Max Verstappen sẽ sớm chia tay F1?

13/02/2023 21:03 GMT+7 | Thể thao

Khi nói đến Công thức 1, một môn thể thao mà nguy hiểm luôn hiện hữu xung quanh theo đúng nghĩa đen, nhà vô địch thế giới hai lần Max Verstappen dường như không hề tỏ ra sợ hãi.

Tay đua 25 tuổi của Red Bull không sợ bất cứ thứ gì trong hoặc ngoài đường đua, thường xuyên đẩy xe của mình đến giới hạn và đã đụng độ với những tay đua khác, thậm chí là với cả đội của mình.

"Muốn tiếp tục chiến thắng"

Đã có tranh cãi về chức vô địch năm 2021 của Verstappen, nhưng mùa 2022 thì khác. Verstappen đã bảo vệ vương miện của mình một cách ấn tượng, lập kỷ lục thắng 15 chặng đua trong suốt mùa giải, trở thành tay đua thứ tư trong lịch sử giành được chức vô địch thế giới khi còn lại bốn chặng trở lên.

"Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng… vì vậy, tất nhiên, bất cứ điều gì kém hơn thế đều là một sự thất vọng", Verstappen nói trong sự kiện ra mắt của Red Bull ở New York mới đây. Anh cũng phủ nhận bất cứ sự cạnh tranh nào với Hamilton khi cho rằng "đó không phải là thứ nhất thiết phải thúc đẩy tôi", hoặc đồng đội của anh, Sergio Pérez, khi nói rằng "chúng tôi đủ chuyên nghiệp để vượt qua những điều đó", ám chỉ việc Verstappen phớt lờ lệnh của đội cho phép tay đua 33 tuổi người Mexico vượt qua ở vòng đua cuối cùng tại Brazil năm ngoái.

Verstappen cũng sẵn sàng cởi mở hơn về các mối quan hệ với hai người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời anh: Cha anh, Jos, và người sáng lập kiêm chủ sở hữu Red Bull, Dietrich Mateschitz, người đã qua đời năm ngoái, ngay trước thềm Austin Grand Prix, ở tuổi 78.

Cái chết của Mateschitz rõ ràng đã ảnh hưởng đến Verstappen, người nói rằng "đối với chúng tôi, Austin là một ngày cuối tuần rất khó khăn, khi Dietrich qua đời. Ông ấy là người đã tạo ra mọi thứ cho chúng tôi… tất nhiên, điều duy nhất chúng tôi có thể làm vào cuối tuần đó là cố gắng giành chiến thắng trong cuộc đua đó, điều may mắn là chúng tôi đã làm được".

Max Verstappen sẽ sớm chia tay F1? - Ảnh 1.

Verstappen đã giành được mọi thứ nên có thể sớm chia tay F1

 Có thể sớm chia tay F1

Cha của anh, Jos, một cựu tay đua F1, đã huấn luyện con trai mình trong thời gian dài đến mức ông đã nói rằng "Max là dự án cuộc đời tôi" và "Tôi đã làm nhiều điều cho sự nghiệp của Max hơn là sự nghiệp của chính mình".

Cách tiếp cận của cha Verstappen vẫn tồn tại ở ngôi sao Red Bull hiện tại, người thừa nhận rằng mong muốn giành chiến thắng của anh đến từ cha mình. Verstappen nói: "Tôi nghĩ đó chỉ là tâm lý chung mà chúng ta có trong gia đình. Tôi đã lớn lên như một đứa trẻ và dành rất nhiều thời gian cùng bố đi xem tất cả các đường đua. Vì vậy, tôi đoán rất nhiều điều trong số này luôn liên quan đến cách bạn được nuôi dưỡng".

Bất chấp những danh hiệu liên tiếp, trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên của Hà Lan và giành được 35 chiến thắng lớn trong 8 năm thi đấu - đủ để giành vị trí thứ sáu trong danh sách mọi thời đại, Verstappen hoàn toàn không chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi F1.

Khi được hỏi lý do, Verstappen giải thích rằng "vấn đề là chúng ta đang di chuyển quá nhiều và ngày càng nhiều hơn… về cơ bản, câu hỏi đặt ra là, 'Có đáng để dành quá nhiều thời gian xa gia đình và bạn bè để theo đuổi thành công nhiều hơn không?"

"Và ý tôi là, tôi đã đạt được mọi thứ mình muốn trong Công thức Một. Nhưng tôi biết mình còn hợp đồng đến năm 2028. Tôi sẽ 31 tuổi. Vẫn còn khá trẻ, nhưng như tôi đã nói, tôi cũng muốn làm những điều khác biệt trong cuộc sống".


Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm