Mục tiêu của Man United: Harry Kane hay, nhưng có phải là tiền đạo đẳng cấp?

08/08/2015 07:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân vật đáng chú ý nhất bên phía Tottenham trong trận mở màn đêm nay dĩ nhiên vẫn là chân sút Harry Kane. Sau một mùa 2014-15 bùng nổ, liệu đà thăng tiến của anh có còn tiếp tục được duy trì?

Đó là một câu hỏi sẽ tạo ra những ý kiến trái chiều. HLV Mauricio Pochettino của Tottenham tin rằng chân sút 22 tuổi này sẽ còn phát triển tài năng hơn nữa, thậm chí đủ khả năng để trở thành một trong số những chân sút hay nhất thế giới.

“Hội chứng mùa giải thứ hai”

Ngược lại, Stan Collymore, cựu chân sút của đội tuyển Anh, tỏ ý lo ngại rằng Kane sẽ đánh mất phong độ ở mùa giải này và rơi vào “hội chứng mùa giải thứ hai” như rất nhiều gương mặt tài năng khác.

Man United, đối thủ của Tottenham đêm nay, từng bày tỏ sự quan tâm tới Kane. Nhưng Pochettino tin tưởng vào khả năng giữ chân cầu thủ này: “Kane rất háo hức bắt đầu mùa giải mới với chúng tôi. Những nghi ngờ về khả năng gắn bó với Tottenham của cậu ta không còn nữa”.

Chiến lược gia người Argentina cũng đặt nhiều niềm tin vào Kane ở mùa giải năm nay: “Kane có thể chịu được áp lực. Dù còn trẻ, cậu ta tỏ ra là một người khá chín chắn. Cậu ta đang đi trên con đường để trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới”.

Collymore lại nhìn nhận Kane với một con mắt khác. Cựu cầu thủ của Liverpool và Aston Villa tỏ ra bi quan về khả năng tỏa sáng của tiền đạo này: “Có rất nhiều câu hỏi đặt ra với Kane. Thường các cầu thủ trẻ dễ dàng mắc phải hội chứng sa sút ở mùa giải thứ hai và tôi đang có cảm giác điều này sẽ đến với anh ta”.

Cần ổn định hơn ở mùa này

Sẽ còn quá sớm để nói về triển vọng của Kane ở mùa giải này, kể cả khi cầu thủ này chơi tốt hay không trong trận đầu tiên của mùa giải với Man United. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại phong độ của tiền đạo 22 tuổi này ở mùa trước, có thể thấy rõ hạn chế lớn nhất của Kane là sự thiếu ổn định.

Giai đoạn bùng nổ của Kane bắt đầu đến từ bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2-1 của Tottenham trước Aston Villa trên sân Villa Park hồi đầu tháng 11. Nó mở màn cho chuỗi 19 bàn trong 21 trận tính từ thời điểm đó cho đến tháng Ba.

Năm tháng đầu tiên của mùa giải là giai đoạn thăng hoa của Kane. Trung bình, anh chỉ mất 99 phút để mang về một bàn thắng, hiệu suất ghi bàn ở mức gần 1 bàn/trận. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của chân sút 22 tuổi này cũng khá ấn tượng, đạt 24%, và cầu thủ này chỉ mất 4 cú sút để tìm thấy một pha lập công. Khả năng dứt điểm chính xác của anh ở mức tốt, đạt tỷ lệ 61%.

Nhưng ở những tháng cuối của mùa giải, Kane bỗng đánh mất cảm giác ghi bàn. Trong 8 trận cuối tại Premier League, tiền đạo 22 tuổi này chỉ mang về 2 pha lập công, qua đó tăng số phút để có bàn thắng lên tới 357. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của anh giảm mạnh xuống chỉ còn 7%, đồng thời tỷ lệ sút trúng đích chỉ đạt 50%.

Sự sa sút ấy cho thấy rõ những lo ngại của Collymore là có cơ sở. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng việc Kane phải cày ải quá nhiều là một trong những nguyên nhân khiến anh đánh mất phong độ, và điều ấy khiến cho Tottenham phản ứng quyết liệt khi đội U21 Anh muốn triệu tập Kane cho giải U21 Châu Âu vừa diễn ra cách đây vài tháng.

Chắc chắn các đối thủ biết rất rõ sự nguy hiểm của Kane ở mùa trước ra sao, nên sẽ tìm cách “chăm sóc” chân sút 22 tuổi này kỹ càng hơn. Việc Kane có duy trì được sự ổn định về phong độ và hiệu suất ghi bàn ở mùa giải này sẽ trả lời cho câu hỏi phong độ ấn tượng của anh mùa trước là sự bột phát nhất thời, hay cầu thủ này có thể phát triển trở thành một tiền đạo xuất sắc trong tương lai ở Tottenham lẫn đội tuyển Anh của HLV Roy Hodgson.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm