MU có thể sa thải Ten Hag, bất ngờ với gương mặt được nhắm để thay thế

14/12/2023 14:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sir Jim Ratcliffe có thể thay thế Ten Hag nếu MU không cải thiện phong độ. Tỷ phú người Anh cũng đã chọn ra mục tiêu ông cho là phù hợp để ngồi lên "ghế nóng" ở Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe tính đến khả năng sa thải Ten Hag, xác định mục tiêu thay thế

Tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe được cho sắp hoàn tất việc mua 25% cổ phần của MU. Với 1,3 tỷ bảng Anh bỏ ra, ông Sir Jim Ratcliffe được trao quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá của Quỷ đỏ.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết, một khi chính thức nắm quyền, Sir Jim Ratcliffe có thể tìm cách thay thế huấn luyện viên Erik ten Hag nếu MU không cải thiện phong độ sân cỏ. Ten Hag được bổ nhiệm với nhiệm vụ đưa MU trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh, nhưng đội bóng hiện đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League. Họ cũng đã bị loại khỏi Champions League sau thất bại thảm hại 0-1 trước Bayern Munich trên sân nhà vào tối thứ Ba, đồng thời cũng không còn khả năng đi tiếp ở Carabao Cup sau trận thua Newcastle. Ngoài kết quả tệ hại, MU còn nhiều vấn đề nội bộ khiến cho tình hình càng thêm rối ren.

Daily Mail cho biết, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đã gặp Graham Potter, cựu huấn luyện viên trưởng của Brighton, bởi ấn tượng với phong cách chơi bóng của nhà cầm quân này. Graham Potter được cho là ứng cử viên số một để thay thế Ten Hag nếu ông thầy người Hà Lan bị sa thải.

Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đã tính đến khả năng sa thải Ten Hag, xác định mục tiêu thay thế - Ảnh 2.

Sir Jim Ratcliffe coi Graham Potter là ứng viên thay thế Ten Hag tại MU.

Potter đã dẫn dắt Brighton 2 lần liên tiếp giành vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League. Potter được biết đến với khả năng phát triển cầu thủ trẻ. Ông cũng có kinh nghiệm cầm quân ở các giải châu Âu, khi từng dẫn dắt Ostersunds của Thụy Điển đến vòng loại trực tiếp Europa League.

Tỷ phú Ratcliffe đang tìm cách xây dựng một đội bóng trẻ và năng động tại MU và Potter có thể là người phù hợp để thực hiện kế hoạch đó.

HLV Potter đã không đảm nhận vai trò huấn luyện kể từ khi rời Chelsea vào tháng 4 năm 2023. Vào cuối tháng 11, Potter được cho là đã được mời làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Thụy Điển nhưng ông không nhận lời. Tại Thụy Điển, Potter nổi danh khi dẫn dắt Ostersunds 3 lần thăng hạng trong 5 năm và chiến thắng ở Cúp Thụy Điển vào năm 2017. Ostersunds sau đó bắt đầu một chặng đường đáng nhớ ở Europa League, nơi họ đã lọt vào vòng loại trực tiếp trước khi thất thủ trước Arsenal.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm