Mangala gia nhập Man City với giá 32 triệu bảng: Hậu vệ đắt nhất lịch sử Premier League!

13/08/2014 07:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã phá kỷ lục về khoản phí chuyển nhượng bỏ ra cho một hậu vệ ở Anh khi chi 32 triệu bảng đưa về Eliaquim Mangala từ Porto, nhưng liệu cầu thủ người Pháp có xứng đáng với khoản tiền khổng lồ đó?

2010-11 có lẽ là mùa giải mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp đầy hứa hẹn của Mangala, năm đó mới 20 tuổi, khi anh chuyển từ Standard Liege tới đội ĐKVĐ Europa League Porto. 3 năm sau từ ngày đó, Mangala đã làm đủ để trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Bản hợp đồng đáng giá

Anh được thừa nhận rộng rãi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện giờ, một sự kết hợp lý tưởng giữa sức mạnh, độ bền thể lực và sự khéo léo cùng khả năng khống chế bóng điêu luyện rất cần ở các cầu thủ phòng ngự hiện đại.

Mangala nhiều khả năng sẽ đá chính ở Etihad bên cạnh những đồng đội nhiều kinh nghiệm hơn Vincent Kompany và Martin Demichelis. Anh là một sự nâng cấp đáng kể so với Joleon Lescott, nay đã rời CLB và sẽ là một đối thủ cạnh tranh lớn với Matija Nastasic. Ở Champions League mùa trước, Mangala có số pha tranh chấp bóng bổng chiến thắng (11) nhiều hơn so với Lescott (5) và Nastasic (7), trong khi có số pha ngăn đường chuyền đối phương bằng nhau (6). Porto để lỡ vòng loại trực tiếp Champions League mùa vừa rồi do kém đội nhì bảng chỉ 1 điểm, nhưng anh vẫn có số pha tắc bóng (7) bằng với Lescott và nhiều hơn 1 so với Nastasic.

Tốc độ của Mangala là một trong lý do chính khiến Man City quyết theo đuổi anh đến cùng, khi mà hàng thủ của họ, nhất là 2 vị trí trung vệ, bị đánh giá là khá chậm chạp, dẫn tới nhiều bàn thua đáng tiếc ở mùa trước.

HLV Manuel Pellegrini có lẽ lần đầu được mục kích tài năng và triển vọng của Mangala ở mùa 2012-13, khi Malaga của ông gặp Porto tại vòng 16 đội Champions League, khi tuyển thủ Pháp có màn trình diễn rất ấn tượng trong trận lượt đi ở Dragao.

Ngoài những tố chất phòng ngự, thể hình và khả năng tranh chấp bóng bổng của Mangala còn khiến anh là một mối đe dọa lớn với khung thành đối phương trong các tình huống cố định và những quả tạt. Mùa trước, anh đã ghi được 5 bàn ở mọi giải đấu cho Porto, bao gồm 3 bàn ở Europa League. Trong khi Man City là một trong những đội sở hữu hỏa lực mạnh nhất ở Premier League, các bàn thắng từ những hậu vệ luôn là điều được hoan nghênh và cần thiết ở các nhà vô địch thật sự.

Một ghi chú khác là với Mangala, Man City giờ đã có một trung vệ chơi lệch trái rất giỏi trong việc phát động tấn công từ phía sau và luôn tự tin làm như thế. Kompany cũng là mẫu trung vệ chơi-bóng, chứ không thuần túy là người đánh chặn, và sở hữu cùng lúc 2 cầu thủ phòng ngự như thế ở trung tâm hàng thủ chính là điều kiện cần thiết để Pellegrini giúp Man City của ông tiếp tục bùng nổ ở mùa giải tới.

Những điểm yếu

Mangala còn trẻ và trong vài năm ở Porto, không phải không có những lần anh phiêu lưu dâng lên quá cao so với nhiệm vụ của mình khiến đội bóng phải trả giá đắt, như ở thất bại 0-2 của Porto trên sân khách trước đội sau đó vào chung kết Atletico Madrid ở vòng bảng Champions League mùa vừa rồi.

Phạm lỗi nhiều cũng là điều mà tuyển thủ Pháp phải cải thiện nếu muốn tiếp tục tiến bộ ở Etihad. Ở Porto mùa trước, tính mọi giải đấu, Mangala đã nhận nhiều thẻ vàng (12) hơn bất cứ trung vệ nào của Man City.

Khả năng phán đoán và ra quyết định của anh hiện đã rất tốt so với một trung vệ 23 tuổi, nhưng cho những tố chất đó, Mangala sẽ có nhiều điều để học hỏi từ những người kinh nghiệm hơn ở Man City như Kompany hay Demichelis. Quan trọng hơn, sự trưởng thành sẽ giúp anh đạt được phong độ ổn định trong mùa giải Premier League thường khắc nghiệt hơn nhiều so với giải vô địch BĐN.

Cho tới giờ, Mangala thật ra chỉ có một mùa bóng thật sự xuất sắc với Porto là 2012-13, khi anh giành được một suất đá chính thường xuyên, bên cạnh những trung vệ đàn anh Nicolas Otamendi, Maicon, Abdoulaye Ba và Diego Reyes.

Để kết luận, Man City đã có một trung vệ có thể trở thành xuất sắc nhất thế giới, và với năng lực của Pellegrini, Mangala có thể tin rằng anh đã chọn đúng bước đi tiếp theo cho sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình.

20,67 Một đường chuyền của Mangala ở Champions League mùa trước đưa bóng đi trung bình một khoảng cách 20,67 mét, dài hơn bất cứ trung vệ nào khác của Man City.

12 Số thẻ vàng ở mọi giải đấu của Mangala mùa trước với Porto, nhiều hơn bất cứ trung vệ nào khác của Man City.

14 Với Mangala đá chính ở vị trí trung vệ, Porto chỉ thủng lưới 14 bàn tại giải vô địch BĐN cả mùa 2012-13.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm