Mỹ nam bị đồn khiến Song Hye Kyo chia tay tình đầu: Suýt mất cơ hội nổi tiếng vì kém sắc, tay ngang diễn xuất nhưng sở hữu bom tấn lừng danh

12/04/2023 21:40 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đây là mỹ nam từng được cho là có mối quan hệ trên mức tình bạn với Song Hye Kyo khi hai người hợp tác chung.

Trong sự nghiệp của mình, Song Hye Kyo từng nhiều lần vướng phải tin đồn hẹn hò với bạn diễn. Bi Rain là một trong số những nam thần màn ảnh từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí bởi mối quan hệ của anh với Song Hye Kyo sau bộ phim đình đám mà hai người đóng chung.

Bị nghi là người xen vào mối quan hệ của Song Hye Kyo và tình đầu

Những năm đầu sự nghiệp, Song Hye Kyo từng yêu say đắm nam diễn viên Lee Byung Hun. Ở thời điểm này, Song Hye Kyo mới 22 tuổi nhưng đã vươn tầm sao hạng A, nổi đình đám trên toàn châu Á nhờ bom tấn Trái tim mùa thu. Còn Lee Byung Hun lúc đó cũng là sao hạng A, sở hữu một loạt phim điện ảnh và truyền hình đình đám như Khu vực an ninh chung, Những ngày tươi đẹp,… Tuy địa vị tương xứng nhưng mối tình này vẫn bị dư luận "cấm cản" bởi Lee Byung Hun đã ngoài 30 tuổi, lại còn nổi tiếng là đào hoa "sát gái" nhất Kbiz.

Mỹ nam bị đồn khiến Song Hye Kyo chia tay tình đầu: Suýt mất cơ hội nổi tiếng vì kém sắc, tay ngang diễn xuất nhưng sở hữu bom tấn lừng danh - Ảnh 1.

Lee Byung Hun và Song Hye Kyo (Ảnh: Hancinema)

Và quả nhiên chỉ hơn 1 năm sau, cặp đôi tuyên bố chia tay. Báo chí thi nhau "mổ xẻ" nguyên nhân khiến 2 ngôi sao đình đám "đường ai nấy đi", thậm chí Bi Rain còn bất ngờ bị réo tên. Lý do là bởi vào năm 2004, Song Hye Kyo kết hợp cùng Bi Rain trong Ngôi nhà hạnh phúc, trở thành cặp đôi màn ảnh đẹp của châu Á ngày đó. Thời điểm tin đồn Song Hye Kyo - Bi Rain hẹn hò rộ lên cũng là khi cô chia tay Lee Byung Hun. Lập tức Bi Rain bị đồn là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của bạn diễn. Tuy nhiên, cả hai người đều dứt khoát phủ nhận, khẳng định mình chỉ là bạn bè đơn thuần. Bi Rain từng chia sẻ: rằng: "Chúng tôi là bạn bè, thậm chí vì Song Hye Kyo lớn hơn tôi vài tháng nên tôi đã gọi cô ấy là chị".

photo-1

photo-1

Song Hye Kyo và Bi Rain (Ảnh: Hancinema)

Từ kẻ trắng tay, 18 lần bị các công ty đánh trượt đến cái tên đình đám

Dù màn hợp tác với Song Hye Kyo mang đến tai tiếng nhưng cũng giúp Bi Rain có được bom tấn lừng danh. Sự thành công của Full House là bước ngoặt để đời, khiến anh được yêu thích trên toàn châu Á. Xem màn thể hiện trong phim của anh, nhiều người không ngờ Bi Rain lại có xuất thân từ một idol chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp. Cho đến nay, Bi Rain vẫn không có tác phẩm nào có thể vượt qua được cái bóng của "tượng đài" Full House.

Nói về hành trình đến với nghệ thuật của Bi Rain, khán giả sẽ phải bất ngờ với sự nỗ lực quá lớn của anh. Tuổi thơ của Bi Rain là chuỗi những tháng ngày khó khăn khi thời điểm anh lên 4 tuổi, gia đình đã phá sản. Bi Rain từng chia sẻ có thời điểm anh phải nhịn đói suốt một tuần vì gia đình quá nghèo, thậm chí nước sạch cũng không có để uống. Trong suốt thời niên thiếu, Bi Rain đã tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại khổ cực như thế, và nghĩ rằng cả thế giới đã quay lưng lại với mình.

photo-1

Năm lớp 6, cơ hội trình diễn ở trường đã thay đổi cuộc đời anh, giúp anh nhận ra niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Nhưng ít ai ngờ chàng mỹ nam trong mộng của rất nhiều cô gái như Bi Rain lại liên tục bị 18 công ty giải trí từ chối vì không có lợi thế ngoại hình. Giám khảo luôn nhận xét Bi Rain có khả năng ca hát và vũ đạo, nhưng không đủ đẹp. Đặc biệt đôi mắt 1 mí khiến anh bị chê bai nhiều lần, thậm chí nhiều công ty giải trí còn khuyên anh đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cũng chính đôi mắt 1 mí tưởng chừng như bất lợi lại đó lại giúp Bi Rain lọt vào mắt xanh của Park Jin Young - chủ tịch của JYP Entertainment. Được sự ủng hộ của Park Jin Young, Bi Rain nỗ lực tập luyện điên cuồng và chính thức được ra mắt vào năm 2002. Năm 2003, anh lấn sân điện ảnh với phim SangDoo! Let’s go to school rồi ẵm luôn giải thưởng Diễn viên mới triển vọng. Một năm sau đó anh thực sự bùng nổ danh tiếng với bộ phim Full House đóng cặp cùng Song Hye Kyo.

photo-1

Ngày đó truyền thông ví Bi Rain như "vua Midas'', ý chỉ người chạm tay vào lĩnh vực nào cũng lập tức thành công. Riêng phim ảnh, sau Full House anh nhận thêm không nhiều dự án phim do công việc chính mà anh hướng tới vẫn chủ yếu là âm nhạc và kinh doanh. Gần đây nhất anh có đóng chính trong bộ phim kinh dị hài hước Ghost Doctor cùng Kim Bum và xuất hiện với tư cách cameo ở Dưới bóng trung điện để ủng hộ "gà cưng" trong công ty của mình - tân binh Oh Ye Ju.

photo-1

Dưới bóng trung điện (Ảnh: tvN)

Nguồn: Naver, Tổng hợp

Lệ An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm