MU có thống kê đáng buồn nhất lịch sử kể từ năm 1930

24/12/2023 17:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trận thua 0-2 của MU trước West Ham đánh dấu thống kê đáng xấu hổ nhất trong lịch sử kể từ năm 1930.

MU đã thua 13 trận kể từ đầu mùa

MU tiếp tục phá kỷ lục dưới thời Ten Hag. Thế nhưng thật không may cho họ rằng đây không phải là những kỷ lục đáng tự hào.

Mùa giải ảm đạm của Quỷ đỏ tiếp tục với thất bại 0-2 trước West Ham trên sân khách vào thứ Bảy. Kết quả này khiến MU đứng thứ tám trên bảng, kém đội xếp thứ tư Tottenham tám điểm.

MU và chuỗi trận không ghi bàn dài nhất trong hơn 30 năm trở lại đây - Ảnh 2.

MU của Ten Hag đã phải nhận thất bại trước West Ham. Ảnh: PA

MU và chuỗi trận không ghi bàn dài nhất trong hơn 30 năm trở lại đây - Ảnh 3.

Quỷ đỏ đang tiếp tục phá kỷ lục về cả số trận thua và không ghi được bàn thắng. Ảnh: Getty Images

Trong khi vị trí trên bảng xếp hạng khá 'nghiệt ngã' thì các số liệu thống kê của đội chủ sân Old Trafford thậm chí còn tệ hơn.

Đội bóng của Ten Hag hiện đã thua 13 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn số trận họ đã thua trước Giáng sinh trong bất kỳ mùa giải nào kể từ năm 1930. Trận thua hôm thứ Bảy trước The Hammers cũng là trận thua thứ 20 của họ trong năm 2023 một điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1989.

MU có chuỗi trận không ghi được bàn dài nhất trong hơn 30 năm

MU và chuỗi trận không ghi bàn dài nhất trong hơn 30 năm trở lại đây - Ảnh 4.

MU phá kỷ lục khi thua 13 trận trong mùa này và không ghi nổi một bàn trong 4 trận đấu liên tiếp

MU cũng không ghi được bàn thắng nào ở trận đấu thứ tư liên tiếp. Lần gần nhất mà Quỷ đỏ rơi vào tình trạng này là vào năm 1992. Đã 336 phút trôi qua kể từ lần cuối họ ghi được bàn thắng vào lưới đối thủ. Trên thực tế, Kudus của West Ham đã ghi được nhiều bàn thắng hơn (6 bàn) so với toàn bộ hàng tấn công của MU (4 bàn) ở Premier League mùa này.

MU và chuỗi trận không ghi bàn dài nhất trong hơn 30 năm trở lại đây - Ảnh 5.

Hojilund vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại đấu trường Premier League

Đây cũng là một chuyến đi "khốn khổ" khác của tiền đạo trị giá 72 triệu bảng - Rasmus Hojlund khi cầu thủ người Đan Mạch tiếp tục chờ đợi bàn thắng đầu tiên ở Premier League. Tiền đạo này đã bị thay ra sau 57 phút, đồng nghĩa với việc anh đã chơi 14 trận ở Premier League mà không ghi được bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm