Mỹ và Việt Nam 'cùng sẵn sàng ứng phó thảm họa'

18/08/2015 22:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thiên tai và thảm họa luôn là một vấn đề khiến các nước trên thế giới lo ngại. Một cuộc hội thảo do Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ phối hợp với UBQG Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam vừa được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả của thảm họa.
Việt Nam là một đất nước có biển dài, sông ngắn lại dốc lớn, luôn nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt và thảm họa đến từ biển hàng năm.

Những cơn bão, siêu bão kinh hoàng đã xảy ra như Siêu bão Haiyan, bão Chan chu, Nari,… đã để lại những thiệt hại nặng nề về người và của cho cộng đồng người Việt Nam cũng như một số nước trong tâm bão đi qua.

Hội thảo “Cùng sẵn sàng ứng phó thảm họa..." tại Đà Nẵng ngày 18/8. Ảnh: Hoàng Yến

Trong khuôn khổ “Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015”, Hội thảo “Cùng sẵn sàng ứng phó thảm họa: Kinh nghiệm của Việt Nam, Hoa Kỳ và khu vực”có sự tham gia của 25 đại biểu Việt Nam và 15 đại diện quan chức Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế nhằm trao đổi những thông tin trong việc ứng phó và khắc phục thiên tai trên biển của các quốc gia; chia sẻ những vấn đề mà mỗi tổ chức, cơ quan đều phải chịu trách nhiệm khi có thảm họa xảy ra và phải làm sao để cộng đồng quốc tế, các tổ chức khu vực và Chính phủ Hoa Kỳ hành động nhằm hỗ trợ các quốc gia sở tại trong công tác ứng phó thảm họa.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của Việt Nam, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong 15 năm trở lại đây, thành phố Đà Nẵng đã phải gánh chịu nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước tình hình đó, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu… đã được Chính quyền Đà Nẵng cũng như cả hệ thống chính trị quan tâm và luôn xem đây là công tác thường xuyên và quan trọng.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập chống thiên tai như: ứng phó với thảm họa sóng thần, sự cố tràn dầu, sập đổ công trình…Các hoạt động cứu hộ, cứu nạn tàu cá và ngư dân trên biển Đà Nẵng cũng đạt được nhiều kết quả với sự phối hợp tốt giữa các đơn vị liên quan như Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2...

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đến khả năng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa của các nước trên thế giới. Vì vậy, Phó Chủ tịch mong rằng, qua hội thảo này sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm, nhằm nâng cao năng lực cho Đà Nẵng.

Hội thảo tập trung vào 3 mục tiêu đặc biệt: Nâng cao hiểu biết về việc chuẩn bị ứng phó thảm họa và cách thức ứng phó của cộng đồng, xây dựng các mạng lưới cộng đồng chéo chuyên nghiệp; Xem xét và thảo luận các bài học kinh nghiệm và thực hiện tốt nhất từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong nỗ lực ứng phó với thiên tai; Thảo luận phương thức mà cộng đồng quốc tế, các tổ chức khu vực và Chính phủ Hoa Kỳ tiến hành nhằm hỗ trợ ứng phó thảm họa cho các quốc gia bị ảnh hưởng.

Đây là một trong những hội thảo có ý nghĩa to lớn không chỉ với cộng đồng người Việt Nam mà còn có ý nghĩa rất lớn với nhiều nước trên thế giới trong bối cảnh khí hậu đất liền và biển đang có nhiều biến đổi xấu ảnh hưởng đến toàn cầu. Hội thảo diễn ra sẽ giúp cho việc ứng phó và khắc phục những hậu quả nếu có thảm họa xảy ra được đúng đắn và khoa học hơn.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm