MU thấp thỏm chờ người Qatar

10/02/2023 05:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhà Glazer dự kiến sẽ nhận được những lời đề nghị hấp dẫn mua MU từ Trung Đông khi những ông chủ người Mỹ cân nhắc việc bán CLB.

Thế nên, đây có thể là một tháng quan trọng trong lịch sử của Red Devils khi các cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực bắt đầu tăng tốc và có thể tạo ra những tranh cãi.

Đi với ma mặc áo giấy

Thế là đã rõ, nhà Glazer sẵn sàng bán đội chủ sân Old Trafford sau gần 18 năm cầm quyền, và có thể hiểu được tại sao rất nhiều người hâm mộ đang phát cuồng về triển vọng của một kỉ nguyên thành công mới ở phía trước.

Có ý kiến cho rằng, nhà Glazer đang muốn đòi hơn 6 tỉ bảng cho MU nếu họ bán hết toàn bộ, với việc bán một phần không hoàn toàn bị loại trừ, mặc dù ưu tiên của họ là tiền mặt ngay bây giờ và thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc mua câu lạc bộ dùng đòn bẩy ban đầu.

Như đã biết, người hâm mộ MU đã liên tục phản đối quyền sở hữu của gia đình người Mỹ trong suốt thời gian họ nắm quyền, và họ sẽ xứng đáng được tôn vinh nếu việc tiếp quản diễn ra.

Tuy nhiên, trong khi vận động cho những chủ sở hữu mới, họ cũng đấu tranh hết mình để có được những chủ sở hữu phù hợp. Nhà Glazer cũng có những vấn đề lớn của riêng họ tại Old Trafford, vậy nên không có gì đảm bảo rằng những ông chủ tiếp theo sẽ không gặp vấn đề của riêng họ. Điều này đặc biệt phù hợp với triển vọng đầu tư vào Old Trafford từ Qatar và triển vọng MU trở thành một cỗ máy tẩy rửa thể thao.

Hiện tại, đã xuất hiện những nguồn tin mới trong tuần này về sự quan tâm của Qatar đối với CLB, với các nhà đầu tư siêu giàu từ quốc gia vùng Vịnh được cho là đang chuẩn bị một đề nghị hấp dẫn mà họ tin rằng sẽ làm vượt qua mọi giá thầu của đối thủ.

Một trong những lời phàn nàn chính nhằm vào gia đình Glazer là họ đã không đầu tư tiền của mình trong nhiệm kì của mình và viễn cảnh những ông chủ giàu có rót hàng tỉ USD vào câu lạc bộ chắc chắn thu hút nhiều người hâm mộ MU.

Vấn đề xấu xí xung quanh số tiền đó đại diện cho cái gì.

Có thể rất hấp dẫn khi nói rằng nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ, nhưng việc theo đuổi một dự án tẩy rửa thể thao sẽ mãi mãi làm hoen ố danh tiếng của MU, ngay cả khi sản phẩm trên sân được cải thiện.

Một thực tế đáng buồn là World Cup 2022 ở Qatar đã chứng minh rằng tẩy rửa thể thao có hiệu quả. Trong suốt giải đấu, mọi sự chú ý đã tập trung vào các vấn đề đàn áp phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+, cũng như việc bóc lột hàng nghìn lao động nhập cư, và mặc dù đối với nhiều người hâm mộ coi World Cup 2022 như một sản phẩm, đó vẫn là thứ khiến họ thích thú.

Đó là một dự án được thực hiện trong nhiều năm và Qatar đã đạt được mục tiêu quảng cáo chế độ của họ như là một chế độ đang đi đúng hướng, và trong quá trình đó, họ đã đạt được mục tiêu cung cấp cho các đồng minh phương Tây bằng chứng ngoại phạm để duy trì kết nối với nhà nước.

MU thấp thỏm chờ người Qatar - Ảnh 1.

Liệu MU có thuộc về người Qatar?

Bản thân MU cũng đã đóng một vai trò trong đó. Sir Alex Ferguson là khách mời tại Đại hội và Triển lãm Thể thao tại Học viện Thể thao Xuất sắc Aspire ở Doha khi ông còn là HLV của MU vào tháng 11/2010, và ông cũng đã đưa MU đến Qatar trong các đợt tập huấn vào năm 2010 và 2013.

Ngoài ra còn có một liên kết khác của MU với Qatar thông qua huyền thoại David Beckham của MU, người từng là đại sứ cho World Cup 2022 và là người có thể ủng hộ Qatar là nhà đầu tư tiềm năng vào đội bóng cũ của anh.

Giữ mãi linh hồn của CLB

Việc chỉ trích những chế độ như vậy có xu hướng dẫn đến một trò chơi của những át chủ bài về mặt đạo đức diễn ra trên khắp các phương tiện truyền thông, với các phe phái khác nhau biện hộ cho sự vô tội của họ bằng cách so sánh chế độ đàn áp này với chế độ đàn áp khác, tìm cách biện minh cho sự vô đạo đức bằng những lời đồn đại lệch lạc.

Đúng, MU sẽ không phải là CLB duy nhất nhận được khoản đầu tư đáng ngờ như vậy và họ chắc chắn sẽ không phải là CLB cuối cùng, nhưng điều đó không bật đèn xanh cho việc tiếp quản như vậy xảy ra.

Nó đặt ra câu hỏi, MU thực sự phải làm gì? Họ đã đạt được những bước tiến lớn dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag, nhưng để tận dụng đà phát triển này, họ cần tiền để cạnh tranh với những đối thủ giàu có ở Premier League, cải tạo sân vận động và đầu tư vào sân tập của họ.

Thật khó để thấy bất kì nhà đầu tư nào khác có thể cung cấp tất cả những điều đó ngay từ đầu, mặc dù với doanh thu khổng lồ mà CLB đã mang lại, có một lập luận rằng họ không cần phải đi theo con đường như vậy để tạo ra những thay đổi lớn như vậy theo cách chúng được điều hành.

Red Devils luôn tự hào là độc nhất vô nhị, một CLB tự hào về lịch sử và truyền thống của mình, nơi những huyền thoại được sinh ra và người hâm mộ luôn sát cánh cùng họ trong mọi hoàn cảnh.

Đúng vậy, niềm đam mê hoài niệm đôi khi khiến họ chơi trò đuổi bắt trong những năm gần đây và với việc chuyển giao quyền lực, cuối cùng sẽ có cơ hội trở thành người thiết lập xu hướng một lần nữa, nhưng họ không thể đánh mất điều khiến họ trở nên độc nhất vô nhị. MU đang được rao bán, nhưng linh hồn của CLB thì không.


Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm