Chuyển nhượng Milan: Rẻ như Honda cũng không mua!

25/07/2013 14:16 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Napoli đang là một trong những đội bạo chi nhất châu Âu; Juventus cũng đã mua Carlos Tevez, sau khi có Fernando Llorente; Inter Milan chỉ đợi Thohir đạt được thỏa thuận với Moratti là sẽ có tiền mua sắm; còn Milan? Họ có vẻ đang chờ đợi điều gì đó.


Milan chưa vội mua Honda bằng mọi giá

Cứ theo dõi vụ Keisuke Honda sẽ thấy, AC Milan dường như đang cố tìm cách kéo dài thời gian. Milan theo đuổi Honda từ đầu Hè, và bắt tay thực sự vào thương vụ từ sau Confederations Cup. Honda nói anh là milanista từ nhỏ và muốn đến Milan, thậm chí dọa sẽ không ra sân nếu CSKA Moskva không để anh đi. Giá của Honda không hề cao, chỉ khoảng 4 triệu euro (ban đầu là 2 triệu euro). Nếu Milan đã chi 4 triệu euro cho một nửa giá trị Saponara và hơn 6 triệu euro để mua đứt Cristian Zapata từ Villarreal, họ chẳng khó mua ngay Honda.

Nhưng Milan có vẻ không muốn vậy. Ông Roman Babaev, Giám đốc CSKA Moskva nhiều lúc như phát điên vì đối tác cò kè từng đồng. Từ 2 đến 2,5 triệu euro, rồi 4 triệu euro và giờ có tin, CSKA đòi 5 triệu euro. Khi báo chí Italia loan tin Milan chắc chắn đã có Honda, ông Roman Babaev phủ nhận sạch trơn: “Không, đó không phải sự thật. Tất cả chỉ là bịa đặt. Honda sẽ ở lại CSKA đến mùa Đông”.

Vượt qua vòng sơ loại Champions League, Milan mới mua sắm

Câu hỏi đặt ra? Milan đã quyết sẽ chơi 4-3-1-2 mùa tới nên rất cần một hộ công giỏi, vậy tại sao họ không đẩy nhanh thương vụ Honda, mà lại đang làm nó ngày càng trở nên phức tạp?

Milan thiếu tiền? Không hẳn. Ngay cả khi dùng toàn bộ số tiền bán Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva để bù lỗ, mùa 2012-13, Milan vẫn tiết kiệm được khoảng 30 triệu euro tiền lương cho bộ đôi này. Số tiền chắc chắn còn lớn hơn nữa sau khi họ đẩy đi những cầu thủ lĩnh lương cao, như Pato, Gattuso, Seedorf, Zambrotta… Đấy là chưa kể mùa trước, tính cả kỳ chuyển nhượng Đông và Hè, Milan “dương” khoảng 40 triệu euro. 

Milan muốn đầu tư vào bóng đá trẻ, nên không mặn mà với các cầu thủ đã thành danh? Cũng không hẳn. Ở tâm điểm của cuộc cách mạng, đội bóng vẫn bỏ ra 7 triệu euro (các thêm Cassano) cho Pazzini, 3,5 triệu euro cho De Jong và 4 triệu euro Constant. Chứng tỏ rằng ở những vị trí quá yếu như tiền vệ phòng ngự (Bommel ra đi) hay hậu vệ trái (Antonini, Bonera quá bấp bênh), Milan vẫn cần những cầu thủ kinh nghiệm.

Báo chí Italia dự đoán, từ 21/8 trở đi, tức là sau khi biết chắc vượt qua được vòng sơ loại Champions League để ẵm khoảng 30 triệu euro từ UEFA, Milan mới đẩy mạnh việc tuyển quân. Đây là một dự đoán có cơ sở, vì hai lý do: 1) Galliani là thiên tài trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, với các vụ Ibrahimovic, Robinho, Nocerino,… đã từng xảy ra; Và 2) Quá khứ đã chứng minh những lần tương tự: Năm 2002, Milan mua Alessandro Nesta với giá 60 tỉ Lire (khoảng 31 triệu euro), sau khi vượt qua Slovan Liberec ở vòng sơ loại Champions League.

Với Galliani tại các kỳ chuyển nhượng, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm