MU gây thất vọng khi Mount không thể đá giữa, còn Antony vẫn lạc nhịp

22/08/2023 06:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

Mason Mount và Antony đều đã thể hiện được tài năng của mình tại Chelsea và Ajax, nhưng người hâm mộ của Man United chưa được thấy những điều tương tự tại Old Trafford.

1. MU dưới thời HLV Erik ten Hag đã có nhiều tín hiệu tích cực. Chính vì thế, những lựa chọn của ông trên thị trường chuyển nhượng luôn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ giúp "Quỷ đỏ" tìm lại sức mạnh của mình. Mason Mount dĩ nhiên không nằm ngoại lệ. Sự kỳ vọng từ người hâm mộ càng lớn hơn khi tiền vệ người Anh đã thi đấu rất thành công cùng Chelsea.

Kỳ vọng của người hâm mộ dành cho cầu thủ luôn có 2 mặt. Một mặt sẽ tạo ra động lực thi đấu, còn mặt khác là áp lực. Mason Mount có động lực thi đấu để chứng tỏ mình, nhưng màn trình diễn không mấy ấn tượng suốt từ khoảng thời gian giao hữu tới nay đã khiến áp lực anh phải chịu ngày càng nặng nề hơn. Mason Mount không phải cầu thủ tệ. Nếu tệ, anh đã không giúp Chelsea vô địch Champions League. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ HLV Ten Hag chưa đặt Mason Mount vào đúng vị trí để anh phát huy tài năng.

Hiện tại, HLV Ten Hag muốn Mount chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm bên cạnh Casemiro. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh là mẫu cầu thủ thiên hướng tấn công nên khi MU cầm bóng, cầu thủ này thường đẩy lên phía trước rất nhanh và để Casemiro đơn độc một mình bên dưới. Mùa giải trước, Eriksen đá ở vị trí của Mount. Tiền vệ người Đan Mạch có khả năng duy trì vị trí tốt hơn. Vì thế, dù không có khả năng tranh chấp tốt, nhưng Eriksen vẫn giúp tuyến giữa của MU không bị trống trải quá. Đối với Mount, anh không phòng ngự tốt mà còn thường xuyên dâng cao khiến "Quỷ đỏ" không thể kiểm soát khu vực giữa sân.

Tại MU, Bruno Fernandes là nhạc trưởng cho các đợt tấn công. Việc Mount đẩy lên cao khiến không gian chơi bóng của người đồng đội bị thu hẹp lại. Trong khi đó, bên dưới lại có quá nhiều khoảng trống để đối thủ tận dụng phản công. Mason Mount trong 2 trận đấu vừa qua tại Premier League luôn di chuyển vô định, vật vờ ở giữa sân. Anh không tung ra được pha dứt điểm nào và trung bình mỗi trận chỉ chạm bóng 28,5 lần, chuyền chính xác tổng cộng 16 lần (82%). Những con số này đơn giản cho thấy Mason Mount không hợp để đá ở giữa.

Cabin BLV: Mount không thể đá giữa, còn Antony vẫn lạc nhịp - Ảnh 1.

Mason Mount và Antony vẫn chưa thể hiện đẳng cấp đúng như kỳ vọng

2. Ở trận đấu với Tottenham, HLV Ten Hag từ phút 66 tới phút 85 đã để Mason Mount thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải. Điều đó cho thấy ngay đến HLV người Hà Lan cũng đã nhận ra vấn đề đối với cầu thủ người Anh. Quyết định thử nghiệm tiền vệ 24 tuổi trong khoảng thời gian ngắn tại vị trí tấn công ngoài mục tiêu tìm ra vị trí thích hợp cho cầu thủ này thì còn ý nghĩa giải quyết vấn đề liên quan tới Antony.

Cầu thủ người Brazil đã có 1 năm thi đấu cùng với MU, nhưng sự gắn kết của cầu thủ này vẫn chẳng khác gì thời điểm anh mới tới Old Trafford. Antony vẫn mắc những lỗi xử lý bóng rườm rà, làm chậm nhịp tấn công của toàn đội. Antony không đạt tới mức kiệt xuất như Arjen Robben nên những pha đi bóng của anh rất dễ bắt. Vì thế, xem Antony thi đấu có cảm giác cầu thủ này lạc lõng, thiếu gắn kết với toàn đội.

Dẫu vậy, cũng chưa thể khẳng định Mason Mount có thể làm tốt hơn Antony nếu đá ở vai trò tiền đạo cánh phải. Mount từng thi đấu tốt ở vị trí này trong đội hình của Chelsea, nhưng nên nhớ rằng anh đá bên cạnh Kai Havertz. Cầu thủ người Đức có xu hướng di chuyển rộng, khả năng chạy chỗ tốt nên tạo ra nhiều khoảng trống cho Mount. Trong khi đó, Marcus Rashford hay Rasmus Hojlund không phải mẫu cầu thủ như vậy. Vì thế, đẩy Mount ra cánh chỉ có thể là phương án thử nghiệm tạm thời. Còn với Antony, niềm tin dành cho cầu thủ này từ phía người hâm mộ đang càng ngày ít dần đi. 


BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm