09:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Chưa bao giờ trước một lần dự tranh Olympic (kể cả ở Sydney 2000), TTVN lại có niềm tin vững chắc vào một tấm huy chương cử tạ như lần này.
 
Nói một cách ngắn gọn, Hoàng Anh Tuấn, hạng 56kg, hiện là VĐV duy nhất của Việt Nam thuộc loại hàng đầu thế giới ở nội dung của mình, mà nếu không đoạt huy chương có thể coi là một bất ngờ, một thất bại lớn. Thậm chí, không loại trừ Tuấn sẽ mang về 1 tấm HCV.

Sau những trục trặc ban đầu, mọi việc với anh giờ đã thực sự “vào guồng” với một chuyến tập huấn dài hạn tại Bulgaria. Thông tin từ trời Âu bay về với Tuấn đều đang rất tích cực, khi Tuấn đã có tổng cử đạt và vượt 292 kg (cử giật từ 130-132 kg, cử đẩy 160-162 kg), chắc chắn có thể nâng tiếp trong cao điểm tới. Theo tính toán của giới chuyên môn, nếu giữ được mức 292 kg trở lên, một vị trí trong nhóm 3 VĐV giành huy chương là tương đối...khả quan.

Tuy nhiên tâm lý cùng niềm tin chờ đợi vào huy chương ở Tuấn dường như đang được đẩy cao quá mức cần thiết. Chúng ta đang “dồn” cả vào cửa “thắng” cho anh mà chưa lường hết những khó khăn không nhỏ đang chờ đợi anh ở đấu trường quyết định tới. Tuấn là hàng đầu ở nội dung 56 kg, song ở đẳng cấp này còn có tới 4 đối thủ khác hoàn toàn ngang ngửa với anh, mỗi người lại có những những điểm mạnh, sức bật riêng (trong đó Tuấn từng thua VĐV Trung Quốc ở ASIAD 2006 và VĐV Indonesia ở SEA Games 24).
 
VĐV Hoàng Anh Tuấn
 
Về mặt chung, cơ hội dành cho 5 kỳ phùng địch thủ này là như nhau, Tuấn có thể vô địch, nhưng nếu không tận dụng được cũng có thể...hạng 5. Chưa kể rằng còn có một điểm khó lường quan trọng nữa khi cả năm nay, Tuấn cùng BHL gần như không nắm được thông tin gì về việc tập huấn, kết quả của những đối thủ kể trên.
 
Về mặt cụ thể, dù rất có ý thức và nỗ lực, song Tuấn vẫn chưa khắc phục được triệt để hạn chế về tâm lý thi đấu nóng vội (điều này hết sức đáng lưu ý xét trên một cuộc đấu tầm cỡ Olympic mà anh mới chỉ dự lần đầu). Cùng đó, còn một lo ngại nữa là khả năng xác lập, phối hợp phương án và xử lý thi đấu trực tiếp của “bộ chỉ huy” của Tuấn (quan trọng nhất là chuyên gia Tupolov) có tương xứng với các đồng nghiệp bên phía Indonesia, Cuba và nhất là Trung Quốc, đều có tiếng là cực kỳ lão luyện.
 
Thực tế, trong việc mất HCV của Tuấn ở ASIAD cùng SEA Games đều có một nguyên nhân không nhỏ từ sự lép vé trong đấu trí của các thầy.

Phải khẳng định rằng, cơ hội đoạt huy chương Olympic của đô cử Hoàng Anh Tuấn là lớn, song cũng liền kề với những....đe dọa lớn. Tất cả đều phải được đặt ra kỹ lưỡng, chi tiết, chuẩn bị, sẵn sàng mọi phương án ứng phó, luôn tập trung và bám sát mọi diễn biến cao độ, đó là điều kiện tiên quyết để Hoàng Anh Tuấn có màn tỏa sáng quyết định ở cuộc đấu quyết định.
Xuyến Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm