MU và bài toán số 9: Vượt vũ môn với một trung phong

25/07/2023 06:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tất cả đều biết, Manchester United đang ở trên thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một số 9 nhưng trung phong đấy có thể giải quyết hết các vấn đề của đội bóng hay không?

Một mùa giải nữa mà không có một tay săn bàn thực thụ đã được chứng minh rằng MU không có bất kì hi vọng cạnh tranh danh hiệu trước Manchester City nhưng yêu cầu ghi nhiều bàn thắng hơn của HLV Erik ten Hag không chỉ được giải quyết đơn giản bằng một trung phong mới.

Mùa giải nghèo nàn

Mùa giải trước, Manchester United chỉ đứng thứ 7 trong danh sách những câu lạc bộ ghi bàn tốt nhất ở Premier League với 58 bàn thắng. Xếp sau cả Brighton (72 bàn thắng), Tottenham (70 bàn thắng), Newcastle (68 bàn) và ngang bằng với thành tích của Brentford. Trên thực tế, đội bóng của Erik ten Hag cũng chỉ ghi nhiều hơn Leicester xuống hạng 7 bàn.

Tính trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ ghi được 103 bàn thắng, và người lập công nhiều nhất là Marcus Rashford với 30 bàn thắng. Những con số không thật sự ấn tượng trong cả mùa giải khi họ chơi tới 62 trận đấu với trung bình 1,66 bàn mỗi 90 phút.

Hiệu suất ghi bàn của Erling Haaland trong màu áo Manchester City là 1,01 bàn một trận, xấp xỉ hiệu suất ghi bàn trong một mùa của cả đội bóng Manchester United, và kết quả trực tiếp là The Citizens giành cú ăn ba mùa vừa qua.

Một đội ghi nhiều bàn thắng không đảm bảo họ sẽ vô địch mọi giải đấu: Ở La Liga mùa vừa qua, Real Madrid ghi được 75 bàn thắng nhưng vẫn chịu thua Barcelona, đội chỉ có 70 pha lập công trong cuộc đua vô địch.

Hiện hữu hơn là Liverpool ghi được 75 bàn thắng nhưng vẫn chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước. Nhưng nếu so sánh với Manchester City, đội ghi được 94 bàn thắng mùa vừa qua, thì Manchester United kém đối thủ tới 36 bàn thắng, hoặc khoảng cách này bằng đúng số pha lập công của Erling Haaland cho nhà vô địch nước Anh ở Premier League.

Nếu chưa đủ để thấy sự khác biệt, chúng ta nhìn vào một số liệu khác. Hiệu suất bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford chỉ là -10,1 tính theo tỉ lệ kì vọng và trở thành một trong số những đội bóng có thành tích ghi bàn kém nhất mùa khẳng định: MU cần một lựa chọn đáng tin cậy hơn ở vị trí tiền đạo.

"Chúng tôi cần một tiền đạo biết ghi bàn vì chúng tôi có khả năng đưa bóng vào vòng cấm, vì vậy Manchester United cần một tiền đạo để dứt điểm", HLV Erik ten Hag nói với Sky Sport vào tháng 3, "Chúng tôi  phải xây dựng một tương lai mới và cần một người không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp bằng cách liên kết lối chơi thật tốt và gây áp lực, điều này rất quan trọng".

MU và bài toán số 9: Vượt vũ môn với một trung phong - Ảnh 1.

Ten Hag cần chân sút giỏi bên cạnh Rashford

 Ai là người phù hợp với MU?

Tiền đạo đó nên là ai vẫn còn là điều cần tranh luận và việc có được một tay thiện xạ sung mãn hoặc xây dựng vào lối chơi chung thật sự có thể khiến MU thay đổi hay không. Chúng ta xem xét một số dẫn chứng trong quá khứ.

Trước khi rời khỏi Old Trafford, Ronaldo được coi là sự bảo đảm của bàn thắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha thực tế luôn là chân sút cự phách của câu lạc bộ nhưng khi anh có mặt trên sân, Manchester United thực hiện 12,51 cú sút mỗi 90 phút với tỉ lệ bàn thắng kì vọng là 1,03 và số bàn thắng thực tế giảm xuống 1,34 bàn mỗi trận. Khi anh không thi đấu, đội bóng thực hiện 15,88 cú sút với tỉ lệ bàn thắng kì vọng là 1,72.

Mùa 2019-20, MU thực hiện 13,95 cú sút mỗi trận, số bàn thắng kì vọng là 1,35 và họ ghi được 1,45 bàn thắng không tính phạt đền mỗi trận. Ole Solskjaer được yêu cầu mang về một trung phong thời điểm đó, và Edinson Cavani xuất hiện nhưng đây là những gì đã diễn ra: MU giảm xuống 13,55 cú sút mỗi trận trong khi bàn thắng kì vọng của họ giữ nguyên ở mức 1,35, vì vậy chất lượng cú sút tăng lên rất ít.

Điều đó cho thấy, những tiền đạo có khả năng ghi bàn tốt chiếm nhiều tài nguyên về cơ hội hơn nhưng không chắc chắn họ sẽ cộng thêm vào số bàn thắng cho đội bóng hoặc tăng chất lượng tấn công cho MU.

Những con số này nói đến một vấn đề khá lớn với Erik ten Hag, khi ông đang dựa vào một số 9 không "tự nhiên" Marcus Rashford để điều phối bóng và tạo sự linh hoạt cho lối chơi. Và ông cần một số 9 truyền thống giống như Harry Kane, người thông minh, có khả năng hoạt động độc lập, với những pha di chuyển tuyệt vời trong vòng cấm, người có thể ghi bàn ngay cả khi không có cơ hội.

Nhưng ngay cả khi có một trung phong hoàn hảo như thế cũng không đảm bảo họ sẽ thành công vì số 9 sẽ trở nên ít hữu dụng nếu hệ thống bóng đá của Erik ten Hag không cung cấp những phẩm chất tương tự ở 1/3 sân đối thủ.

MU chỉ đứng thứ 6 trong giải đấu về số lần chạm bóng ở phần ba hàng công và họ cần tăng con số đó lên để có thể giúp tiền đạo của mình có nhiều tình huống mà sự di chuyển của anh ta sẽ tạo ra sự khác biệt.

Vì vậy, chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải giải quyết những vấn đề này trước khi chọn một ai đó trong số Osimhen, Harry Kane hay Rasmus Hojlund trong mùa Hè này. 

Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm