Real mua Falcao, quyền lực của Mou càng khủng

13/10/2012 13:17 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Ở thời điểm này, khi nhắc đến chuyện chuyển nhượng, không một cái tên nào "hot" hơn Radamel Falcao. Có hàng loạt đội bóng đang theo đuổi chân sút người Colombia, gồm Real Madrid, Chelsea, Man City. Trong đó, khả năng chiến thắng của Real được đánh giá rất cao.


Ronaldo: "Về đây đá cặp với tớ nào, Falcao"

Real và Atletico vốn chẳng ưa gì nhau. Mối quan hệ giữa hai đội bóng thủ đô và bầu không khí trong các trận derby luôn rất căng thẳng. Thế nhưng, trong thời gian ngắn gần đây, các quan chức Real và Atletico liên tục có những cuộc gặp gỡ rất thân mật. Florentino Perez là đại diện bên phía Real, trong khi Enrique Cerezo là thành viên phía Atletico.

Từ những cuộc gặp

Mọi chuyện bắt đầu từ vài tuần trước, khi hai vị Chủ tịch Perez và Enrique Cerezo tham dự cuộc họp của LFP tổ chức. Đó không chỉ là cuộc tiếp xúc đơn thuần của những người đi dự họp, mà họ cùng nhau đi ăn trong một nhà hàng sang trọng ở Madrid. Jose Angel Sanchez, TGĐ Real, cũng đã có một vài cuộc gặp với các đối tác Atletico.

Điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa Real với Atletico thời gian gần đây rất căng thẳng. Enrique Cerezo là một trong số những Chủ tịch đứng đầu nhóm "nổi loạn", đòi chia lại bản quyền hình ảnh La Liga mà Real và Barca hưởng đến một nửa giá trị. Chính Atletico cùng Sevilla đã kêu gọi các đội bóng khác cùng tham gia vào nhóm G-30 (gồm các CLB hai giải đấu cao nhất). Mặc dù không đủ 30 CLB tham dự - con số tối thiểu để LFP phải ngồi vào bàn thương lượng lại, nhưng Atletico vẫn không từ bỏ cuộc chiến.

Vậy tại sao Enrique Cerezo lại quá thân thiết với đối thủ, điều mà không ít CĐV Atletico đã phản đối (một số CĐV áo sọc đỏ - trắng đã chỉ trích điều này trên các diễn đàn của CLB)? Đây có thể xem là sự khởi đầu cho vụ chuyển nhượng hứa hẹn sẽ rất đình đám từ sân Vicente Calderon sang Santiago Bernabeu, trong đó chân sút Radamel Falcao là nhân vật chính.

Chìa khóa là Jorge Mendes

Mới đây, đích thân GĐĐH Miguel Angel Gil của Atletico đã xác nhận khả năng Falcao ra đi trong tương lai gần (nhiều khả năng sẽ là Hè sang năm). Sau những gì Falcao thể hiện, Atletico chắc chắn phải tăng lương nếu muốn giữ anh. Tuy nhiên, khả năng tài chính của Atletico thì có hạn. Chưa kể, Atletico thường có thói quen bán những ngôi sao của mình (điển hình là hai trường hợp Torres và Aguero). Bản thân cầu thủ người Colombia cũng muốn tìm bến đỗ mới hấp dẫn hơn để thể hiện hết năng lực của một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới hiện nay.

Trước việc Chelsea và Man City cũng muốn nhanh chóng đưa Falcao rời Vicente Calderon, Real phải tiến hành vụ chuyển nhượng trước. Bên cạnh những cuộc gặp giữa hai vị Chủ tịch để “nối lại tình thân”, Real còn sử dụng một chiêu bài khác: Jorge Mendes.

Theo hợp đồng ký kết giữa Atletico với Falcao từ mùa hè 2011, giá trị để chuộc cựu tiền đạo Porto là 60 triệu euro (Atletico mua anh với chi phí 40+7 triệu euro). Chi ra số tiền này không phải quá khó với Real, nhưng đội bóng Hoàng gia muốn thương lượng với một mức phí thấp hơn. Do đó, sự can thiệp của Jorge Mendes sẽ trở thành chìa khóa để mở ra vụ chuyển nhượng. Mendes, một trong các “siêu cò” châu Âu, đã trở thành người đại diện cho Falcao và trực tiếp đàm phán với đối tác về tương lai của anh. Điều này cũng có nghĩa, Real có lợi thế hơn nhiều Chelsea cũng như Man City trong cuộc đua tranh Falcao.

Lý do, Mendes đang là đại diện cho Mourinho, Ronaldo và một số cầu thủ khác của Real. Quan hệ giữa vị đại diện người Bồ Đào Nha với Mou là rất tốt. Nhiều nguồn tin còn cho rằng, Mendes thậm chí còn đang có tiếng nói trong phòng thay đồ ở Bernabeu, và tác động nhiều đến những mâu thuẫn nội bộ vừa bùng nổ liên tiếp trong lòng “Nhà trắng”. Cũng giống như Mino Raiola, một trùm chuyển nhượng khác ở châu Âu, khi Mendes đã tham gia vào cuộc chơi, khả năng thành công là rất lớn. Vấn đề còn lại: Real chuẩn bị tiền và soạn thảo sẵn bản hợp đồng béo bở nhất cho “El Tigre”.

Như vậy, có thể nói Falcao đến Real chỉ còn là vấn đề thời gian, bất chấp sự giận dữ của CĐV Atletico. Sự xuất hiện của Falcao, chân sút 26 tuổi đang là kẻ thách thức cuộc đua Pichichi với Ronaldo và Messi, sẽ buộc Real phải tinh giản biên chế trong đội hình hiện tại. Ai sẽ phải ra đi, Higuain hay Benzema? Về khía cạnh tình cảm, Higuain là người có nguy cơ bị mang ra thị trường chuyển nhượng, khi Mou tin tưởng Benzema hơn.

Dù thế nào, trong trường hợp Falcao đến Bernabeu, thế lực của Mourinho càng mạnh khủng khiếp.

N.H

Người Real có đại diện là Jorge Mendes

1. Jose Mourinho (HLV)

2. Cristiano Ronaldo (94 triệu euro)

3. Angel Di Maria (36 triệu euro)

4. Fabio Coentrao (30 triệu euro)

5. Marcelo (20 triệu euro, định giá)

6. Ricardo Carvalho (8 triệu euro)

7. Pepe (30 triệu euro)

8. Radamel Falcao (60 triệu euro)?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm