Mỗi tuần một chuyện: Kỷ lục của Arsen(e)al và cái nhìn của người Việt

01/06/2015 06:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger đã sánh vai cùng George Ramsey để trở thành HLV đoạt nhiều FA Cup nhất (6 lần). Arsenal cũng trở thành kỷ lục gia của giải đấu với 12 lần đăng quang. Đêm thứ Bảy vừa rồi là đêm kỷ lục của Arsen(e)al!

1. Với người châu Âu, kỷ lục ấy là một cột mốc đáng tôn trọng. FA Cup là một danh hiệu có giá trị đủ để đánh giá một chặng đường ngắn, tức là một mùa bóng. Trong khi đó, theo cách nhìn chung của những người yêu bóng đá Việt Nam, FA Cup chỉ là một giải thưởng mang tính an ủi để mùa giải đỡ mang tiếng thất bại mà thôi.

Thực chất, cách nhìn ấy không hẳn đã sai lệch so với cách nhìn của người châu Âu bởi mục tiêu quan trọng nhất ở mỗi mùa giải đối với các đại gia luôn là Champions League; Premier League chứ không phải FA Cup hay League Cup. Nhưng dường như người Việt quá khắt khe khi xem nhẹ FA Cup quá mức. Dù gì, nó cũng là một giải đấu lâu đời nhất nước Anh và là một giải đấu khó chứ không phải chỗ mà các đội bóng lớn xem nhẹ, sẵn sàng hi sinh vì mục tiêu lớn hơn. Mỗi khi xuất trận tại FA Cup, Chelsea, Man United, Man City, Liverpool không ném đội hình 2 hay các cầu thủ trẻ vào sân chơi ấy như họ vẫn làm ở League Cup bởi họ hiểu, đó vẫn có thể là một danh hiệu đủ sức cứu vãn một mùa bóng.

2. Không thể phủ nhận rằng sự tin tưởng dành cho Wenger đã ngày một vơi dần và điều đó được thể hiện qua hình ảnh ngày càng hiếm hoi của biểu ngữ ‘In Arsene we trust’ trên các khán đài. Nhưng các cổ động viên Arsenal nói riêng và giới hâm mộ bóng đá châu Âu nói chung vẫn dành cho Wenger một sự tôn trọng.

Họ khác với những CĐV Việt Nam ở chỗ không lớn tiếng trên các diễn đàn rằng Arsenal phải sa thải Wenger để trở nên tốt hơn. Đơn giản, họ thấu hiểu điều kiện, hoàn cảnh và môi trường công việc của Wenger và bởi vậy, họ thường tự trả lời câu hỏi ‘Nếu sa thải Wenger thì Arsenal có khả năng thuê được ai và liệu người đó có làm tốt hơn Wenger hay không?’ trước khi yêu cầu HLV người Pháp phải từ chức hay CLB cần phải thay đổi người cầm lái.

Có một thực tế mang tính bản chất của môi trường bóng đá châu Âu: Một số HLV dù mang lại thành tích đáng ghi nhận với CLB nhưng vẫn bị sa thải còn những HLV trắng tay thì lại được tại vị. Ở Real Madrid, những HLV mang lại danh hiệu như Capello; Ancelotti… nhưng vẫn bị đuổi việc. Trong khi đó, ở Arsenal, Wenger trắng tay gần chục năm nhưng vẫn yên vị. Dưới thời Fergie, có những giai đoạn Man United không thành công nhưng huyền thoại của họ vẫn ổn định ở vị trí dẫn dắt. Điều đó cho thấy, sa thải hay giữ lại một HLV không phải chỉ vì họ mang lại thành tích hay không mà bởi vì triết lý của họ có phù hợp với triết lý của CLB hay không mà thôi.

3. Đây là chiếc Cúp FA lần thứ hai liên tiếp mà Wenger mang lại sau một thời gian dài trắng tay. Nó không phải ngẫu nhiên hay may mắn mà nó là kết quả của thay đổi. Mùa trước, Wenger mang Oezil về Emirates và họ có FA Cup. Mùa này, Wenger bổ sung Sanchez và FA Cup lần nữa lại đến. Đó là hai thay đổi điển hình khác hẳn với thời kỳ trắng tay của Wenger, thời kỳ chỉ bán đi ngôi sao và mua về các tiềm năng có vẻ hứa hẹn.

Song, đó có phải là sự thay đổi triết lý hay không? Chắc chắn là không. Nó chỉ là sự thay đổi điều kiện chuyển nhượng khi triết lý ăn chắc mặc bền của cả Wenger lẫn Arsenal đã bắt đầu phát huy tác dụng. Như vậy thì việc chúng ta khắt khe với Wenger là có chính đáng không, dù có thể ở góc độ nào đó, tuổi tác cũng đã bắt đầu khiến ông chậm cập nhật hơn những HLV trẻ tuổi, thành công và danh tiếng bắt đầu lẫy lừng???

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm