Milan mùa giải mới: 4-2-3-1 hay 4-3-3?

13/07/2023 21:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

Đó là bài toán mà HLV Milan Stefano Pioli và các học trò phải tìm ra đáp án trong kỳ tập huấn tiền mùa giải, hoặc chậm nhất là trước khi đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Trọng tâm sẽ nằm ở tuyến giữa và ai sẽ đến để bổ sung cho hàng công.

Khu vực ổn nhất và ổn định nhất của Milan là hàng thủ. Nếu không xảy ra các ca chấn thương đáng tiếc, Milan trước mắt chưa phải suy nghĩ gì nhiều về khu vực này, có chăng là tìm thêm phương án dự bị cho các vị trí hậu vệ cánh.

Milan và sự mông lung ở giữa sân

Sự sa sút của Milan ở Serie A mùa trước có nguyên nhân không nhỏ từ việc họ để mất Franck Kessie mà không tìm được người thay thế xứng đáng. Mùa này, vấn đề còn lớn hơn nhiều. Chấn thương nghỉ hết năm 2023 của Ismael Bennacer và sự ra đi của Sandro Tonali khiến Milan mất cả 2 tiền vệ trung tâm trụ cột trong ít nhất nửa đầu mùa giải. 

Tân binh Ruben Loftus-Cheek, vốn được tính đưa về để vá lỗ hổng Kessie nhờ sức vóc tốt và sự đa năng, nay lại được quy hoạch để thay vai trò của Tonali hoặc Bennacer, tùy thuộc vào ý tưởng của HLV Pioli. Nghịch lý là dù lối chơi giàu cơ bắp, tiền vệ người Anh này lại khá mẫn cảm với chấn thương, khiến người hâm mộ Milan không tránh khỏi lo lắng.

Milan mùa giải mới: 4-2-3-1 hay 4-3-3? - Ảnh 1.

Tijjani Reijnders, tiền vệ sẽ đóng vai trò quan trọng tại Milan

Milan sắp mua được Tijjani Reijnders, tiền vệ 25 tuổi người Hà Lan (có mẹ là người gốc Indonesia) của AZ Akmaar với giá khoảng 22-25 triệu euro. Cầu thủ này được đánh giá khá cao về khả năng chơi bao sân, cầm bóng tốt và có khả năng sút xa ấn tượng. Reijnders có thể hoán đổi vai trò cùng với Loftus-Cheek để thế chỗ Bennacer hoặc Tonali, tuy nhiên, đặt niềm tin vào bộ đôi tân binh chưa có chút kinh nghiệm Serie A nào ở trung tâm của đội bóng là sự mạo hiểm rất lớn. Milan muốn mua những cái tên đảm bảo hơn như Sergej Milinkovic-Savic (đã sang Al-Hilal) hay Davide Frattesi (sang Inter) nhưng khó khăn tài chính khiến họ không thể toại nguyện.

4-2-3-1 hay 4-3-3?

Tân binh đáng chú ý nhất của Milan cho đến lúc này là Christian Pulisic, người được đưa về để thay Brahim Diaz ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng Pulisic không phải là nhân tố có thể quyết định lối chơi của Milan. Tuyển thủ Mỹ là một cầu thủ tấn công đa năng, nên cũng như Diaz, anh sẽ dễ dàng được lắp ráp vào các ý tưởng chiến thuật của ông Pioli. Cầu thủ trẻ Charles De Ketelaere từng được kỳ vọng tương tự cách đây 1 năm và thất bại, do đó cả Pioli lẫn Pulisic đều sẽ phải thận trọng hơn trong công việc của mình.

Yếu tố quyết định đến việc Milan sẽ giữ sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc hay chuyển sang 4-3-3 nằm chủ yếu ở việc họ có thể ai để giải quyết bài toán "liệt cánh phải" dai dẳng suốt mấy mùa gần đây. Cả Junior Messias và Alexis Saelemaekers đều đang bị rao bán vì không đạt yêu cầu. Milan muốn có Samuel Chukwueze (Villarreal) nhất, mẫu tiền vệ cánh vừa nhanh-khỏe-khéo lại vừa biết ghi bàn, nhưng thương vụ đang bế tắc vì 10 triệu euro chênh lệch giữa đôi bên (Milan trả 25 triệu euro, Villarreal đòi 35). 

Nếu không mua được Chukwueze để cân bằng năng lực so với cánh đối diện (Leao), khả năng Milan duy trì sơ đồ 4-2-3-1 là không cao. Trong trường hợp đó, Pulisic có thể được đẩy ra cánh phải để chơi 4-3-3, đồng thời cũng để khắc phục sự non nớt ở tuyến giữa với việc bổ sung thêm 1 tiền vệ trung tâm bên cạnh bộ đôi mới đến Reijnders - Loftus-Cheek.

Dấu hỏi trên hàng công

Hạn mức mua cầu thủ ngoài EU đang làm khó Milan. Sau khi mua Loftus-Cheek, Milan chỉ còn có thể mua thêm 1 cầu thủ ngoài EU nữa. Họ dự định dùng nó cho Chukwueze, cầu thủ người Nigeria, và cũng vì thế phải bỏ mục tiêu Daichi Kamada, dù đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Nhật này từ lâu. Trong danh sách theo đuổi của Milan cho vị trí trung phong cắm cũng có một cầu thủ ngoài EU là Mehdi Taremi, ngôi sao của đội tuyển Iran. Giữa Chukwueze và Taremi, họ phải chọn lấy một.

Chukwueze cũng cần, mà Taremi cũng cần. Nhiệm vụ tìm người chia sẻ hoặc thay thế Olivier Giroud cũng quan trọng không kém, bởi chân sút người Pháp đã 37 tuổi trong khi Ibrahimovic đã giải nghệ và Divock Origi đã là một thất bại. Taremi là một "sát thủ" đầy mạnh mẽ với tài năng đã được chứng minh, tuy nhiên anh đã sắp 31 tuổi (29/7 tới) và hộ chiếu ngoài EU là một hạn chế lớn. Milan cũng đang theo đuổi Alvaro Morata, song khả năng thành công ở cả 2 thương vụ này không thực sự cao do Milan không muốn chi quá nhiều tiền, trong khi các đội bóng chủ quản thách giá tương đối cao.

Đẩy mạnh thanh lý người thừa

Song song với bổ sung nhân sự, Milan cũng rất tích cực tìm đầu ra cho các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch mùa giải mới, cũng như những người mong muốn ra đi tìm cơ hội ra sân nhiều hơn. Trong đó, Fode Ballo-Toure nhiều khả năng sẽ sớm chia tay trong ít ngày tới sau khi được Bologna và Nice đặt vấn đề. Hậu vệ trái 26 tuổi này có vẻ muốn trở về Pháp khoác áo Nice hơn.

Junior Messias cũng đang trên đường rời khỏi sân San Siro. Cầu thủ người Brazil này, một tấm gương về nghị lực phấn đấu, đang được Torino và Bologna săn đón. Milan được cho là muốn đổi Messias với tài năng trẻ Wilfred Singo, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà của Torino. Sau khi trả Sergino Dest cho Barcelona, Milan cũng cần bổ sung một hậu vệ phải để xoay tua với đội trưởng Calabria và Singo là sự lựa chọn lý tưởng.

Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm