Juventus thua trận thứ 3 ở mùa giải này: Không may và không hay

28/09/2015 13:10 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Napoli 2-1 Juventus. Thêm một thất bại nữa. Thêm những tiếng thở dài, những hoài nghi và hoang mang. Mùa giải mới đi qua 6 vòng thì Juve đã thua một nửa số trận.

Càng xem Juve thi đấu, càng cảm nhận rõ ràng khoảng trống mà bộ ba Tevez-Pirlo-Vidal để lại chưa hề được lấp đầy, đặc biệt là vai trò ghi bàn của Tevez và phân phối bóng, cầm nhịp của Pirlo.

Từ thực tế khách quan đến sự lầm lạc của Max Allegri

Juve trước Napoli nói riêng và Juve từ đầu mùa nói chung gặp vấn đề nghiêm trọng ở khả năng cầm bóng, triển khai tấn công cũng như tận dụng tình huống cố định. Juve không định bán Tevez-Pirlo-Vidal mà chính họ chủ động lựa chọn ra đi vì những lí do khác nhau.

Đấy là thực tế khách quan và nó khiến Max Allegri gặp khó khăn khi ông phải mò mẫm để xác định lại bộ khung tấn công và cả chiến thuật thi đấu cho Juve. Chiến thắng trước Man City đã mang đến câu trả lời và nó được khẳng định ở chiến thắng tiếp theo trước Genoa khi Juve trở lại Serie A.

Sơ đồ 4-3-3 phù hợp nhất với Juve vào thời điểm hiện tại và bộ ba Morata-Mandzukic(Zaza/Dybala)-Cuadrado là lựa chọn tốt nhất cho tuyến đầu. Ông Allegri dường như đã định hình được đội Juve mới cả về nhân sự tấn công lẫn chiến thuật tương ứng.

Nhưng đen đủi cho ông là đúng lúc mọi thứ có vẻ bắt đầu vào quỹ đạo thì hết Morata rồi Mandzukic chấn thương chỉ trong một trận đấu (với Genoa). Đấy không phải lỗi của Allegri và nó lại buộc ông phải thay đổi nhân sự tấn công trước Frosinone khi bố trí Pereyra-Zaza-Cuadrado trên tuyến đầu.

Nhưng trong cái đúng (chiến thuật 4-3-3) lại có cái sai khi Pereyra được chọn đá chính… tiền đạo trái thay vì Dybala. Rồi đến trận gặp Napoli thì ông Allegri lại thay đổi từ chiến thuật (4-3-3 thành 4-3-1-2) đến con người trên hàng công (Dybala lần đầu đá cặp với Zaza còn Cuadrado vẫn chơi tốt thì lại dự bị).

Sự thay đổi liên tục của ông Allegri (6 trận Serie A Juve chơi với 6 kiểu lắp ghép khác nhau trên hàng công và dùng tới 3 sơ đồ là 4-3-1-2, 3-5-2 và 4-3-3) là một phần nguyên do quan trọng làm các cầu thủ tấn công không sao gắn kết được với nhau khiến Juve tấn công thiếu kết dính nghiêm trọng.

Allegri đáng được thông cảm vì các chấn thương và do Juve (buộc phải) làm mới quá nhiều trong mùa Hè nhưng cũng đáng bị khiển trách vì chính ông đã thay đổi nhân sự và lối chơi quá đà trên cái nền của một tập thể vốn đã có nhiều biến động.

Cái tát của Napoli cho Juve thấy điều gì?

Một trận thua có thể sẽ kéo theo những kết quả tồi tệ mới nếu Juventus không xác định kịp thời và chính xác những vấn đề nảy sinh nhằm tìm cách khắc phục. Ngược lại, một khi những bài học bổ ích được rút ra thì thất bại ở San Paolo chưa phải là quá muộn để sửa sai và trở lại.

Tất cả đều thấy nhiều vị trí của Juve chơi rất tệ trước Napoli. Pogba đáng được thông cảm vì rất đơn độc nhưng đáng bị chỉ trích vì lạm dụng kỹ thuật dẫn đến mất bóng nhiều lần và không phải một chuyên gia đá phạt.

Hai cánh của Juve và khe giữa trung vệ-hậu vệ phải gặp vấn đề nghiêm trọng. Evra quá chậm chạp mà ông Allegri vẫn dùng Alex Sandro quá ít. Padoin đá hậu vệ phải tệ như đá tiền vệ trung tâm, liên tục bị khoét cánh và khoảng trống giữa anh và Bonucci bị Napoli tập kích thường xuyên.

Một mình Lemina dù cực năng nổ, xông xáo nhưng không thể khỏa lấp mọi khoảng trống do ông Allegri chọn đá 4-3-1-2 khiến trung tuyến Juve vốn đã mỏng lại càng thiếu sức chiến đấu do sai lầm dùng Hernanes thiếu sức mạnh thay vì Sturaro máu lửa hơn nhiều.

Pereyra dù đa năng nhưng sự đa năng của anh chỉ phát huy tác dụng trước các đội trung bình khá trở xuống. Cuadrado và Morata lẽ ra phải đá chính thay vì Pereyra và Zaza nếu ông Allegri quyết giành kết quả tích cực ở San Paolo thay vì nghĩ đến Sevilla quá sớm và quá nhiều.

6&3 6 trận Serie A từ đầu mùa Juve đã chơi với 6 hàng công và 3 chiến thuật khác nhau. Một sự xáo trộn quá nhiều.

87&6 Juve đã tung ra tổng cộng 87 cú sút từ đầu mùa nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn thắng, nghĩa là bình quân họ cần gần 15 cú sút mới có được bàn thắng. Hiệu quả dứt điểm cực tệ.

5 5/7 bàn thua của Juve từ đầu mùa đến trong 30 phút cuối trận, khiến họ mất tới 11 điểm. Nó cho thấy Juve rất mất tập trung trong khoảng thời gian này.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm