Muốn thắng Man City, MU cần phải để Rashford đá ở vị trí này ở derby Manchester

01/03/2024 15:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau màn trình diễn hời hợt của Rashford ở trận MU gặp Nottingham Forest, nhiều người đang tự hỏi: chuyện gì đang xảy ra với số 9 của MU, và có cách nào giúp anh tỏa sáng trước Man City?

Cầu thủ chạy cánh Rashford hay tiền đạo Rashford: Thống kê nói lên điều gì?

Từ một chân sút ghi 30 bàn mùa giải trước nhưng chỉ có được 5 bàn thắng ở mùa này, việc Rashford hứng chịu chỉ trích là điều khó có thể tránh khỏi. Có người cho rằng Rashford không nên ở trung lộ mà thay vào đó chỉ nên hoạt động ở cánh trái. Những người khác thì không muốn anh có mặt trong đội hình xuất phát. Chuyện gì đang xảy ra với số 9 của MU?

Trong khi cựu tiền đạo hàng đầu của Ngoại hạng Anh Alan Shearer đổ lỗi cho Rashford, thì Wayne Rooney lại có quan điểm khác.

"Nào Marcus, đứng dậy đi. Đừng vẫy tay nữa", Shearer giận dữ chỉ trích ngôn ngữ cơ thể của Rashford vào tối thứ Tư. "Cậu phải làm tốt hơn. Đôi khi tôi không thích ngôn ngữ cơ thể của Marcus. Cậu ấy đang cố gắng gửi một thông điệp tới người hâm mộ, rằng đó không phải lỗi của mình. Với tư cách cá nhân, cậu phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trên sân. Hãy đứng dậy và tiếp tục việc đó".

Khác với Shearer, Rooney lại tin rằng việc giao bóng cho Rashford khi anh chơi ở trung lộ là không đủ tốt. "Khi bạn chơi ở vị trí số 9, bạn cần cả đội tạo ra cơ hội cho bạn", Rooney nói. "Tôi không nghĩ các đồng đội đã tạo ra nhiều cơ hội cho cậu ấy".

Cầu thủ chạy cánh Rashford hay tiền đạo Rashford: Thống kê nói lên điều gì? - Ảnh 2.

Rashford đá trung phong ở trận gặp Forest, khi Hojlund vắng mặt.

Dựa trên các số liệu thống kê sẽ chỉ cho chúng ta biết khi so sánh Rashford trong vai trò cầu thủ chạy cánh với Rashford khi đá trung phong. Thực tế, chênh lệch mà mọi người hay nói đến này không thực sự tồn tại.

Rashford đã đá chính 170 trận cho MU trong vai trò cầu thủ chạy cánh, trong khi đá chính 115 trận ở vị trí tiền đạo, ghi trung bình 0,39 bàn mỗi trận ở cả hai vị trí. Rashford đã tạo ra 181 cơ hội từ cánh và 127 cơ hội ở trung lộ, trung bình 1,2 cơ hội mỗi 90 phút thi đấu ở cả hai vị trí. Tỷ lệ chuyển đổi cú sút- một chỉ số quan trọng đối với một tiền đạo, cho thấy Rashford đạt hiệu suất 13,8% khi đá ở cánh và 12,8 % khi đá trung phong. Khác biệt là không nhiều.

Chênh lệnh lớn nhất là ở số pha chạm bóng và số lần tham gia vào các tình huống. Nhìn vào số liệu thống kê cho thấy Rashford có 8.030 lần chạm bóng từ vị trí ở cánh và 4.564 khi ở vị trí tiền đạo. Đó có lẽ là một trong những lý do tại sao Rashford nói rằng anh thích chơi ở cánh trái nhất.

"Chơi ở cánh trái giúp bạn tiếp tục bắt nhịp vào trận đấu dễ dàng hơn", Rashford nói với Gary Neville trên Overlap năm ngoái. "Khi tôi còn trẻ, tôi luôn muốn tham gia vào trận đấu và đó là lý do tại sao đôi khi tôi nghĩ rằng tôi gặp khó khăn khi chơi tiền đạo trung tâm, vì sự kiên nhẫn của tôi. Bạn có thể không chạm bóng trong 20 phút và khi đó cú chạm đầu tiên của bạn có thể là cơ hội để ghi bàn. Bạn phải bật lên về mặt tinh thần. Nó gần giống như một thủ môn; bạn có thể ở trong trận đấu dường như hoàn toàn im tiếng, nhưng khi đến lúc phải cứu thua thì bạn phải thực hiện. Tôi chưa bao giờ thích chơi tiền đạo trung tâm, nhưng khi tôi già đi, có lẽ tôi sẽ bắt đầu thích nó hơn một chút".

Cầu thủ chạy cánh Rashford hay tiền đạo Rashford: Thống kê nói lên điều gì? - Ảnh 3.

Rashford chỉ mới ghi 5 bàn thắng mùa này.

Hiện tại, Rashford đang là một phần của một MU đang thiếu bàn thắng trầm trọng. Rashford đã không được ra sân trong trận gặp Fulham và chỉ có hai cơ hội đáng tin cậy, cả hai đều được anh sút trúng đích ở trận gặp Forest. Hướng tới Chủ nhật, Rashford sẽ bước vào trận derby Manchester với tư cách là một trong 31 cầu thủ đã thực hiện 40 cú sút trở lên trong giải đấu mùa này. Trong số 31 người đó, chỉ có 4 cầu thủ có độ chính xác thấp hơn 33% của Rashford. Đó là hậu quả của sự thiếu tự tin, thiếu nhịp điệu và sự sa sút chung của ngôi sao MU kể từ sau mùa giải 2022-23 đầy bùng nổ.

Nhưng tất cả những rắc rối của Rashford không thể đổ lỗi cho việc anh bị đẩy vào vai trò số 9 trong một hệ thống không được thiết lập để các tiền đạo phát triển. Rashford cần quay lại những điều cơ bản, tin tưởng vào khả năng dứt điểm, và ngăn chặn xu hướng di chuyển sang bên trái nếu mọi thứ không theo ý mình.

"Marcus Rashford cần phải tàn nhẫn hơn, kiên nhẫn hơn và đứng ở giữa khung thành. Bạn rõ ràng muốn nhìn thấy nhiều hơn từ cậu ấy. Sự tự tin là yếu tố chính, nhưng Marcus đã không ghi bàn thường xuyên trong mùa giải này và có lẽ, cậu ấy cần đơn giản hóa lối chơi của mình để trở lại phong độ", Rooney nhắn nhủ hậu bối.

Nếu có ai đó đưa ra lời khuyên khi nói về vị trí số 9 ở MU, thì người bạn cần lắng nghe có lẽ là Rooney.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm