Góc nhìn: Về lý thuyết, Klopp phù hợp với Liverpool

07/10/2015 22:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như việc Juergen Klopp tới thay thế Brendan Rodgers ở Liverpool giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng ngay cả với cựu HLV đầy cá tính của Borussia Dortmund, liệu đội chủ sân Anfield có thể thay đổi vận số?

1. Klopp đã có khoảng thời gian tạm rời xa bóng đá gần nửa năm kể từ sau khi ông từ chức ở Dortmund với trận cuối cùng là thất bại tại chung kết Cúp quốc gia Đức gặp Wolfsburg hồi tháng 5. Nhưng dấu ấn của ông để lại ở đội bóng áo vàng-đen sâu sắc tới mức tên Klopp vẫn được nhắc tới liên tục khi mùa giải đã bắt đầu.

Thoạt trông, Klopp và Anfield có thể rất hợp với nhau. Dortmund khi ông mới đến cũng phần nào giống với Liverpool hiện giờ, một quá khứ hào hùng, chức vô địch Champions League vào năm 1997 (với Liverpool là năm 2005), nhưng cuộc chờ đợi chức VĐQG đã trở nên tuyệt vọng và mỏi mòn.

Môi trường và phong cách cũng có nhiều điểm tương đồng. Giống như Dortmund, Liverpool là một thành phố của dân lao động. Cũng giống như Dortmund, đội bóng áo đỏ được xây dựng trên nền tảng lối chơi tốc độ cao, trực diện và cố gắng nắm thế chủ động, pressing hết mức.

Rodgers đã tới Anfield từ Swansea cách đây gần 3 năm với ý định xây dựng lối đá tiki-taka từng giúp ông thành công tại Liberty, nhưng rồi đã thất bại, vì những con người của Liverpool không hợp với lối chơi đó.

2. Trên lý thuyết, những Daniel Sturridge, Philippe Coutinho, Jordan Henderson có thể trở thành những Robert Lewandowski, Mario Goetze hay Ilkay Guendogan mới của Klopp. Tuy nhiên, thực tế có thể nhiều thách thức hơn, không chỉ bởi xét từng cá nhân, đẳng cấp của đội hình Liverpool hiện giờ có lẽ vẫn chưa sánh được với Dortmund thời đỉnh cao, mà còn bởi môi trường bóng đá ở Anh rất khác ở Đức.

Tại Bundesliga, Dortmund đã là đội đi đầu trong việc thực hiện lối chơi pressing, chuyển đổi cực nhanh từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Những con người mà Klopp tập hợp được cũng tạo nên một thế hệ vinh quang mà nhiều thập kỷ nữa chưa chắc các CĐV ở Westfalen có thể thấy lại (chính Klopp cũng đã thất bại trong việc giữ đội bóng ở lại đỉnh cao khi mỗi mùa Hè lần lượt phải để những cầu thủ sáng giá nhất của mình ra đi).

Còn ở Anh, Liverpool giờ có được đánh giá cao lắm cũng chỉ nằm trong Top 6 đội mạnh nhất, còn cách xa về lực lượng và chiều sâu so với những đối thủ lớn như Man City, Arsenal hay Man United (kể cả Chelsea, dù mùa này đội bóng của Jose Mourinho đang sa sút một cách khó hiểu). Chơi theo kiểu Dortmund trước những đối thủ như thế có thể là tự sát.

3. Những tín hiệu ở Anfield cho tới giờ nhìn chung là lạc quan. Ít ra thì đội bóng đã thay đổi. Ở tuổi 48, Klopp cũng còn đủ trẻ để xây dựng một di sản của riêng ông. Klopp có khuynh hướng chỉ đạo các cầu thủ luôn tranh cướp bóng quyết liệt để rồi tấn công ở tốc độ cao, với một sơ đồ 4-2-3-1 thiên về kỹ thuật, được đẩy lên quá giữa sân và chuyền bóng cực nhanh.

Tuy nhiên, Klopp không chỉ là sự tử tế và hòa nhã. Tháng 3/2014, ông từng bị đuổi lên khán đài lần thứ 8 trong sự nghiệp cầm quân sau khi có lời nhẽ khiếm nhã với trọng tài trong một trận đấu của Dortmund với Borussia Moenchengladbach. Klopp nói ông không làm gì sai, nhưng không kháng án và đã bị phạt 58.000 euro. Tất nhiên, ông không phải là kiểu HLV láu cá, ma mãnh như Mourinho, nhưng Liverpool rất có thể đang cần một người to tiếng, ồn ào và dữ dội hơn bên ngoài sân, nhất là so với Rodgers.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm