Mưa to ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài đến bao lâu?

08/09/2015 09:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)-  Trận mưa sáng nay, 8/9, đã làm phố phường Hà Nội ngập sâu và khiến dân tình, nhất là “dân công sở phát điên trên đường đi làm vì tắc đường”. Nỗi lo tiếp tục tăng lên khi dự báo cho thấy đợt mưa này còn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, hôm nay, 8/9 và ngày mai 9/9, ở khu vực miền Bắc (tính tới Thanh Hóa) mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, trong đó ngày 08 có mưa vừa, có nơi mưa to tới rất to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Hà Nội liên tiếp hứng chịu các đợt mưa to, gây ngập lụt

Từ ngày 10 đến ngày 12, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung chính trong ngày 11, ngày 12. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 13 trở đi, thì trời nắng chỉ có mưa vài nơi.

Nhận định về xu hướng thời tiết đặc biệt trong tháng 9, Trung tâm cho biết, tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn đang là thời kỳ mùa mưa do vậy có khả năng xảy ra 3 đến 4 đợt mưa vừa, mưa to; cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía bắc. Tổng hợp các sản phẩm dự báo thống kê và số trị cho thấy, tháng 9/2015 có khả năng có từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông - Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong tháng, trên khu vực toàn quốc cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra như dông mạnh, dông sét, lốc xoáy,...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm