Michael Douglas nhận Cành cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes

05/05/2023 08:33 GMT+7 | Giải trí

Ngôi sao Hollywood Michael Douglas sẽ trở lại Liên hoan phim (LHP) Cannes ở Pháp trong tháng này để tham dự lễ khai mạc vào ngày 16/5 và nhận giải Cành cọ Vàng danh dự của Ban tổ chức.

Michael Douglas là gương mặt thân quen của LHP Cannes. Lần đầu tiên ông đến LHP Cannes là vào năm 1979 với bộ phim The China Syndrome của đạo diễn James Bridges. Sau đó, ông trở lại với Basic Instinct (Bản năng gốc) vào năm 1992 và Falling Down (Sụp đổ) vào năm 1993. Ông cũng đã tham gia LHP Cannes vào năm 2013 với bộ phim Behind the Candelabra (Đằng sau cây đèn nến) của đạo diễn Steven Soderbergh.

Michael Douglas nhận Cành cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes - Ảnh 1.

Nam diễn viên gạo cội Michael Douglas

Trong một tuyên bố, Michael Douglas cho biết: "Luôn là một hơi thở mới mẻ khi đến LHP Cannes, nơi đã cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho những người sáng tạo, những tác phẩm nghệ thuật đầy táo bạo và sự xuất sắc trong kể chuyện. Từ lần đầu tiên đến đây vào năm 1979 với The China Syndrome đến lần ra mắt gần đây nhất của tôi với Behind the Candelabra vào năm 2013, LHP luôn nhắc nhở tôi rằng ma thuật của điện ảnh không chỉ nằm trong những gì chúng ta thấy trên màn hình mà còn ở khả năng ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới. Sau hơn 50 năm trong nghề, đó là một vinh dự để trở lại LHP và ôm chặt ngôn ngữ điện ảnh toàn cầu chung của chúng ta".

Ngoài LHP Cannes, Michael Douglas từng giành giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 1987 với vai Gordon Gekko - một nhà môi giới tham lam ở New York - trong bộ phim Wall Street (Phố Wall) của đạo diễn Oliver Stone.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm