Mua sắm ít chứng tỏ Chelsea vẫn mạnh

07/08/2015 13:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người lo ngại rằng Chelsea sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch Premier League, với đội ngũ không nhiều thay đổi như hiện tại. Sự thực có phải như vậy?

1. Đúng là Chelsea khá yên ắng trên thị trường chuyển nhượng ở mùa Hè này. Chỉ có đúng hai gương mặt sáng giá đặt chân tới sân Stamford Bridge trước khi mùa giải mới khởi tranh. Thành tích trong giai đoạn chuẩn bị của thầy trò Jose Mourinho cũng khá tệ, khi không thể giành nổi bất cứ chiến thắng nào. Thế mà Mourinho lại chẳng hề lo lắng gì.

Trong những tuần gần đây, thay vì băn khoăn về phong độ không tốt của các học trò trong chuyến du đấu ở Mỹ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại dành thời gian để tấn công Arsene Wenger lẫn Rafael Benitez trên mặt báo. Nhiều người đang tự hỏi liệu Mourinho có mất ngủ không trước khi Chelsea mở màn mùa giải bằng cuộc tiếp đón Swansea.

2. Trong khi các đối thủ cạnh tranh với Chelsea đang tận dụng triệt để kỳ chuyển nhượng mùa Hè để mang về những bản hợp đồng đáng chú ý, Mourinho lại dành thời gian này để tìm cách thu hẹp khoảng cách trong đội hình của mình.

Asmir Begovic được mang về từ Stoke với giá 8 triệu bảng để trở thành phương án dự phòng mới cho thủ thành Thibaut Courtois, ngay sau khi Petr Cech đã chuyển đến Arsenal. Một tân binh đáng chú ý nữa là Radamel Falcao, chuyển đến từ Monaco dưới dạng cho mượn. Mourinho đã quyết định đánh bạc với Falcao, vốn là số 9 xuất sắc nhất thế giới thời đỉnh cao phong độ nhưng giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Mourinho tỏ ra khá cẩn thận với các lựa chọn cho hàng công, đồng thời đảm bảo mỗi vị trí đều có hai phương án chất lượng. Đó là lý do vì sao ông muốn bổ sung thêm nhân sự ở hàng thủ, với hai mục tiêu: Trung vệ John Stones của Everton và hậu vệ trái Baba Rahman của Augsburg.

3. Sức mạnh về đội ngũ là điều không cần bàn cãi ở các đội bóng của Mourinho, từ Chelsea mùa 2005-06, Inter ở thời điểm giành cú ăn ba mùa 2009-10 hay Real Madrid từng đánh bại Barcelona để giành chức vô địch La Liga mùa 2011-12.

Đội ngũ Chelsea hiện tại và cách đây 10 năm không hề có sự chênh lệch đáng kể. Nemanja Matic nằm trong số những tiền vệ trung tâm hay nhất châu Âu, còn Cesc Fabregas khó có thể bị ngăn chặn khi đạt phong độ tốt nhất. Đội hình của Mourinho ở thời điểm hiện tại được đánh giá có tính cơ động hơn nhiệm kỳ đầu của ông ở Chelsea.

Cũng ở thời điểm đó, Frank Lampard đang đạt đỉnh cao phong độ. Oscar vẫn chưa thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như Lampard, nhưng anh hoàn toàn có thể làm được điều đó trong tương lai với sự tiến bộ qua từng mùa giải.

Trên hàng công, Didier Drogba là nhân tố quan trọng của Chelsea cách đây 10 năm, nhưng anh không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại như những gì diễn ra ở mùa trước. Diego Costa, bất chấp bị hành hạ bởi những chấn thương, là một sự nâng cấp đáng kể nơi hàng công đội bóng áo xanh.

Còn ở vị trí thủ môn, thật khó để so sánh Petr Cech năm 2005 và Thibaut Courtois ở thời điểm hiện tại. Điều mà Chelsea 2015 vẫn thua kém Chelsea 2005 là hàng thủ, khi John Terry - Ricardo Carvalho hợp thành bộ đôi trung vệ hay nhất Premier League cách đây 10 năm.

Dẫu sao, Chelsea ở thì hiện tại của Mourinho trẻ trung hơn và có tiềm năng phát triển lớn hơn. Hơn nữa, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được đảm bảo về thời gian để xây dựng đội ngũ lớn mạnh.

Hơn nữa, để tìm ra kẻ thách thức Chelsea của Mourinho vào lúc này thật không dễ dàng gì. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, chỉ Sir Alex Ferguson đủ sức đối chọi ông. Ai là đối trọng của Mourinho ở nhiệm kỳ hai? E là khó có ai.

Thế nên, Chelsea của Mourinho vẫn được đánh giá cao ở Premier League mùa này.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm