Một chiến thắng ý nghĩa của cả Drake và SZA

02/10/2023 06:58 GMT+7 | Giải trí

Các rapper đang lấy lại ưu thế trên BXH âm nhạc Mỹ khi tuần qua, khi đứng đầu Billboard 200 là Nostalgia của Rod Wave, còn ở Hot 100, Drake vừa có No.1 thứ 12 với ca khúc Slime You Out, hát cùng SZA.

Với SZA, đây là No.1 thứ 2 của cô. Trước đó, cô mới đứng đầu Hot 100 với Kill Bill hồi tháng 4/2023.

Mưa kỷ lục cho Drake

Theo Luminate, trong tuần kết thúc ngày 21/9, Slime You Out thu về 32,6 triệu lượt stream theo yêu cầu, bán được 2.000 bản tải về và có lượng khán giả nghe đài ấn tượng là 5,2 triệu.

Với No.1 thứ 12, Drake là người có nhiều No.1 thứ 5 lịch sử Hot 100, cùng với Madonna. Trước họ là Michael Jackson (13 ca khúc), Rihanna (14), Mariah Carey (19) và đứng đầu là The Beatles (20). Với đà này, Drake sẽ sớm ngang với Jackson, trở thành nam nghệ sĩ solo có nhiều No.1 nhất.

Một chiến thắng ý nghĩa của cả Drake và SZA - Ảnh 1.

Bìa đĩa đơn “Slime You Out” dùng ảnh minh tinh Halle Berry tại Giải Kids’ Choice năm 2012

Thành công của Slime You Out còn giúp Drake mở rộng nhiều kỷ lục: số ca khúc ra mắt ở No.1 (8), số ca khúc lọt top 5 (37, đứng thứ 2 là The Beatles với 29 top 5), số ca khúc lọt top 10 (70, Taylor Swift đứng thứ 2 với 42 ca khúc), số ca khúc lọt top 40 (178, tiếp tục bỏ xa Swift vốn chỉ có 119 ca khúc). Tổng cộng, Drake có 299 ca khúc lọt Hot 100, một lần nữa, bỏ xa người thứ 2 là Swift với 212 ca khúc.

Drake cũng "nắm tay" BTS khi là nghệ sĩ có nhiều No.1 nhất thập niên 2020 với 6 No.1. Theo sau họ là Ariana Grande và Swift với 4 No.1. Trong thập niên 2010, anh cũng có 6 No.1 nhưng đứng sau Rihanna (9), Katy Perry (8) và Bruno Mars (7). Nhìn chung, các nghệ sĩ thống trị thập niên từ 2020 về 1960 lần lượt là: Drake và BTS (6 No.1), Rihanna (9), Usher (7), Mariah Carey (14), Michael Jackson (9), Bee Gees (9), The Beatles (18).

Một chiến thắng ý nghĩa của cả Drake và SZA - Ảnh 2.

Drake và SZA là kết hợp bất ngờ với nhiều người

Ngoài ra, với Slime You Out đứng đầu BXH Ca khúc Stream, Drake giữ vững vị trí "ông hoàng stream" khi nới rộng kỷ lục lên 18 No.1 trên BXH này, bỏ xa Bieber và Swift đứng thứ 2 với 6 No.1

Về SZA, cô là nghệ sĩ đầu tiên trong năm nay có nhiều hơn 1 No.1. Năm ngoái, nghệ sĩ duy nhất lập thành tích này không ai khác chính là Drake với Jimmy Cooks Wait for U. Trong top 5, SZA còn ghi tên ở No.3 với đĩa đơn Snooze, được thúc đẩy nhờ bản remix mới với Justin Bieber.

Ca khúc “Slime You Out” của Drake ft. SZA

Chiến thắng lớn cho cả 2

Ca khúc Slime You Out phát hành hôm 15/9 thông qua OVO Sound/Republic Records. Màn hợp tác lần này là đĩa đơn thứ 2 thuộc album For All the Dogs của Drake, dự kiến phát hành vào ngày 6/10 này. Ca khúc do đích thân Drake sản xuất cùng 40, Bnyx, Noel Cadastre và Dalton Tennant, và 5 người cũng chung tay viết ca khúc cùng SZA, Chris Powell và Grant Lapointe. Ca khúc có chứa mẫu từ Just Ask Me của The Soul Superbs.

Drake rất thích tạo bất ngờ và kết hợp với SZA lần này thật sự khiến người hâm mộ sửng sốt khi xét tới quan hệ của 2 ngôi sao. Trong nhiều năm, sự nghiệp của SZA và Drake đều phát triển đáng ngưỡng mộ nhưng Slime You Out mới chỉ là cộng tác đầu tiên giữa họ. Nó cũng kết thúc giai đoạn nhì nhằng tình cảm giữa 2 người.

Năm 2020, khi làm nghệ sĩ góp giọng trong ca khúc Mr. Right Now của 21 Savage, Drake hé lộ anh và SZA từng hẹn hò với nhau hồi năm 2008. SZA sau đó xác nhận họ từng có thời gian ngắn cặp kè nhưng là vào năm 2009, chế giễu Drake sửa thành 2008 để thuận vần. Trước đó, người hâm mộ đã đoán non đoán già chuyện giữa Drake và SZA khi họ dường như "đấu khẩu" qua nhiều ca khúc. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, trong một lần phỏng vấn, SZA đã đã dành những lời tốt đẹp cho Drake, rằng anh không nói gì tiêu cực về cô, đánh giá anh rất cao và nói họ "luôn ổn".

Dù thế nào, giờ đây, cả hai rõ ràng đã bỏ lại quá khứ phía sau để phát hành một giai điệu R&B về những người yêu cũ độc hại. Tiêu đề "Slime You Out" ám chỉ lợi dụng ai đó để quan hệ tình dục, và xuyên suốt ca khúc, cả 2 thay phiên nhau chỉ trích người yêu cũ đối xử tệ bạc với họ thế nào.

Thành công của Slime You Out có ý nghĩa rất lớn cho cả Drake và SZA.

Với Drake, sau khi cả ca khúc solo Search & Rescue lẫn Rich Flex hát với 21 Savage đều chỉ dừng lại ở No.2, nếu lần này với SZA cũng không thành công, hẳn anh sẽ không dễ chịu gì. Nó sẽ gây cảm giác Drake đang đuối dần. Đặc biệt là trong bối cảnh nhạc rap suy yếu thời gian gần đây và người hâm mộ đều rất kỳ vọng vào sự hồi sinh của dòng nhạc sau No.1 Paint the Town Red của Doja Cat. No.1 của Slime You Out hẳn sẽ tạo đà rất thuận lợi cho album mới của Drake.

Một chiến thắng ý nghĩa của cả Drake và SZA - Ảnh 4.

Bản remix “Snooze” với Justin Bieber càng củng cố thành công của SZA

Với SZA, cuối năm 2022, khi cô phát hành album SOS, rõ ràng đây là thăng tiến lớn trong sự nghiệp khi album đạt 300.000 đơn vị trong tuần đầu và đứng đầu Billboard 200 suốt 10 tuần. Sau 9 tháng, SZA tiếp tục thống trị Hot 100, càng cho thấy sự nghiệp cô bùng nổ nhanh chóng và hoành tráng thế nào.

Không chỉ thăng hoa rất cao, nền tảng của SZA còn đáng kinh ngạc hơn: Sau 9 tháng kể từ khi phát hành SOS, ca khúc Snooze thuộc album đã leo lên No.3 trong tuần thứ 41. Tất nhiên, bản remix với Justin Bieber là một cú hích, nhưng theo các nhà bình luận Billboard, lý do chính là bởi ca khúc rất hay và đang phát triển tự nhiên nhờ những người đang nghe đi nghe lại album mẹ. Bản gốc Snooze vốn đã nằm trong top 10 vài tuần trước khi có bản remix và bản gốc này vẫn đang chiếm phần lớn lượng tiêu thụ tổng thể của ca khúc. Ngoài ra, cũng phải thừa nhận hãng đĩa RCA đã có chiến dịch hoàn hảo cho Snooze: quảng cáo trên đài phát thanh đúng thời điểm, phát hành MV đúng thời điểm và tung bản remix cũng đúng thời điểm.

Về mặt kỹ thuật, SOS dù phát hành cuối năm 2022 nhưng vẫn chứng tỏ hàng tuần rằng đây là một trong những phát hành có ảnh hưởng nhất năm 2023. Điều gì khiến album và các đĩa đơn của nó có tác động rõ rệt và kéo dài như vậy? Đầu tiên, mức độ đầu tư vào thế giới SOS là rất lớn và kéo dài, tạo gắn kết sâu sắc với người hâm mộ. Các nhà bình luận đồng tình rằng một phần nữa là nhờ hoạt động sôi nổi của SZA, để sự hiện diện của cô trong nền văn hóa đại chúng ở khắp mọi nơi nhưng không hống hách với việc tung loạt ca khúc và MV mới, góp mặt trong hit của các nghệ sĩ khác và đi lưu diễn.

Vậy có thể nói SZA là một trong 10 ngôi sao đại chúng lớn nhất hiện nay? Chắc chắn!

Top 10 Ca khúc trên BXH Billboard Hot 100 tuần qua


  • Slime You Out - Drake ft. SZA
  • Paint The Town Red - Doja Cat
  • Snooze - SZA
  • Fast Car - Luke Combs
  • I Remember Everything - Zach Bryan ft. Kacey Musgraves
  • Cruel Summer - Taylor Swift
  • Vampire - Olivia Rodrigo
  • Last Night - Morgan Wallen
  • Fukumean - Gunna
  • Dance The Night - Dua Lipa

Thư Vĩ (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm