Mối quan hệ của Lam Trường với con trai cả khi xa cách

15/04/2023 20:08 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trong suốt những năm qua, Lam Trường luôn cố gắng tìm cách gắn kết với con trai ruột.

Lam Trường là ca sĩ thuộc thế hệ "vàng" của làng nhạc Việt những năm 1990. Sự nghiệp thăng hoa nhưng đời sống tình cảm của anh lại gặp không ít những sóng gió. Trước khi viên mãn với người vợ hiện tại, Lam Trường từng có cuộc hôn nhân "đứt gánh" với người vợ đầu tiên là Ngô Ý An. Cả hai ly hôn năm 2011, có một con trai chung và có thời gian khá căng thẳng. Hậu đổ vỡ, Kiến Văn (tên con trai của Lam Trường và Ngô Ý An) sống tại Mỹ cùng mẹ. Nhiều năm trước, Lam Trường từng bị vợ cũ tố nhiều năm liền không qua thăm con. Mỗi lần gặp chỉ khoảng 30 phút và chỉ chăm chú chụp ảnh chứ không chuyện trò nhiều với con. 

Tuy nhiên, Lam Trường cho biết anh có những nỗi niềm sâu kín của người làm bố sau khi hôn nhân đổ vỡ. Không phải anh không muốn gặp con mà vì mối quan hệ giữa anh với vợ cũ có nhiều trở ngại, nên không phải lúc nào anh muốn liên lạc hay trò chuyện với con trai cũng được.

Mối quan hệ của Lam Trường với con trai cả khi xa cách - Ảnh 1.

Thời điểm đó, anh tâm sự với Zing: "Hiện bé Văn sống rất tốt cùng mẹ. Tôi cũng không muốn tranh giành con với vợ cũ của mình. Không phải tôi không đủ điều kiện nuôi bé, thậm chí trong lòng tôi lúc nào cũng muốn bé Văn có thể về sống cùng mình. Nhưng sau khi suy nghĩ và cân nhắc mọi chuyện, tôi nhận thấy An đang chăm sóc con trai rất tốt bên cạnh sự bảo trợ của tôi. Trong khi đó, tôi lại không thể ở Mỹ thường xuyên vì vẫn phải bay đi, bay về Việt Nam để lo việc ca hát của mình. Tôi hy vọng vào một ngày không xa sẽ có được một căn nhà bên Mỹ, gần chỗ bé Văn ở để có thể thường xuyên ghé qua thăm con, hoặc đón con về ở cùng mình vài tuần hoặc trong những ngày lễ lớn".

Đến khi cô con gái thứ chào đời, Lam Trường lại một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình dành cho con trai cả. Anh cho biết dù thời gian dành cho Kiến văn không nhiều như em gái, nhưng mỗi lần sang Mỹ anh đều đến thăm con. Với bổn phận của người làm cha, Lam Trường muốn làm rất nhiều điều cho bé nhưng không phải muốn là được.

Mỗi lần gặp con, anh muốn lưu lại nhiều hình ảnh và clip nhất có thể, để mỗi khi xem lại bé vẫn luôn thấy sự hiện diện của bố thay vì cảm giác xa lạ. 

Anh cũng cho biết dù không thường xuyên gần gũi nhưng giữa hai cha con luôn có một sợi dây gắn kết vô hình. Vì vậy sau mỗi lần gặp gỡ, cả hai cha con đều rất khó khăn để nói lời tạm biệt, cứ chần chừ mãi không muốn đi. Anh luôn hy vọng khi con trai lớn hơn một chút có thể thoả thuận với vợ cũ để sắp xếp cho Kiến Văn về sống cùng mình một thời gian. 

"Tôi thật lòng rất muốn có thêm cơ hội để chăm sóc con, làm tròn bổn phận của một người bố. Hơn ai hết, bản thân tôi không bao giờ muốn Kiến Văn phải buồn hoặc cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ bố, kể cả khi có thêm bé Yên Lam, sự quan tâm của tôi dành cho Kiến Văn vẫn chưa bao giờ giảm đi. Ngược lại, tôi còn thấy thương con nhiều hơn vì bé đang phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Trong tương lai, tôi còn muốn Kiến Văn biết đến sự hiện diện của Yên Lam, vui vẻ chơi chung với em như anh em một nhà", Lam Trường trải lòng trên Dân Việt.

Trong suốt những năm qua, Lam Trường luôn cố gắng hết sức để có thể gắn kết tình cảm với con trai. Năm 2019, trong một bài phỏng vấn trên Vietnamnet, Lam Trường thổ lộ: "Cu Văn càng lớn càng thương ba nhiều. Hồi xưa đi chơi với con, tôi thường xót xa, đau lòng vì con vô tư quá, nhiều khi còn không biết tôi là ba nó. Tôi phải khéo léo đưa nhiều chữ "daddy" vào khi nói chuyện với con. Tôi tới trường cùng con, chơi với bạn bè của con để các bé biết cu Văn có ba. Thậm chí, tôi từng nghĩ sẽ in hình hai cha con lên áo cho bé mặc.

Năm nay, tôi đã đi thăm con khá nhiều lần. Trước đây, tôi thường tranh thủ khi đi lưu diễn sẽ ghé thăm con. Từ chỗ tôi và Phương bay qua An khoảng hơn 4 tiếng. Nhưng từ lâu rồi, tôi chủ động đi thăm bé mà không phải kết hợp đi diễn hay gì cả".

Mối quan hệ của Lam Trường với con trai cả khi xa cách - Ảnh 2.

Tới thời điểm này, con trai Lam Trường cũng đã 17 tuổi. Vì được mẹ dậy dỗ nghiêm khắc nên mãi gần đây Kiến Văn mới được sử dụng điện thoại để có thể nhắn tin và trò chuyện với ba. 

Vì thế, Lam Trường thuận tiện hơn nhiều trong việc chủ động liên lạc với con. Anh kể, mình cũng tâm sự được với con nhiều điều, ngày lễ nhắn tin chúc con, hay hỏi thăm chuyện học hành, yêu đương của con.

"Bây giờ Văn lớn rồi, Văn cao hơn cả tôi thì hai ba con đi chơi bowling với nhau, nói chuyện với nhau. Đôi lúc, tôi chạy tới trường xem Văn biểu diễn piano. Văn có nói: "Con tìm tên của ba trên Google, ba rất nổi tiếng". Tôi có tìm bài Tình thôi xót xa của mình cho con nghe rồi con mới biết là ba nổi tiếng thật", nam ca sĩ kể trên Vnexpress.

Bảo Quỳnh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm