Mùa Hè nhiều đổi thay với Chelsea của Pochettino

22/06/2023 10:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với những đổi thay lớn lao cùng tân HLV Mauricio Pochettino. Họ sẽ phải thúc đẩy thật nhanh các thương vụ ở cả hai đầu: Đầu ra cho người thừa và đầu vào cho tân binh.

Cho đến lúc này, phần đầu ra vẫn đang chiếm ưu thế ở Stamford Bridge. Họ vừa nhìn N'Golo Kante tươi cười ra mắt Al-Ittihad với chiếc áo số 7. Nối tiếp Kante sẽ là hàng loạt những gương mặt khác đi theo tiếng gọi từ Saudi Arabia như Edouard Mendy, Hakim Ziyech hay Kalidou Koulibaly.

Một danh sách dài những người đi

Đó là điều không thể khác, bởi ưu tiên hàng đầu của Chelsea là cân bằng sổ sách sau khi đã tiêu xài đến 600 triệu bảng qua hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Chủ tịch Todd Boehly may mắn phát lộ ra điểm nhận hàng nhanh, gọn cho một số cầu thủ không còn thiết tha chơi bóng ở Tây London nhằm dọn chỗ cho những tân binh HLV Pochettino mong muốn cho một cuộc phục hưng mùa tới: Saudi Pro League, với sự hỗ trợ đáng ngờ từ đầu tư công Saudi (PIF).

Ngoài nhóm cầu thủ được cho sẽ tìm cơ hội chơi bóng ở Trung Đông, Chelsea cũng sẽ để một số gương mặt từng được coi là trụ cột những năm trước đây tìm niềm vui chơi bóng ở những CLB khác tại Premier League, điều mà trước đây bị coi là tối kị khi họ còn ở vị thế ứng viên chức vô địch hay thấp hơn là một suất trong Top 4. Thương vụ Mateo Kovacic gần như xong xuôi khi Man City thống nhất những điều khoản cá nhân với tiền vệ người Croatia cùng mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng với Chelsea. Anh tỏ ra rất hứng thú với viễn cảnh trở thành học trò của Pep Guardiola, người đã ngưỡng mộ tài năng của anh từ cách đây 5 năm.

Song song với sự chuyển dịch của Kovacic, Kai Havertz chuẩn bị xách vali chuyển dịch từ Tây London sang Bắc London khi Arsenal vừa đạt được thỏa thuận 65 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Chelsea. Phức tạp hơn cả là Mason Mount, người nhiều khả năng sẽ suy giảm tần suất ra sân dưới thời Pochettino nếu Chelsea chiêu mộ xong các tân binh ở tuyến giữa. MU đang có dấu hiệu lưỡng lự không chỉ vì Chelsea kiên quyết đòi hỏi 70 triệu bảng không kém một xu cho thương vụ này, mà còn bởi ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford là một trung phong chất lượng trước khi nghĩ đến một chữ ký nâng cấp tuyến giữa.

Mùa Hè nhiều đổi thay của Chelsea - Ảnh 1.

Sự hiện diện của Nkunku mới chỉ là điểm khởi đầu cho một mùa Hè nhiều biến động dưới thời Pochettino

Mở cánh cửa cho những tân binh của Pochettino

Tân binh chính thức đầu tiên của Chelsea dưới thời nhà cầm quân người Argentina thật ra là một bản hợp đồng đã chốt hạ từ lâu: Christopher Nkunku. Không sai bởi đội chủ sân Stamford Bridge hoàn tất thương vụ này từ tháng 12 năm ngoái và giờ là lúc để nhắc những CĐV Chelsea khó tính nào còn nghi ngờ việc đội bóng sẽ chẳng mua ai vì còn phải ưu tiên bán người.

52 triệu bảng là số tiền Chelsea bỏ ra cho tiền đạo thuộc biên chế RB Leipzig và anh sẽ đến sân Stamford Bridge theo bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, con số ngày càng thân quen với các tân binh dưới kỷ nguyên Boehly. Nkunku là tân binh được đề xuất khi Graham Potter còn tại vị, nhưng giờ Pochettino sẽ phải nghĩ cách sử dụng tiền đạo người Pháp hiệu quả nhất.

Con số 23 bàn cho Leipzig trên tất cả các đấu trường mùa bóng vừa kết thúc khiến không ít người kỳ vọng Nkunku sẽ là lời giải cho một hàng công hạn hán bàn thắng của Chelsea. Nhầm rồi, bởi vị trí tốt nhất của tiền đạo 25 tuổi này không phải trung phong. Chính Nkunku từng chia sẻ anh thích chơi như một số 10, gần với khung thành nhưng phía sau trung phong. Chiếu theo phát biểu ấy cùng tư duy chiến thuật của HLV Pochettino, nhiều khả năng anh sẽ đá ở vị trí hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, hệ thống không quá xa lạ với nhà cầm quân Argentina khi ông từng vận hành thành công cùng Tottenham trước đây.

Hy vọng giải cơn khát bàn thắng cho Chelsea của Pochettino vì thế đặt vào tân binh tiếp theo, một chữ ký đúng nghĩa phục vụ nhà cầm quân 51 tuổi này: Nicolas Jackson. Tiền đạo sinh năm 2001 nổi lên như là mục tiêu hàng đầu của đội bóng Tây London khi họ cảm thấy mức phí chiêu mộ Victor Osimhen của Napoli là quá sức, trong lúc Tottenham sẽ tìm mọi cách ngăn cản Harry Kane tái ngộ người thầy cũ Pochettino ở Stamford Bridge. Con số 13 bàn thắng và 5 đường kiến tạo mùa này của Jackson rất đáng để chờ đợi, bởi chỉ cách đây vài năm tiền đạo người Senegal còn bị đặt dấu hỏi liệu anh có thể trụ vững ở một đội bóng như Villarreal hay không. Thế mạnh của Jackson không chỉ là thể chất điển hình của một tiền đạo châu Phi hay kỹ năng dứt điểm siêu hạng, mà còn nằm ở tốc độ và khả năng đi bóng ấn tượng đến mức anh từng được đặt biệt danh là Neymar của bóng đá Senegal. Tỷ lệ đi bóng thành công đạt 62,2% của chân sút sinh năm 2001 trở thành minh chứng cho những triển vọng chờ đợi Chelsea nếu chiêu mộ anh từ Villarreal.

Nếu bạn là CĐV Chelsea, hãy kiên nhẫn chờ đợi vì Chelsea của HLV Pochettino sẽ thay dạng đổi hình đáng kể sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. 

 Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm