Một tuần ác mộng của Man City

08/02/2023 07:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

Một cuối tuần nhiều sự kiện. Hai đội bóng hàng đầu của Premier League, Arsenal và Man City, đã thua, nhưng tin tức lớn hơn xung quanh Man City là cáo buộc họ vi phạm các quy tắc tài chính kể từ năm 2009.

Chủ nhật vừa rồi, Man City đã để thua 0-1 trước Tottenham, một kết quả cho thấy họ đã không thể tận dụng lợi thế từ trận thua của đội đầu bảng Arsenal trước Everton ngày hôm trước. Hơn thế nữa, Pep Guardiola đã đưa ra một loạt quyết định khó hiểu - loại Kevin De Bruyne, thay đổi đội hình, chỉ tung Ilkay Gundogan vào sân ở những phút cuối trận - và Erling Haaland bằng cách nào đó không có cú sút nào trúng khung thành và không một lần chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương, điều chưa xảy ra kể từ khi anh đến Manchester.

4 năm điều tra

Guardiola có lẽ đã chuẩn bị tinh thần cho những lời buộc tội quá mức thông thường, vốn thường xuyên khiến ông khó chịu khi ông thay đổi mọi thứ và không hoạt động, khi Premier League công bố hôm thứ Hai rằng, họ đã buộc tội Man City với hơn 100 lần vi phạm các quy tắc tài chính kể từ năm 2009. Nếu bị kết tội, đội chủ sân Etihad có thể phải đối mặt với nhiều mức phạt, bao gồm phạt tiền, trừ điểm và thậm chí là xuống hạng.

Điều đáng nói là các cáo buộc đã chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 4 năm được thúc đẩy bởi các cáo buộc được đăng trên tạp chí Der Spiegel của Đức, tạp chí đã công bố các email và tài liệu mà hacker người Bồ Đào Nha là Rui Pinto thu được. (Đối với những người không quen thuộc với câu chuyện này, hoạt động "Football Leaks" của Pinto đã tiết lộ hàng nghìn tài liệu, bao gồm những tài liệu liên quan đến Cristiano Ronaldo và vụ Kathryn Mayorga, chi tiết về vụ chuyển nhượng của Paul Pogba tới MU và mức lương của Gareth Bale).

UEFA đã tập trung vào các cáo buộc rằng, những chủ sở hữu lớn của Man City, Tập đoàn Abu Dhabi United, đã bơm tiền bất hợp pháp vào CLB bằng cách sử dụng các hợp đồng tài trợ với các công ty liên quan. Họ bị phạt và bị cấm tham dự bóng đá châu Âu trong hai năm, may nhờ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) thấy rằng một số cáo buộc không được chứng minh và một số đã vượt quá thời hiệu (CAS đã đưa ra mức phạt kỉ lục cho Man City vì cản trở cuộc điều tra). Tuy nhiên, Premier League không có thời hiệu và cuộc điều tra của họ đã treo lơ lửng trên sân Etihad trong 4 năm.

Câu chuyện thể thao: Một tuần ác mộng của Man City - Ảnh 1.

Man City có thể sẽ bị trừng phạt nặng vì những vi phạm tài chính

Man City đã không có cơ hội để làm rõ tất cả. Bây giờ, họ có cơ hội đó, điều này có thể giải thích tại sao họ cho biết họ "hoan nghênh việc xem xét" và "mong muốn vấn đề này được giải quyết dứt điểm".

Một ủy ban độc lập sẽ tiếp nhận vụ việc và vì những vấn đề này là bí mật và có xu hướng không bị rò rỉ, chúng ta cần chờ kết quả. Chúng ta có thể tự đọc phán quyết của CAS và tự đoán xem chuyện này sẽ diễn ra theo hướng nào - lưu ý rằng, không giống như các quy tắc của UEFA, các vi phạm không bị cấm theo thời gian theo quy định của Premier League.

Điều quan trọng ở đây là bất kì kết quả nào cũng cần phải minh bạch, dễ hiểu và trên hết là đáng tin cậy đối với cả những người hâm mộ và các chủ sở hữu khác. Đặc biệt là bây giờ có hai CLB lớn như MU và Liverpool được rao bán, điều quan trọng là Premier League phải được coi là một hệ sinh thái nơi thượng tôn pháp luật. Và nếu Man City được chứng minh không vi phạm các quy tắc, thì cần phải làm rõ lí do tại sao họ không vi phạm.

Man City có thể mất các danh hiệu vô địch Premier League?

Nếu việc trừ điểm được áp dụng cho Man City, không rõ liệu nó sẽ chỉ được áp dụng cho mùa giải hiện tại hay liệu nó sẽ được thực hiện hồi tố trong bất kì 9 mùa giải mà Premier League đang điều tra.

Theo Sky Sports thì họ sẽ "giảm bớt khả năng xảy ra bất cứ điều gì trong mùa giải này" vì sẽ không có phán quyết nào được đưa ra nhanh chóng.

Còn trong một bài báo của tờ Daily Mail từ năm 2020, họ cho biết Man City có thể mất chức vô địch năm 2014 nếu đội bóng này bị Premier League phát hiện vi phạm các quy tắc tài chính.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire mới đây cho Sky Sports biết rằng, các CLB khác có khả năng cáo buộc rằng họ mất danh hiệu nếu có bất kỳ vi phạm nào được chứng minh, mặc dù điều này được cho là khó.

Câu chuyện thể thao: Một tuần ác mộng của Man City - Ảnh 2.

Tương lai nào chờ đợi Pep và Man City?

Lịch sử bóng đá Anh cũng chưa từng có tiền lệ đội bị tước danh hiệu. Tuy nhiên, vào năm 1990, Swindon Town đã bị buộc tội 35 trường hợp thanh toán bất hợp pháp cho cầu thủ trong khoảng thời gian 4 năm. Sau đó, họ đã nhận tội với 36 cáo buộc do Football League đưa ra cho và thêm 20 vi phạm liên quan đến những bất thường về tài chính.

Sau khi gần đây đã giành quyền thăng hạng First Division thông qua trận play-off, CLB đã bị tước vinh dự đó và cũng bị đẩy xuống hạng ở giải hạng 3 - bị giảm xuống một hạng xuống giải hạng 2 do kháng cáo.

Nếu Man City bị kết tội vì bất kì vi phạm nào và kết quả khiến họ bị tước 6 danh hiệu vô địch Premier League, thì không rõ liệu những danh hiệu đó có được trao cho các đội ở vị trí thứ hai trong mỗi mùa giải đó hay không.

Sau vụ bê bối Calciopoli năm 2006 khiến Juventus bị tước hai chức vô địch Serie A và xuống hạng, chức vô địch mùa giải 2005-06 đã được trao cho đội xếp thứ hai là Inter Milan. Tuy nhiên, danh hiệu mùa giải 2004-05 đã không được trao lại.

Vào các mùa 2011-12, 2017-18 và 2020-21, MU kết thúc với vị trí á quân, trong khi vào các mùa 2013-14, 2018-19 và 2021-22, Liverpool đứng ở vị trí thứ hai sau Man City.

Một chu kì thành công

- Tháng 9/2008: Tập đoàn Abu Dhabi United đồng ý tiếp quản CLB. Cùng ngày, tiền đạo người Brazil, Robinho gia nhập từ Real Madrid với giá kỉ lục của câu lạc bộ khi đó là 32,5 triệu bảng

- Tháng 12/2009: Roberto Mancini được bổ nhiệm làm HLV sau khi Mark Hughes bị sa thải

- Tháng 5/2011: Man City đánh bại Stoke để giành FA Cup, danh hiệu lớn đầu tiên của họ kể từ năm 1976

- Tháng 5/2012: Sergio Aguero ghi bàn quyết định ở phút bù giờ khi Man City giành chức vô địch Premier League vào ngày cuối cùng của mùa giải 2011-12 - chức vô địch đầu tiên của họ kể từ năm 1968

- Tháng 5/2013: Mancini bị sa thải và thay thế bằng Manuel Pellegrini, người dẫn dắt Man City tới chức vô địch Premier League 2013-2014

- Tháng 7/2016: Pep Guardiola kế nhiệm Pellegrini làm HLV

- Tháng 5/2018: Man City vô địch Premier League với số điểm, số trận thắng và số bàn thắng kỉ lục

- Tháng 5/2019: City trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cả 4 danh hiệu quốc nội

- Tháng 5/2021: Man City lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên, nơi họ thua Chelsea

- Tháng 5/2022: Man City giành chức vô địch Premier League thứ 6 và danh hiệu thứ 17 kể từ khi tiếp quản năm 2008

- CLB đạt doanh thu kỷ lục 613 triệu bảng và lợi nhuận 42 triệu bảng cho mùa giải 2021-22

- Vào tháng 1/2023, họ đứng đầu bảng xếp hạng Deloitte - danh sách các CLB giàu nhất thế giới tính theo doanh thu - năm thứ hai liên tiếp trước Real Madrid

- Giành 6 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 6 League Cup và 3 Community Shield, nhưng chưa vô địch Champions League

- Đã chi 2,38 tỉ euro (2,1 tỉ bảng Anh) cho các cầu thủ mới kể từ khi tiếp quản, theo TransferMarkt

- Phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của Anh hai lần khi kí hợp đồng với Robinho trị giá 32,5 triệu bảng vào năm 2008 và chiêu mộ Jack Grealish với giá 100 triệu bảng vào năm 2021

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm