Mourinho cần làm gì để cứu Chelsea: Chỉnh sửa từ Ivanovic và Matic

01/09/2015 06:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-2 trước Crystal Palace ngay tại sân Stamford Bridge diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm trận đấu thứ 100 trên sân nhà của Jose Mourinho trong kỷ nguyên Premier League.

2 bàn thua hôm thứ Bảy chính là lần để thủng lưới thứ 8 và thứ 9 sau 4 trận của thầy trò Mourinho trong khi mùa giải trước, họ chỉ lọt lưới 32 bàn sau 38 trận. Mọi thứ dường như đang nằm ngoài sức tưởng tượng của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha và lúc này, ông cần một cú hích thật sự để đưa con tàu Chelsea trở lại với đúng đường ray vốn có.

Người ta đã không còn được chứng kiến một Chelsea quật ngã mọi đối thủ ở giai đoạn đầu mùa giải trước cũng như một Mourinho luôn biết cách bảo toàn chiến thắng 1-0 thời điểm lượt về nữa. Các đối thủ "đọc vị" Chelsea là một chuyện, điều đáng nói hơn là phong độ trồi sụt của hàng loạt ngôi sao so với thời điểm này năm ngoái.

Đầu tiên là Branislav Ivanovic - cầu thủ chơi hay bao nhiêu mùa giải trước thì thi đấu chật vật bấy nhiêu ở mùa này. Hình bóng của một trong những hậu vệ phải hay nhất giải Ngoại hạng đang dần biến mất trong anh, đặc biệt khi phải đối đầu với dạng cầu thủ rê dắt và có tốc độ tốt, Ivanovic bỗng dưng trở thành một gã học việc.

Vậy Mourinho cần phải làm gì với cầu thủ người Serbia? Chuyển Ivanovic vào trung tâm hàng thủ và đưa Cahill hoặc Zouma ra cánh phải không phải là một giải pháp tồi. Ngoài ra, Mourinho hoàn toàn có thể mạnh dạn để anh nghỉ ngơi trong một vài trận tới để giảm tải áp lực quá nóng vào lúc này.

Trên hàng tiền vệ, câu chuyện tương tự cũng đang xảy ra. Tuyến giữa The Blues đã không còn tỏ ra lấn át như giai đoạn đầu mùa giải trước. Cặp đôi Matic - Fabregas gần như không tạo được ảnh hưởng lên lối chơi chung.

Lúc này, Mourinho nên đẩy tiền vệ người Tây Ban Nha lên cao hơn, rũ bỏ hoàn toàn nhiệm vụ phòng ngự dành cho anh, điều mà chưa bao giờ Fabregas làm tốt cả. Fabregas được đẩy lên cao hơn đồng nghĩa Diego Costa sẽ có sự liên kết tốt hơn từ phía sau.

Với Nemanja Matic, "Người đặc biệt" nên sắp xếp Mikel hoặc Ramires đá cặp cùng cầu thủ người Serbia qua đó giảm tải áp lực phòng ngự khiến anh rất chật vật ở 4 trận đấu đã qua.

Trước khi nghĩ đến chiến thắng, Chelsea cần đảm bảo rằng họ sẽ không để đối thủ khai thác những lỗ hổng nơi hàng thủ. Thời điểm này, điều quan trọng nhất với đội quân Mourinho là 3 điểm chứ không phải lối đá hoa mỹ, đẹp mắt, đặc biệt trong bối cảnh họ đã kém đội dẫn đầu Man City tới 8 điểm.

Giai đoạn nghỉ giữa loạt trận quốc tế sắp tới sẽ là khoảng thời gian vô cùng quan trọng cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha để ông tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho hoàn cảnh hiện tại. Chelsea và Mourinho đã không còn đường lùi nữa rồi.

Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm