Juventus chọn Max Allegri: Đằng sau một quyết định…

17/07/2014 14:08 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trước hết phải nói rằng Max Allegri chắc chắn không phải HLV tồi trên bình diện Serie A. Một nhà cầm quân từng giành băng ghế vàng, từng là HLV xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2010-2011, từng đưa Milan giành Scudetto sau 7 năm mòn mỏi ở Serie A thì quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Ông Allegri không có lỗi trong những mùa giải đen tối của Milan sau chức vô địch Serie A năm 2011. Đơn giản vì chất lượng con người của Rossoneri quá tệ nên dù đã làm tất cả để vá víu trong tình trạng thiếu trên, hụt dưới, có vấn đề cả về chất lượng lẫn số lượng và thực tế đã làm tốt nhất trong khả năng có thể, nhưng Max Allegri vẫn không thể chèo lái được Milan trở lại đỉnh cao.

Nhưng ông Allegri là HLV có kinh nghiệm, biết lắng nghe và có năng lực chiến thuật không tồi.  Hơn nữa, Juve là một thực thể khác hẳn với Milan và phần còn lại của Serie A. Chất lượng cầu thủ của Bianconeri tốt hơn nhiều so với Milan nên Max Allegri sẽ không gặp vấn đề với Juve như những gì ông gặp phải ở Milan.

Một giả thiết được đặt ra: Lãnh đạo Juventus hy vọng Max Allegri có thể giúp CLB tiến xa hơn ở cúp Châu Âu  so với những gì Conte đã làm mà vẫn chỉ sử dụng những con người hiện tại thay vì vung tiền đầu tư cho những thương vụ bom tấn như Conte đề xuất. Hoặc họ chờ đợi ông Max Allegri làm mới Juve bằng một chiến thuật không phụ thuộc vào Andrea Pirlo sau 3 mùa giải họ chơi bóng xoay quanh cựu tiền vệ AC Milan này.

Vấn đề tâm điểm người ta nói đến là ông Max Allegri sẽ xử lý ra sao mối quan hệ với Pirlo khi Andrea giờ đây đã bỏ quá khứ Milan lại sau lưng và hoàn toàn trở thành Juventino, còn ông Allegri lại chính là người đã ruồng bỏ anh ngày nào?

Liệu có khả năng là cựu HLV Milan sẽ vẫn tiếp tục sử dụng Pirlo ở Juventus như cách Conte vẫn dùng hay ông sẽ lại loại bỏ Pirlo khỏi kế hoạch của mình? Và nếu Pirlo không còn được trọng dụng thì Juve sẽ chơi với lối chơi nào hay sẽ dùng ai thay thế vai trò của Andrea?

Tuy nhiên, vấn đề đau đầu nhất là rõ ràng chính sách chuyển nhượng của Juventus đến giờ phút này vẫn không đáng tin cậy và thực sự là với tình hình này thì đội bóng không hy vọng gì ở Champions League 2014-2015. Có Pirlo hay không, đội bóng số 1 Italy vẫn phải vung tiền chiêu mộ những cầu thủ thực sự có đẳng cấp thì họ mới đủ mạnh để chạy đua ở Châu Âu. Đấy là sự thật không phải bàn cãi.

Có thể với Max Allegri, Juventus vẫn kiểm soát được tình hình ở Serie A. Nhưng nếu tất cả chỉ dừng ở đó thì đấy rõ ràng là một thất bại. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ cho thấy hoặc là ban lãnh đạo CLB này thiếu tham vọng, hoặc là đội bóng đã thụt lùi. Vì như người ta nói, khi bạn không tiến lên thì có nghĩa là bạn đang thụt lùi.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm