Myanmar: Sập mỏ khai thác ngọc bích, hơn 30 người mất tích

14/08/2023 15:11 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 14/8, giới chức Myanmar cho biết đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích trong vụ lở đất xảy ra tại mỏ khai thác ngọc bích ở bang Kachin nằm phía Bắc nước này một ngày trước đó.

Theo một sĩ quan cảnh sát, mỏ khai thác bị sập nằm gần làng Ma Na ở thị trấn Hpakant của bang Kachin. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 8 người bị thương. Giới chức cho biết việc xác định số người mất tích rất khó khăn vì đa phần là lao động nhập cư bất hợp pháp.

Myanmar: Sập mỏ khai thác ngọc bích, hơn 30 người mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ sập mỏ ngọc bích ở Myanmar. Ảnh tư liệu: Reuters

Sạt lở đất gây chết người thường xuyên xảy ra ở bang Kachin, đặc biệt là ở vùng khai thác mỏ Hpakant. Nhiều người dân địa phương kiếm sống bằng nghề tìm kiếm ngọc bích tại khu vực này. Hầu hết các vụ lở đất tại đây là do một phần các đống chứa chất thải bị lở và sụp xuống.

Vào tháng 7/2020, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại một địa điểm khai thác ngọc bích ở thị trấn Hpakant, khiến 174 người chết và 54 người khác bị thương.

Đức Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm