MU và những bản hợp đồng áo đấu lớn nhất trong lịch sử

03/08/2023 07:52 GMT+7 | Thế giới Sao

MU vừa khiến tất cả choáng váng khi công bố hợp đồng cung cấp trang phục thi đấu lớn nhất trong lịch sử Premier League. Thỏa thuận với adidas có thời hạn 10 năm, trị giá 900 triệu bảng, và kéo dài đến năm 2035.

Tuy vậy, giá trị của bản hợp đồng mà MU vừa có được vẫn chưa phải là cao nhất trên thế giới.

Real Madrid (adidas) - 110 triệu bảng mỗi mùa

Gã khổng lồ Tây Ban Nha và adidas đã hợp tác từ năm 1998 và hiếm khi Real Madrid xếp thứ 2 về bất cứ điều gì.

Bản gia hạn mới nhất của họ, được kí vào năm 2019, đã trở thành hợp đồng trang phục lớn nhất trong lịch sử bóng đá, với ước tính vào khoảng 110 triệu bảng mỗi mùa.

Thỏa thuận khổng lồ sẽ hết hạn vào năm 2028 này cũng có nhiều lớp hơn. Theo được hiểu, Real Madrid sẽ đòi lại 20% tổng doanh số bán hàng hóa của CLB như một phần của thỏa thuận, trong khi adidas, như một phần của hợp đồng, sẽ đặt không gian bán lẻ của riêng họ tại Bernabeu, sau khi quá trình tái phát triển của sân vận động hoàn tất. Đây dự kiến sẽ là không gian bán lẻ lớn nhất của thương hiệu này trên thế giới.

Barcelona (Nike) - 100 triệu bảng

Barcelona hợp tác với Nike kể từ năm 1998. Thương vụ này là một kỉ lục vào thời điểm trước khi Real Madrid hợp tác với adidas. Hợp đồng có thời hạn 10 năm kéo dài đến năm 2028 và do Barcelona đang thiếu tiền mặt kể từ khi họ bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19, đây là một nguồn cung tiền mặt kịp thời.

MU (adidas) - 90 triệu bảng

Theo Giám đốc điều hành của MU, Richard Arnold: "Mối quan hệ giữa MU và adidas là một trong những biểu tượng nhất trong thể thao thế giới, được hình thành thông qua cam kết chung về phong cách, sự tinh tế và quan trọng nhất là hiệu suất cao".

Một tiêu chuẩn mới đã được thiết lập tại Premier League và sẽ rất thú vị nếu đội bóng Anh nào phá vỡ rào cản 100 triệu bảng sớm hơn.

Liverpool (Nike) - 80 triệu bảng

Quay trở lại năm 2020, Liverpool đã vượt qua đối thủ của họ khi Nike bỏ ra 80 triệu bảng mỗi năm để tài trợ trang phục. Đó thực sự là một trận chiến căng thẳng giữa Nike và nhà cung cấp cũ New Balance, một trận chiến đã kết thúc tại Tòa án tối cao.

New Balance, công ty của Mỹ, đã cung cấp trang phục thi đấu của Liverpool từ năm 2015 và họ có tham vọng tiếp tục mối quan hệ hợp tác đó, đến mức họ đã đưa vụ việc ra Tòa án tối cao.

Tuy nhiên, Billy Hogan, một trong những giám đốc của Liverpool, cho biết: "Trang phục mang tính biểu tượng của chúng tôi là một phần quan trọng trong lịch sử và bản sắc của chúng tôi. Là một thương hiệu, Nike phản ánh tham vọng phát triển của chúng tôi và chúng tôi mong muốn được hợp tác với họ để mang đến cho người hâm mộ những sản phẩm mới và thú vị".

MU & những bản hợp đồng áo đấu lớn nhất - Ảnh 1.

MU và Real đã ký những bản hợp đồng khủng với adidas

Arsenal (adidas) - 75 triệu bảng

Trong một thỏa thuận kéo dài đến cuối mùa giải 2029-2030, Arsenal vẫn duy trì cam kết mạnh mẽ của họ với adidas.

Họ đã đạt được một thỏa thuận trị giá 60 triệu bảng mỗi năm và mặc dù không được tiết lộ chính thức nhưng nhiều nguồn tin cho biết con số này đã tăng lên tới 75 triệu bảng.

PSG (Nike) - 68 triệu bảng

Nike và PSG đã chứng tỏ là một thành công lớn kể từ khi hợp tác và hợp đồng trị giá 68 triệu bảng một năm này mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên.

"Thỏa thuận cho thấy một cột mốc rất quan trọng, phản ánh những gì CLB đã đạt được trên thế giới và những tham vọng lớn mà chúng tôi có cho tương lai", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PSG, Nasser Al-Khelaifi cho biết.

"Nhờ Nike và Jordan, chúng tôi đã có một mùa giải kỉ lục về doanh số bán áo đấu, một trong những mùa giải lớn nhất của bóng đá châu Âu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng trưởng với nhịp độ nhanh này và tạo ra nhiều đột phá mới trong những năm tới". Thỏa thuận giữa hai bên kéo dài đến năm 2032.

Man City (Puma) - 65 triệu bảng

Puma không muốn bỏ lỡ chuyến tàu tốc hành dẫn đến thành công của Man City và thỏa thuận năm 2019 đã mang lại cho CLB hợp đồng trị giá 650 triệu bảng trong 10 năm.

Giám đốc điều hành Puma, Bjorn Gulden vào thời điểm đó cho biết đây là thương vụ lớn nhất mà công ty của ông từng thực hiện.

Chelsea (Nike) - 60 triệu bảng

Khi có thông tin Nike cam kết bản hợp đồng cung cấp trang phục thi đấu mới trị giá 900 triệu bảng trong 15 mùa giải, nhiều người đã ngạc nhiên. Thỏa thuận trị giá 60 triệu bảng một năm với Nike có giá trị gấp đôi số tiền hằng năm mà adidas đã trả trước đây.

Juventus (adidas) - 46 triệu bảng

Khi Giáng sinh năm 2018 đến gần, Juventus vẫn đang nỗ lực khi họ đặt bút kí vào hợp đồng gia hạn với adidas. Thỏa thuận kéo dài đến năm 2027 sẽ mang về cho gã khổng lồ Italy số tiền 46 triệu bảng mỗi mùa.

Juventus đã ký hợp đồng với adidas vào năm 2015 và rất hài lòng với thương hiệu đồ thể thao của Đức. Họ đã kí thỏa thuận này với sự chú ý ngày càng tăng khi có trong đội hình Cristiano Ronaldo.

Bayern Munich (adidas) - 42,5 triệu bảng

Thỏa thuận này kéo dài đến năm 2030 và giúp Bayern Munich yên tâm rằng adidas sẽ không đi đâu trong tương lai gần.

Bayern là nhà vô địch nước Đức (rất hiếm khi họ không như vậy) và có lẽ hơi ngạc nhiên khi họ tụt xuống vị trí thứ 10 trong danh sách này. 

Các môn thể thao khác

+ NFL - hợp đồng chung với Nike

Không giống như ở Anh, các đội bóng ở Mỹ tuân theo các thỏa thuận tập thể. Và Nike trở thành nhà cung cấp trang phục thi đấu chính thức của NFL vào năm 2012, thay thế Reebok. Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến cuối mùa giải 2028 và trị giá 1,1 tỉ USD.

+ NBA - hợp đồng chung với Nike

Giống như NFL, Nike nắm độc quyền cung cấp trang phục thi đấu tại NBA.

Trong một thỏa thuận bắt đầu từ mùa giải 2017-18, Nike đã trở thành đối tác trang phục thi đấu đầu tiên mà NBA có logo Swoosh nổi tiếng của mình.

Thỏa thuận lớn được báo cáo trị giá 1 tỉ USD.

+ MLB - hợp đồng chung với Nike

Nỗ lực độc quyền thị trường Mỹ của Nike chứng kiến họ thay thế Under Armour cho Giải bóng chày nhà nghề. Hợp đồng bắt đầu vào năm 2020 và theo Forbes, mỗi đội trong số 30 đội MLB nhận được khoảng 3 triệu USD một năm.

 Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm