Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới

25/12/2022 08:54 GMT+7 | Kbiz

Sự hiện diện toàn cầu được mở rộng - điều này có thể mô tả chính xác nhất bối cảnh văn hóa và nghệ thuật của Hàn Quốc (K-biz) vào năm 2022, khi phạm vi rộng lớn hơn của các lĩnh vực văn hóa đã được quốc tế chú ý.

Những thành tựu này được thể hiện qua nhiều điều đầu tiên và giải thưởng được trao tại các lễ hội văn hóa nổi tiếng quốc tế, bao gồm chiến thắng đầu tiên của Hàn Quốc và châu Á tại giải Emmy với Squid Game, hàng chục giải thưởng về văn học và âm nhạc cổ điển, mở ra một hội chợ nghệ thuật nổi tiếng và những làn sóng mới trong K-pop và K-Drama.

Dưới đây là 8 câu chuyện tin tức hàng đầu về nghệ thuật và văn hóa đã trở thành tiêu điểm của nền K-biz năm 2022.

Điện ảnh Hàn Quốc thăng hoa

Đạo diễn Park Chan Wook đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 hồi tháng 5 cho bộ phim bí ẩn lãng mạn Decision to Leave -trở thành đạo diễn Hàn Quốc thứ hai giành được giải thưởng này.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Decision to Leave"

Đây là giải thưởng đạo diễn đầu tiên của ông tại Cannes mặc dù trước đó ông đã đoạt giải Grand Prix cho phim kinh dị Oldboy năm 2003 và giải thưởng của Ban giám khảo cho phim kinh dị Thirst năm 2009.

Decision to Leave còn là đại diện của Hàn Quốc lọt danh sách đề cử Oscar Phim điện ảnh Quốc tế hay nhất 2023 và giải Lựa chọn của các nhà phê bình sắp tới.

Tại LHP Cannes, nam diễn viên kỳ cựu Song Kang Ho đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Broker của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda. Anh là nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Cannes.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 2.

Song Kang Ho đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes năm nay

BTS, với tư cách nhóm và cá nhân

BTS đã tiếp tục viết nên lịch sử lừng lẫy của mình với tư cách là một nhóm nhạc K-pop xuất sắc trên nhiều phương diện.

Nhóm đã nhận được đề cử Grammy trong 3 năm liên tiếp từ 2021 đến 2023, thắng lớn tại lễ tao giải Âm nhạc Mỹ năm thứ 5 liên tiếp, giành giải thưởng tại lễ trao giải Âm nhạc Billboard năm thứ 6 liên tiếp và đạt được một số thành tích nổi bật khác.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 3.

Jin của BTS đã lên đường nhập ngũ vào hôm 13/12

Vào tháng 6, nhóm nhạc siêu sao K-pop đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi tuyên bố tạm dừng các hoạt động nhóm và thay vào đó chọn tập trung vào nỗ lực cá nhân.

Quyết định được đưa ra do các thành viên của nhóm sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong những năm tới.

Jin – anh cả BTS - đã nhập ngũ vào ngày 13/12 và là thành viên đầu tiên của BTS thực hiện nghĩa vụ.

Kể từ đó, các thành viên đã thực hiện một số nỗ lực solo và cho đến nay đều thành công: J-Hope, Jin và RM đã phát hành album solo, tất cả đều nhận được phản hồi tốt về chất lượng.

Jin xuất hiện trong hàng chục chương trình giải trí; RM đang dẫn chương trình truyền hình giáo dục-giải trí; và Jungkook đã tham gia vào ca khúc chính thức  trình diễn tại lễ khai mạc của Qatar World Cup.

Squid Game khuấy động làng giải trí toàn cầu

Sự điên cuồng toàn cầu đối với loạt phim gốc Squid Game (2021) của Netflix đã tiếp tục kéo dài đến năm 2022, dưới hình thức giành được các giải thưởng lớn.

Bộ phim kinh dị đen tối đã giành được 6 giải thưởng tại lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 74, gồm giải Nam diễn viên chính xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc trong phim truyền hình dài tập, Nữ diễn viên khách mời, Diễn xuất đóng thế, Thiết kế sản xuất và Hiệu ứng hình ảnh.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 4.

Nam diễn viên Lee Jung Jae (trái) và đạo diễn Hwang DongHyuk của "Squid Game" lần lượt giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc trong phim truyền hình dài tập, tại lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 74 tại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles, California, ngày 12/9. AFP-Yonhap

Những thành công đó đã lập nhiều kỷ lục trong ngành giải trí Hàn Quốc (K-biz) và toàn cầu, khi Lee Jung Jae là người châu Á và Hàn Quốc đầu tiên và là nghệ sĩ không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Nhờ được quốc tế công nhận, Lee Jung Jae đã được chọn tham gia The Acolyte – tập mới trong loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) - sẽ được chiếu trên Disney+.

O Yeong Su, cũng là nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này khi anh giành được giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trên truyền hình.

Các nhóm nhạc K-pop nữ quyền lực

Cái gọi là thế hệ nhóm nhạc nữ thứ 4 - ra mắt từ năm 2020 đến năm 2022 - đã càn quét các bảng xếp hạng phát trực tuyến âm nhạc và doanh số bán album lớn trên toàn thế giới, phá vỡ nhận thức chung rằng các nhóm nhạc nữ sinh lợi ít hơn các nhóm nhạc nam và người hâm mộ của họ ít trung thành hơn.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 5.

IVE (trái) và NewJeans / Starship Entertainment, ADOR

NewJeans từ ADOR - công ty con của HYBE - đã chiếm vị trí số 1 trên các nền tảng phát trực tuyến lớn tại địa phương ngay sau khi ra mắt vào tháng 8 với album cùng tên.

Các bản nhạc AttentionHype Boy của nhóm đã đạt 100 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify Cookie được The New York Times liệt kê là một trong những "Bài hát hay nhất năm 2022".

LOVE DIVE của IVE - một album mini và bài hát chủ đề được phát hành vào tháng 4 - khoảng 6 tháng sau khi ra mắt - và đĩa đơn tiếp theo After LIKE vào tháng 8 - cũng đứng đầu các bảng xếp hạng phát trực tuyến và vẫn giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng.

After LIKE cũng lọt vào bảng xếp hạng Top 50 toàn cầu của Spotify.

Trong khi đó, Le Sserafim từ Source Music – công ty con khác của HYBE - và aespa từ SM Entertainment cũng đã mang lại sức sống mới với những concept mới mẻ và doanh số bán album cao.

Seoul: Trung tâm nghệ thuật mới của châu Á

Hồi tháng 9, nhiều nghệ sĩ, nhà quản lý phòng trưng bày và nhà sưu tầm đã tụ hội tại Seoul khi Frieze Art Fair – nền tảng nghệ thuật hiện đại và đương đại nổi tiếng toàn cầu – đã tới thủ đô của Hàn Quốc.

Seoul là chủ nhà châu Á đầu tiên của Frieze Art Fair, sau Los Angeles, New York và London.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 6.

Du khách xem bức tranh "Tranquility 5-IV-73 #310" của bậc thầy trừu tượng Hàn Quốc Kim Whanki tại Kukje Gallery trong Frieze Seoul tại COEX ở nam Seoul, ngày 2/9. Yonhap

Hơn 110 phòng trưng bày trên toàn thế giới từ hơn 20 quốc gia đã tham gia vào phiên bản Seoul, thu hút khoảng 70.000 người đam mê nghệ thuật và công bố doanh thu ước tính là 600 tỷ won (460 triệu USD).

Việc tổ chức Frieze đã chứng minh sự trỗi dậy của Hàn Quốc như một trung tâm nghệ thuật ở châu Á, sau sự tăng trưởng đáng chú ý của thị trường nghệ thuật trong nước trong bối cảnh công chúng quan tâm nhiều đến việc mua bán và sưu tập các tác phẩm nghệ thuật.

Các hội chợ nghệ thuật lớn khác ở đây đã công bố doanh số bán hàng tăng mạnh trong những năm gần đây, đôi khi tăng gấp đôi chỉ trong một năm.

Thành công phi thường của K-Drama 'Extraordinary Attorney Woo'

Bộ phim ăn khách Extraordinary Attorney Woo là một trong những bất ngờ đặc biệt nhất năm nay vì không nhiều người mong đợi bộ phim sẽ thành công như vậy - đặc biệt là vì nó đến từ một mạng cáp ít được biết đến và thiếu những ngôi sao hàng đầu, và nhân vật chính trong phim bị mắc chứng tự kỷ.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 7.

Nữ diễn viên Park Eun Bin trong một cảnh trong loạt phim "Extraordinary Attorney Woo" / ENA

Tuy nhiên, bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn - trên toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng người xem các chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix trong 7 tuần liên tiếp.

Nữ diễn viên chính của bộ phim Park Eun Bin đã trở thành ngôi sao quốc tế cũng như các diễn viên chính và phụ khác, và phim đã được đề cử là Phim bộ nói tiếng nước ngoài hay nhất cho giải Lựa chọn của các nhà phê bình sắp tới.

Loạt phim này cũng đưa ra nhiều vấn đề khác nhau, doanh số bán quần áo và phụ kiện mà các diễn viên mặc trong bộ phim tăng vọt, sự chú ý của công chúng về việc bảo vệ cá voi, sự hiểu biết nhiều hơn về những người mắc chứng tự kỷ…

Tiêu điểm văn học Hàn Quốc

Ngày càng có nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc thu hút được sự chú ý trên toàn cầu sau khi được dịch sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Tiểu thuyết của hai tác giả Hàn Quốc, gồm Cursed Bunny của Chung Bora và Love in the Big City của Park Sang Young - được đưa vào danh sách bình chọn của giải Booker Quốc tế - một trong những giải thưởng văn học uy tín nhất thế giới.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 9.

Bìa ấn bản tiếng Anh của "Love in the Big City" của Park Sang Young (trái) và "Cursed Bunny" của Chung Bora / Axis Press, Honford Star

Tác phẩm của Chung Bora đã lọt vào danh sách rút gọn gồm 6 tác phẩm, mặc dù nó không giành được giải thưởng.

Tác giả và họa sĩ minh họa sách tranh Lee Suzy đã trở thành họa sĩ minh họa Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Hans Christian Andersen cho những đóng góp của cô cho sách dành cho trẻ em.

Thêm nữa, tác phẩm Moon Pops của tác giả và họa sĩ Baek Hee Na cũng đã giành được giải thưởng Sách danh dự tại lễ trao giải sách Boston Globe-Horn.

Thế hệ mới xuất hiện trong âm nhạc cổ điển

Các nhạc sĩ cổ điển Hàn Quốc đã gây chú ý với nhiều giải thưởng tại các cuộc thi uy tín.

Nghệ sĩ dương cầm Lim Yun Chan, 18 tuổi, đã giành giải cao nhất tại Cuộc thi Piano Quốc tế Van Cliburn với tư cách là người chiến thắng trẻ nhất trong cuộc thi dành cho người 60 tuổi ở Mỹ.

Nghệ sĩ cello Choi Ha Young, 24 tuổi, đã giành chiến thắng trong Cuộc thi Nữ hoàng Elisabeth - được cho là 1 trong 3 cuộc thi âm nhạc cổ điển uy tín nhất - với tư cách là người Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng hạng mục cello kể từ khi cuộc thi này được thành lập vào năm 2017.

(Bài đăng Chủ nhật) Năm 2022, K-biz đạt đến một tầm cao mới - Ảnh 10.

Nghệ sĩ dương cầm Lim Yun Chan biểu diễn trong cuộc thi Piano Quốc tế Van Cliburn ở Fort Worth, Texas, ngày 18/6. Van Cliburn Foundation

Còn nghệ sĩ violin Yang In Mo, 27 tuổi, cũng trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng trong Cuộc thi Violon Quốc tế Jean Sibelius lần thứ XII, trong khi nghệ sĩ piano Lee Hyuk, 22 tuổi, đã nhận giải cao nhất tại Cuộc thi Quốc tế Long-Thibaud cùng với nghệ sĩ piano Nhật Bản Masaya Kamei.

Lee Hyuk  là nghệ sĩ Hàn Quốc thứ hai giành chiến thắng trong cuộc thi ở hạng mục piano sau Lim Dong Hyek năm 2001.

Việt Lâm (theo Korea Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm