Mỹ: Thế hệ Millennials chật vật khi dư nợ thẻ tín dụng tăng cao

08/11/2023 14:13 GMT+7 | Đời sống

Dư nợ thẻ tín dụng tại Mỹ đã tăng trở lại trong quý III/2023 và số người không thanh toán được các khoản nợ này cũng tăng theo.

Theo dữ liệu công bố hôm 7/11 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, mức dư nợ thẻ tín dụng tại Mỹ trong quý III/2023 đã tăng 48 tỷ USD so với quý trước đó, lên mức cao kỷ lục 1.080 tỷ USD. Khoản nợ tín dụng này tăng 154 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng lớn nhất kể từ khi dữ liệu này được thống kê vào năm 1999. Đồng thời, thước đo tỷ lệ nợ quá hạn trong 90 ngày đối với chủ thẻ tín dụng đã tăng lên 5,78%, từ mức tương ứng 3,69% của quý III/2022.

Báo cáo từ Fed New York cho thấy, mặc dù tình trạng nợ quá hạn gia tăng trải dài ở các khu vực trên toàn nước Mỹ và với các đối tượng có thu nhập khác nhau, nhưng chúng đặc biệt nghiêm trọng ở thế hệ trẻ và những người có khoản vay mua ô tô hoặc sinh viên.

Mỹ: Thế hệ Millennials chật vật khi dư nợ thẻ tín dụng tăng cao - Ảnh 1.

Dư nợ thẻ tín dụng tại Mỹ đã tăng trở lại trong quý III/2023. Ảnh: Internet

Dữ liệu trên được đưa ra khi chương trình hoãn thanh toán các khoản vay sinh viên liên bang kéo dài ba năm qua vừa kết thúc vào tháng Mười và lãi suất trên thẻ tín dụng đã tăng lên mức cao nhất trong 38 năm. Sự kết hợp này đã "giáng một đòn mạnh" vào một số người đang phải gánh các khoản nợ thẻ tín dụng.

Các nhà nghiên cứu của Fed tại New York cho biết: "Thế hệ Millennials (những người sinh từ đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990) đã chứng kiến tỷ lệ nợ quá hạn tăng mạnh nhất và tỷ lệ này chắc chắn cao hơn mức trước đại dịch. Giữa bối cảnh thị trường lao động và nền kinh tế nói chung tiếp tục vững chắc, mức tăng này có phần đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi này". Mặt khác, tỷ lệ quá hạn thẻ tín dụng đối với Thế hệ Z (những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012), Thế hệ X (những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1980) và thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh (sinh từ năm 1946 đến 1964) vẫn ở mức trước đại dịch.

Những người Mỹ trẻ tuổi đang gặp khó khăn hơn trong việc thoát khỏi nợ thẻ tín dụng. Trong quý III năm nay, khoảng 2% người sử dụng thẻ tín dụng đã bị lâm vào tình trạng quá hạn từ 30 ngày trở lên trên ít nhất một tài khoản thẻ tín dụng. Theo Fed New York, con số này tăng từ 1,6% trong quý I và quý II/2023, đồng thời cao hơn mức trung bình 1,7% của quý III trong giai đoạn 2015-2019.

Nghiên cứu cho thấy, những người rơi vào tình trạng nợ thẻ tín dụng quá hạn nghiêm trọng (quá hạn thanh toán từ 90 ngày trở lên) có mức tăng lớn nhất trong số mọi loại nợ. Nhìn chung, dòng nợ chuyển sang tình trạng quá hạn đạt 1,28% trong quý III/2023, tăng từ mức 0,94% một năm trước đó.

Những người đi vay ở những khu vực có thu nhập thấp nhất tại Mỹ có nhiều khả năng chậm thanh toán hơn cả. Các nhà nghiên cứu cho hay: "Miền Nam nước Mỹ có tỷ lệ nợ quá hạn cao nhất trong quý III/2023, nhưng tất cả các khu vực đều có tỷ lệ quá hạn thẻ tín dụng mới cao hơn mức trung bình trước đại dịch".

Minh Trang/TTXVN (Theo Yahoo Finance)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm