MU trước mùa giải mới: Hòa Aston Villa có đáng để ầm ĩ?

25/07/2022 18:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa Aston Villa không phải những gì MU mong đợi cho đoạn kết chuyến du đấu châu Á và Australia. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy những điểm sáng nào đó từ trận giao hữu này, bên cạnh nỗi lo về tương lai của Cristiano Ronaldo.

Bóng đá hôm nay 25/7: MU hứa thưởng lớn cho Ten Hag. Barca đánh bại Chelsea vụ Kounde

Bóng đá hôm nay 25/7: MU hứa thưởng lớn cho Ten Hag. Barca đánh bại Chelsea vụ Kounde

Bóng đá hôm nay 25/7: MU hứa thưởng lớn cho Ten Hag. Barcelona đánh bại Chelsea trong vụ Jules Kounde. Juventus nâng giá hỏi mua Firmino. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

1. Một trong những điểm sáng của trận đấu trên sân Optus là Harry Maguire. Bạn có nghe nhầm không? Không hề, bởi màn trình diễn của thủ quân MU trước Aston Villa đã ổn định hơn so với trận thắng Melbourne Victory, dẫu cho nỗ lực của anh là không đủ để giúp đội chủ sân Old Trafford ngăn thầy trò Steven Gerrard tạo ra cú lội ngược dòng thành công.

Một trong những nguyên nhân giúp trung vệ 29 tuổi này chơi bóng với cái đầu vững vàng hơn nằm ở việc những tiếng la ó tại Perth giảm đi đáng kể so với trải nghiệm anh phải đối mặt tại Melbourne, nơi không ít cổ động viên vẫn còn ác cảm về màn trình diễn của Maguire mùa trước.

Nhưng nếu không có nỗ lực cản phá pha dứt điểm của Leon Bailey từ Maguire, MU thậm chí đã phải đón nhận bàn gỡ hòa sớm hơn dự kiến. Thủ quân MU hiểu rằng chỉ có những màn trình diễn như thế mới đảm bảo anh sẽ không yếu thế trong cuộc cạnh tranh vị trí trung vệ vốn hứa hẹn rất khốc liệt mùa này. Lisandro Martinez chuẩn bị đến Old Trafford trong những ngày tới, khiến Maguire, Raphael Varane và Victor Lindelof đều phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn một trong những cái tên này bị bỏ lại phía sau trong kế hoạch nhân sự của HLV Ten Hag mùa này.

Chú thích ảnh
Sự kết hợp ăn ý giữa Martial-Rashford-Sancho mang đến những hy vọng cho MU mùa này

2. Ngoài màn trình diễn ở mức đáng tin cậy của thủ quân Maguire, nhà cầm quân người Hà Lan cũng cảm thấy vững tâm với sự kết hợp bộ ba tấn công Anthony Martial-Marcus Rashford-Jadon Sancho. Kết thúc chuyến du đấu ở Thái Lan và Australia, MU đã mang về tổng cộng 13 pha lập công, con số đem đến tín hiệu tích cực về thứ bóng đá HLV Ten Hag muốn truyền đạt đến các cầu thủ MU.

Trong 13 bàn thắng ấy, Martial và Sancho mỗi người mang về ba pha lập công, còn Rashford đóng góp hai bàn thắng. Đó là tín hiệu cho thấy HLV Ten Hag hoàn toàn có thể kết hợp bộ ba này cho những trận đấu mở màn mùa này của MU trong bối cảnh tương lai của Ronaldo ở sân Old Trafford vẫn khá mịt mờ. Martial đang nhìn thấy cơ hội cứu rỗi sự nghiệp từ HLV Ten Hag sau quãng thời gian mãi không thể vươn hết tiềm năng vốn có. Tương tự là trường hợp của Rashford, người được kỳ vọng hết mùa này qua mùa khác nhưng vẫn chỉ ở dạng một cầu thủ hạng khá thay vì trở thành trụ cột ở sân Old Trafford. Còn Sancho thì sao? Bản hợp đồng 73 triệu bảng của MU mùa trước bị phủ mờ bởi cái bóng của Ronaldo và cả sự thiếu nhất quán trong ý định dùng người của HLV Solskjaer trước khi Ralf Rangnick nhận ra mình cần phải làm gì để tài năng của cựu tiền đạo Dortmund được kích hoạt đúng lúc. Ten Hag chắc chắn hiểu rõ mình cần phải làm gì để nối tiếp sự phát triển tài năng của Sancho, người được MU bỏ ra một đống tiền không phải để làm tăng chiều sâu đội ngũ về số lượng.

 

3. Việc MU thi đấu khởi sắc trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải đem đến lời khẳng định họ sẵn sàng cho cuộc sống không cần đến Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục làm mình, làm mẩy và không ai dám chắc khi đội chủ sân Old Trafford trở lại, CR7 đã chịu xuống nước để tham gia tập luyện cùng HLV Ten Hag và các đồng đội. Động thái sẵn sàng giảm lương để gia nhập Atletico Madrid của Diego Simeone cho thấy siêu sao 37 tuổi này không muốn đối mặt với thực tế về việc phải chơi tại Europa League cùng MU mùa này.

Bản thân MU qua những động thái gần đây cho thấy họ cũng không quá thiết tha giữ chân Ronaldo bằng mọi giá, mặc cho những khẳng định của HLV Ten Hag về tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn sẽ là ở Old Trafford. Nhà cầm quân người Hà Lan đang xây dựng một đội ngũ ổn định sau 4 trận du đấu ở châu Á và Australia. Ông chẳng đời nào sẵn sàng phá bỏ trật tự và kỷ luật mình đã đặt ra chỉ để chiều cái tôi của một siêu sao bóng đá như Ronaldo. Thậm chí sẽ không tồi chút nào nếu MU có thể tận dụng cơ hội Atletico Madrid quan tâm đến CR7 để đặt vấn đề về khả năng chiêu mộ Joao Felix, một tiền đạo đến lúc này vẫn đang không phát huy hết tài năng ở sân Wanda Metropolitano.

Chừng đó đủ để tất cả thấy trận hòa Aston Villa cũng chẳng cần phải làm ầm ĩ một cách thái quá. MU đơn giản vẫn đang cố gắng đi theo hình hài HLV Ten Hag mong muốn.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm