Mỹ: Chiến lược chống khủng bố không nương tay

30/06/2011 08:37 GMT+7 | Trong nước

Ngày 29/6, cố vấn chống khủng bố hàng đầu của tổng thống Mỹ, ông John Brennan, đã công bố chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ tại Viện nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins.
 

Vụ tấn công 11/9 vào Mỹ
Theo chiến lược mới về chống khủng bố, Mỹ sẽ tập trung vào khả năng các nhóm khủng bố chiêu mộ người Mỹ để tiến hành các vụ tấn công tại chính nước Mỹ, đồng thời thề sẽ "tiêu diệt tận gốc" Al-Qeada.
 
Ông Brennan nói: "Đây là chiến lược chống khủng bố đầu tiên mà trong đó nội địa được coi là khu vực trọng tâm... Đây là một cuộc chiến, quy mô lớn, liên tục, tổng lực và không nương tay, vận dụng tất cả các yếu tố trong sức mạnh Mỹ."
 
Chiến lược mới này, được phát triển sau khi các biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden hồi đầu tháng trước tại Pakistan, cũng phản ánh "những thay đổi chính trị đặc biệt" đang quét qua Trung Đông và Bắc Phi"
 
Ông Brenna cũng khẳng định Iran và Syria "vẫn là các quốc gia bảo trợ khủng bố hàng đầu.
 
Ông nói: "Hezbollah và Hamas là các tổ chức khủng bố đe dọa lợi ích của Israel và chúng ta tại Trung Đông. Do đó, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ công cụ chính sách đối ngoại để ngăn chặn các chế độ và các tổ chức khủng bố này gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia."

Hiện Iran và Syria đều hậu thuẫn cho Hezbollah, phong trào bị Washington liệt vào danh sách đen các tổ chức khủng bố.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm