Mason Mount: Không còn là đứa trẻ của Frank Lampard

30/05/2021 20:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mason Mount được Frank Lampard phát hiện, phát triển và trọng dụng tại Chelsea dưới triều đại của mình nhưng người thực sự đưa tiền vệ người Anh lên đỉnh cao lại là Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel: Từ kẻ bị PSG ruồng bỏ tới nhà vô địch châu Âu

Thomas Tuchel: Từ kẻ bị PSG ruồng bỏ tới nhà vô địch châu Âu

Thomas Tuchel mới chỉ dẫn dắt Chelsea nửa mùa giải nhưng ông đã điền tên mình vào lịch sử của Chelsea và của cả Champions League

 

Kết quả  Chung kết Champions League mùa 2020-21

* Man City 0-1 Chelsea

Xem Video trận đấu:  https://youtu.be/1yfEAN1xxcY

"Con trai" của Frank Lampard

Sau John Terry, lâu lắm rồi lò đào tạo của Chelsea mới tìm thấy một viên ngọc có thể phát sáng như Mason Mount. Vì lẽ đó, Chelsea luôn muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Mount được phát triển.

Dưới thời HLV Frank Lampard, cầu thủ 22 tuổi luôn có 1 suất đá chính và lối chơi của Chelsea được xây dựng xung quanh cầu thủ này. Sự "yêu chiều" của HLV Lampard đối với Mount khiến một số CĐV Chelsea nói đùa rằng cầu thủ người Anh là "con trai" của Lampard.

Chelsea vô địch C1, Kết quả Chung kết cúp C1, Man City 0-1 Chelsea, Video clip bàn thắng Man City 0-1 Chelsea, Mason Mount, Frank Lampard, Tuchel, Kết quả C1
Mount được tạo điều kiện phát triển tại Chelsea

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh khi Chelsea có nhiều cầu thủ trẻ tài năng khác gia nhập CLB ở mùa Hè 2020. HLV Frank Lampard loay hoay nửa mùa giải cũng không thể tìm ra cách dung hòa Mount, Kai Havertz, Pulisic, Hakim Ziyech và Timo Werner.

Cuối cùng, HLV Lampard phải rời Chelsea vào tháng 1/2021 sau chuỗi thành tích nghèo nàn tại Premier League. Người thay thế ông là HLV Thomas Tuchel.

Chiến lược gia người Đức trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Chelsea đã để Mason Mount ngồi dự bị. Tương lai của cầu thủ người Anh bị đặt dấu hỏi lớn ở thời điểm này. Tuy nhiên, dần dần, Mount chứng tỏ được năng lực và tiếp tục chiếm 1 suất đá chính trong đội hình của HLV Tuchel.

Chelsea vô địch C1, Kết quả Chung kết cúp C1, Man City 0-1 Chelsea, Video clip bàn thắng Man City 0-1 Chelsea, Mason Mount, Frank Lampard, Tuchel, Kết quả C1
Mount chiếm được niềm tin của HLV Tuchel theo thời gian

Cuối mùa giải 2018/19, HLV Sarri khi vẫn còn dẫn dắt Chelsea đã lên kế hoạch phát triển Mason Mount sau 1 mùa giải thi đấu ấn tượng tại Derby ở giải Championship theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, sau đó, ông bị sa thải và Frank Lampard trở về Stamford Bridge.

Nói như vậy để thấy, tài năng của Mount không thể phủ nhận. Không phải ngẫu nhiên mà có tới 3 vị HLV đều tin tưởng vào cầu thủ người Anh. Thậm chí, khi HLV Sarri lên kế hoạch phát triển Mount, cầu thủ này mới chỉ 20 tuổi. Frank Lampard đã đúng khi trọng dụng Mason Mount, nhưng ông lại phát triển Mount sai cách.

Chelsea vô địch C1, Kết quả Chung kết cúp C1, Man City 0-1 Chelsea, Video clip bàn thắng Man City 0-1 Chelsea, Mason Mount, Frank Lampard, Tuchel, Kết quả C1
HLV Lampard không phát huy hết được khả năng của Mount

Tự đứng trên đôi chân

Trong đội hình của Tuchel, Mount thi đấu linh hoạt nhiều vị trí. Tuy nhiên, dù ở vị trí nào, Mount cũng chỉ tập trung phần lớn vào nhiệm vụ tấn công. Phòng ngự, đánh chặn hay phân phối bóng lúc này được giao cho Kovacic, Kante hoặc Jorginho. Tiền vệ người Anh không còn phải đảm nhiệm quá nhiều vai trò giống như thời HLV Frank Lampard.

Chelsea vô địch C1, Kết quả Chung kết cúp C1, Man City 0-1 Chelsea, Video clip bàn thắng Man City 0-1 Chelsea, Mason Mount, Frank Lampard, Tuchel, Kết quả C1
Mount thi đấu tốt khi chỉ tập trung vào nhiệm vụ tấn công

Nhiệm vụ được giảm bớt, áp lực cũng giảm theo. Từ vai trò số 8, Mount chuyển dần về số 10, vị trí anh thi đấu ấn tượng tại Derby. Điều này giúp Mount ổn định hơn về phong độ. Đồng thời, cầu thủ người Anh phát huy được hết phẩm chất tấn công của mình. Hơn nữa, anh cùng Kai Havertz trở thành bộ đôi ăn ý trên hàng công của Chelsea, điều Frank Lampard không làm được trong suốt nửa đầu mùa giải này.

Chính Mount và Havertz là hai cầu thủ đã phối hợp ăn ý với nhau để tạo nên bàn thắng duy nhất trong trận chung kết C1 vừa qua với Man City. Cầu thủ người Anh đã có đường chuyền từ giữa sân xé toang hàng phòng ngự của Man City để đặt Havertz vào thế đối mặt với Ederson rồi dứt điểm ghi bàn. Nói về pha bóng này, cựu cầu thủ Cesc Fabregas của Chelsea đã phải thốt lên rằng: "Đường bóng thật tuyệt! Đó là những gì tôi luôn nói về Mason Mount".

Chú thích ảnh
Fabregas dành lời khen cho Mason Mount

Theo thống kê từ Squawka, Mount thực hiện 22 đường chuyền trong hiệp 1 với Man City và tỷ lệ chính xác là 100%. Ngoài ra, anh còn tạo ra 3 cơ hội ghi bàn (bao gồm đường kiến tạo cho Havertz). Con số này nhiều hơn cả đội Man City cộng lại (2 cơ hội) trong 45 phút đầu tiên.

Thomas Tuchel đã nhìn thấy điểm mạnh của Mason Mount. Ông đặt Mount vào đúng vị trí để thể hiện năng lực và cầu thủ người Anh đã nắm bắt cơ hội của mình. Nhờ đó, Mount liên tục để lại dấu ấn trong những trận đấu lớn. Đồng thời, anh không còn bị chế giễu là "con cưng" nữa, dù luôn có tên trong đội hình xuất phát.

Mason Mount đã trưởng thành. Anh có thể tự đứng trên đôi chân của mình, giành lấy vị trí đá chính nhờ vào tài năng thực sự. Tương lai của Chelsea là Mason Mount.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm