David Silva: “Tôi muốn giành tất cả các danh hiệu”

03/12/2011 06:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Chúng ta đều biết David Silva chơi hay như thế nào, nhưng chúng ta không biết rằng tại sao anh ấy lại giỏi đến thế. Tài sản quý giá nhất hiện nay của Premier League nói về phong độ kinh khủng của anh hiện tại, và tiết lộ tham vọng bá chủ của Manchester City.

* Anh đã khởi đầu mùa giải với phong độ đáng kinh ngạc. Đây đã phải là màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp của anh? Anh cảm thấy thế nào mỗi khi bước ra sân?

- Tôi rất vui khi thấy mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Tôi cũng không biết rằng liệu đây có phải là những gì tốt nhất tôi có thể làm hay chưa, nhưng không loại trừ khả năng ấy. Tôi luôn cảm thấy bình tĩnh, an toàn và có động lực, điều giúp tinh thần của tôi ổn định. Mỗi khi bước ra sân, tôi tin tưởng rằng tôi có thể cho tất cả chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời. Đó là những gì tôi cố gắng làm.

* Bí quyết để giữ phong độ của anh là gì?

- Giữ gìn bản thân chính là chìa khóa. Bạn phải kiểm soát được các bữa ăn, thời gian nghỉ ngơi và những thói quen của chính mình. Nếu bạn làm tốt, và chăm chỉ tập luyện hàng ngày nữa, chắc chắn là sẽ luôn giữ được phong độ.

* Làm thế nào mà có thể tập luyện chung hàng ngày với những cầu thủ kiểu như Aguero, Nasri hay Balotelli? Chắc mỗi người phải có một quả bóng riêng quá!

- Họ là những cầu thủ hàng đầu. Tôi có thể nói rằng chơi bóng với họ mỗi ngày đem lại cảm giác thích thú đối với tôi. Họ đều có kỹ thuật siêu đẳng và đó là lý do khiến họ có thể làm mọi thứ mình muốn với quả bóng trong chân

* Các anh có thi thố kỹ năng trên sân tập không? Ai là người giỏi nhất?

- Đôi khi chúng tôi thi đá penalty hoặc đá phạt. Còn chuyện ai giỏi nhất, thì cũng tùy ngày. Có một cơ số những tiền đạo xuất sắc trong đội hình của City, và cứ hết lần này qua lần khác, lại xuất hiện một người chiến thắng chẳng ai ngờ. Rất vui.

* Ở trận tranh Community Shield, City đã chơi thận trọng. Giờ thì các anh tấn công tiêu diệt. Thay đổi rất nhanh?

- Mỗi trận đấu đều có đặc thù riêng. Đôi khi chúng tôi muốn tấn công, nhưng chúng tôi không thể, vì đối thủ cũng chơi y hệt thế. Trận tranh Community Shield là trận đầu tiên của mùa giải, và thật khó để chúng tôi ổn định phong cách của bản thân. Sự tự tin và những thói quen tốt gia tăng trong quá trình mùa giải diễn ra, và giờ thì chúng tôi đã chơi tấn công tốt hơn.

* Các anh học được gì sau thất bại trước Bayern? Có phải là đôi khi, các anh cũng nên thận trọng hơn một chút không?

- Bayern là một đội bóng lớn với đội hình rất mạnh. Họ luôn luôn khó bị đánh bại, đặc biệt là trên sân nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại họ ở trận lượt về tại Manchester (ngày 7/12)



David Silva- Ảnh Getty

* Ở trận gặp Spurs, anh, Aguero và Nasri đã chơi thật ăn ý khi sát cánh bên nhau. Các anh đã làm việc với nhau thế nào vậy? Làm sao để đạt tới độ linh hoạt nhường ấy khi hoán chuyển vị trí vào thời điểm Man City tấn công?

- Hoán đổi vị trí, di chuyển không bóng và tạo ra sự liên kết với các đồng đội... đây là nền tảng cho mô hình tấn công trong bóng đá hiện đại. Nasri và Aguero đều là những người thông minh và có kỹ thuật tuyệt vời, nên chơi cạnh họ là điều dễ dàng. Chúng tôi đổi vị trí cho nhau rất nhiều để lẻn vào phía sau hàng thủ đối phương, và cố gắng đảm bảo rằng luôn có một người đứng trước mặt các hậu vệ của họ.

* Mặc dù cả anh và Nasri thường được biết đến như những cầu thủ chơi ở biên, nhưng hai anh đều có bản năng dẫn dắt trận đấu và thích bó vào trung lộ. Làm thế nào mà 3 anh không bị giẫm chân lên nhau?

- Trên sân, chẳng có vị trí nào là cố đinh hết. Chúng tôi có thể di chuyển khá tự do, theo chỉ thị của Huấn luyện viên. Chúng tôi tập luyện kỹ đến từng chi tiết để có thể kiến tạo, tấn công và phòng thủ nhịp nhàng. Tôi phải quan sát các đồng đội di chuyển, và lấp vào các khoảng trống. Việc này diễn ra rất tự nhiên thôi.

* Với anh, thế nào được coi là thành công ở mùa giải này, trên phương diện cá nhân và tập thể?

- Về mặt cá nhân, tôi hy vọng sẽ ra sân nhiều nhất có thể, giúp đội bóng giành những kết quả tốt và trình diễn được phong độ đỉnh cao của bản thân. Với tập thể, tôi muốn chúng tôi chiến đấu để giành lấy mọi danh hiệu. Chúng tôi đang sở hữu một đội hình rất tuyệt vời và chúng tôi có thể giành lấy mọi thứ, nếu chúng tôi làm việc chăm chỉ và may mắn trong những thời điểm quyết định.

* Có phải anh đã bảo rằng bản thân mình đã tiến bộ về chuyên môn trong quãng thời gian chơi ở Anh? Như thế nào vậy nhỉ?

- Đúng, tôi nghĩ mình đã tiến bộ, vì các đội bóng Anh chơi theo phong cách rất khác với Tây Ban Nha. Muốn thành công ở đây, tôi buộc phải trau dồi một số kỹ năng không quan trọng lắm nếu chơi ở Liga. Những kỹ năng mới này giúp tôi giỏi hơn trước đây.

* Thế trình độ tiếng Anh của anh thì tiến triển đến đâu rồi?

- Tốt hơn năm ngoái (cười lớn). Tôi đang tập nói với một giáo viên và các đồng đội nữa, và tôi hy vọng mình có thể nói tiếng Anh tốt trong thời gian sớm nhất.

* Đồng đội cũ của anh ở Valencia, đồng hương Juan Mata đã chuyển sang Chelsea. Anh mong đợi gì ở cậu ấy? Anh có lo lắng về màn trình diễn của cậu ấy ở Chelsea?

- Tôi chắc chắn Mata có thể làm nên chuyện ở Premier League. Cậu ấy là một cầu thủ ở đẳng cấp cao và đã chiếm một suất chính thức trong đội hình Chelsea. Cậu ấy có thể giúp một trong những đối thủ chính của chúng tôi trở nên mạnh hơn, nhưng tôi sẽ không đề cập đến chuyện này với cậu ấy đâu nhé!

* Các anh có điểm gì tương đồng trong lối chơi?

- Chúng tôi khác nhau. Mặc dù cả hai đều thuận chân trái, Mata có xu hướng chơi giống như một tiền đạo hơn, còn tôi thì giống một tiền vệ hơn.

* Anh đã từng đề cập rằng anh cảm thấy mình bị đội tuyển quốc gia bỏ rơi thời gian qua. Vậy anh làm thế nào để thuyết phục Huấn luyện viên của đội Tây Ban Nha?

- Chơi tốt trong màu áo đội tuyển, như những gì tôi đã làm trước Scotland, sẽ là giải pháp! Tôi hy vọng rằng 2 bàn thắng ở trận ấy sẽ giúp tôi thuyết phục mọi người, dĩ nhiên là thế. Nhưng điều tôi mong muốn nhất luôn là giúp đội tuyển chơi tốt bất cứ khi nào có cơ hội vào sân.

Phạm An (Theo FourFourTwo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm