MU vẫn chưa thể đổi chủ, nhà Glazer đang có màn tra tấn chậm rãi với fan Quỷ đỏ

21/06/2023 07:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

Bài viết từ trang The Guardian về sự đau khổ mà các cổ động viên MU đang phải chịu đựng khi gia đình Glazer, chủ sở hữu của MU, tiếp tục chờ đợi thời cơ trong thương vụ bán lại CLB.

"Kể từ khi nhà Glazer tiếp quản MU vào năm 2005, sự tức giận và thất vọng của người hâm mộ đã bùng nổ, nhưng tất cả đã bị vùi dập trong hi vọng.

Bao năm vẫn vậy

Sau một thập kỷ, các vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết và người hâm mộ đang chờ đợi một sự thay đổi đáng kể. Nhà Glazer đã tạo ra một áp lực tài chính khổng lồ lên CLB từ khi tiếp quản. Họ đã hứa sẽ đầu tư vào sân Old Trafford và đội hình, nhưng thực tế lại khác. Thất bại trong việc mua cầu thủ, những quyết định sai lầm trong việc chọn huấn luyện viên và sự tập trung vào lợi ích cá nhân đã khiến MU suy yếu dưới thời nhà Glazer.

Sự hy vọng vào tương lai đã tan biến. Mặc dù đội bóng đã đạt được một số thành công trên sân cỏ, nhưng không thể so sánh với những thành tích của các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, sự không hài lòng của người hâm mộ với nhà Glazer ngày càng tăng, đặc biệt sau khi đội bóng thất bại ở Champions League và không giành được chức vô địch Premier League trong suốt thời gian nhà Glazer nắm quyền.

Trong thời gian gần đây, đã có nhiều biểu tình và phản đối từ phía người hâm mộ, nhưng nhà Glazer vẫn đứng vững. Việc chờ đợi một sự thay đổi lớn đã trở thành một cuộc đấu tranh đau đớn và sự tra tấn chậm rãi đối với các CĐV MU.

Nhà Glazer không chỉ làm tăng áp lực tài chính lên câu lạc bộ, mà còn thiếu sự quan tâm đến ý kiến của người hâm mộ. Họ đã cho thấy sự lạnh lùng và chỉ biết tận hưởng lợi ích tài chính từ Manchester United. Một số giao dịch thương mại không minh bạch và việc rút tiền từ câu lạc bộ đã khiến người hâm mộ tức giận.

Trong quá khứ, các CĐV đã hy vọng vào các nguồn tài trợ bên ngoài, nhưng những nỗ lực này đã không đem lại kết quả. Các tỷ phú với tên tuổi lớn như Sheik Mansour của Man City hay Roman Abramovich của Chelsea đã tạo ra những cuộc cách mạng tại các câu lạc bộ của họ thông qua việc đầu tư mạnh mẽ và tầm nhìn xa hơn. Trong khi đó, nhà Glazer vẫn tiếp tục lợi ích cá nhân và không đáp ứng đòi hỏi của người hâm mộ.

Các cuộc biểu tình và phản đối từ phía người hâm mộ ngày càng gia tăng. Nhưng không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhà Glazer sẽ thay đổi chiến lược hoặc tiếp nhận ý kiến của người hâm mộ. Thay vào đó, họ tiếp tục tập trung vào việc bảo vệ lợi ích tài chính và tận hưởng cuộc sống xa hoa từ MU.

MU: Nhà Glazer và sự tra tấn chậm rãi với fan MU - Ảnh 1.

Fan MU giăng biểu ngữ phản đối nhà Glazer ở trận thua Sevilla mùa vừa qua

Fan MU còn phải chịu đựng đến bao giờ?

Vì vậy, các CĐV MU phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn chậm rãi từ nhà Glazer. Việc chờ đợi một sự thay đổi đã trở thành một nỗi đau đớn kéo dài và không có hướng đi rõ ràng trong tương lai gần. Đây là một thử thách lớn đối với người hâm mộ trung thành của MU, khi họ phải chứng kiến câu lạc bộ yêu quý của mình bị đánh mất hào quang dưới sự quản lý không hiệu quả của nhà Glazer.

Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ MU vẫn nuôi hy vọng vào một tương lai sáng sủa, một sự thay đổi đáng kể trong cách quản lý câu lạc bộ. Tuy nhiên, đến nay, nhà Glazer vẫn không có kế hoạch hoặc cam kết rõ ràng để thực hiện những thay đổi đó.

Điều đáng chú ý là người hâm mộ không đơn độc trong cuộc chiến này. Các cựu cầu thủ nổi tiếng của MU, như Rio Ferdinand và Gary Neville, cũng đã lên tiếng đòi sự thay đổi trong việc quản lý câu lạc bộ. Họ đã tạo ra sự chia rẽ giữa người hâm mộ và nhà Glazer, đồng thời góp phần gia tăng áp lực lên gia đình chủ sở hữu.

Tuy nhiên, cho đến khi có sự can thiệp từ các bên liên quan, như Chính phủ hoặc tổ chức quản lý bóng đá, nhà Glazer có vẻ như vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền và người hâm mộ sẽ tiếp tục chịu đựng sự tra tấn chậm rãi trong thời gian tới. Dù khó khăn, người hâm mộ vẫn là nguồn năng lượng và động lực cho câu lạc bộ. Sự yêu thương và niềm đam mê dành cho MU không thể bị mờ nhạt bởi những thất bại và khó khăn. Với các CĐV MU, đây là một cuộc đấu tranh không dễ dàng, nhưng họ vẫn luôn hy vọng vào một tương lai tốt hơn, khi câu lạc bộ được quản lý một cách hiệu quả và lấy lại vị thế của mình".

Solskjaer có thể trở lại Old Trafford

Solskjaer là HLV của Quỷ đỏ vào năm 2018, ban đầu làm huấn luyện viên tạm thời trước khi trở thành HLV chính thức của MU.

Tuy nhiên, sau khi bị sa thải do một chuỗi kết quả kém vào mùa Thu năm 2021, Solskjaer vẫn chưa có công việc huấn luyện khác. Tình hình này có thể thay đổi nếu như Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani tiếp quản câu lạc bộ.

Theo Mirror, tỷ phú Qatar muốn đưa trở lại Solskjaer. Hiện tại, câu lạc bộ không đang tìm kiếm một HLV mới sau thành công của Erik ten Hag mùa trước, nhưng Solskjaer có thể được thuyết phục để bổ nhiệm vào vai trò giám đốc. Trong khi đó, Solskjaer đã gợi ý tháng trước rằng ông có thể trở lại câu lạc bộ mà ông đã thi đấu trong suốt 11 năm. "Hiện có rất nhiều câu lạc bộ, nhưng tôi không sẵn lòng làm việc chỉ vì công việc", ông nói. "Nó phải là điều gì đó đặc biệt, một nền văn hóa mới hoặc một câu lạc bộ thực sự khiến tôi phấn khích. Hoặc có thể họ sẽ muốn tôi trở lại câu lạc bộ MU với một vai trò nào đó, ai biết?"

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm