Hàng công Man United: Tội nghiệp Anthony Martial...

11/09/2015 06:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial, cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới, có thể sẽ phải đối mặt với áp lực mà anh không thể tưởng tượng nổi sau khi tới Old Trafford.

Anthony Martial có thể làm được gì cho Manchester United để có cái giá như thế? Đó là câu hỏi đã được đặt ra suốt mấy tuần lễ qua, từ khi đội bóng áo đỏ công bố hợp đồng 36 triệu bảng (có thể tăng lên thành 58 triệu bảng) đưa về tiền đạo 19 tuổi từ Monaco. Tuy nhiên, còn một câu hỏi khác quan trọng không kém: Man United có thể làm được gì cho Anthony Martial?

Ngay lập tức bị soi mói

Tạm gác sang một bên chuyện tiền bạc, có hai mặt trong thương vụ Martial. Một mặt, anh đã được trao cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nhưng mặt khác, anh đã bị tước mất quyền được phát triển như một tài năng bóng đá bình thường.

Chơi bóng ở Old Trafford là một trải nghiệm đầy phấn khích, nhưng cũng là một trải nghiệm đầy căng thẳng mà bất cứ thất bại nào cũng đều không được tha thứ. Anh sẽ phải thích nghi trong sự soi mói của đám đông khán giả và CĐV rất thiếu kiên nhẫn, không phải ở Manchester, ở Anh hay châu Âu, mà là toàn cầu. Cuộc đời và sự nghiệp Martial đang được đặt lên bệ phóng tên lửa: Vài ngày sau khi có trận đá chính đầu tiên ở ĐT Pháp, anh có thể sẽ ra sân từ đầu ở Premier League, khi Man United tiếp Liverpool trên sân nhà.

Hãy tưởng tượng mọi chuyện có thể sẽ thay đổi ra sao nếu Martial có 6 tháng, hay thậm chí một mùa giải, để chỉ tập trung vào việc hòa nhập mà không bị phán xét hay đánh giá. Chỉ có điều, hiện giờ có tới 36 triệu lý do (và hơn nữa) để điều đó không thể xảy ra.

Martial không phải là cầu thủ trẻ đầu tiên bị ném ngay lên sân khấu lớn sau một đêm, nhưng khi HLV ĐT Pháp Didier Deschamps mô tả việc anh chuyển tới Man United là “đến một thiên hà khác”, phải nhắc rằng Martial đã bắt đầu cuộc du hành đó mà chưa được huấn luyện kỹ càng. Những thách thức với anh ở Manchester sẽ là rất lớn, anh sẽ cần nhiều sự hỗ trợ, thông cảm và kiên nhẫn.

Cần sự giúp đỡ từ Rooney

Có 2 cầu thủ tại Man United có thể đóng góp rất nhiều vào quá trình đó. Morgan Schneiderlin, đồng hương duy nhất của Martial trong phòng thay đồ, sẽ phải bảo ban anh nhiều. Người kia không ai khác là đội trưởng Wayne Rooney. Không chỉ bởi anh là thủ quân và một trong những người lâu năm nhất ở Man United hiện giờ, mà còn bởi chính Rooney đã trải qua những gì Martial đang trải qua, khi chuyển từ Everton tới Man United cũng với tư cách là cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất thế giới.

Báo chí khắp nơi đã nhanh chóng so sánh Martial với Thierry Henry, nhưng trong khi họ có những điểm giống nhau về phong cách chơi bóng, ở thời điểm này sự so sánh không chỉ là khập khiễng, mà còn là không công bằng với Martial. Henry tới Arsenal với một vị thế và trong một môi trường hoàn toàn khác.

Anh có mặt ở Highbury vài ngày trước sinh nhật 22 tuổi. Dù thành tích ghi bàn không lấy gì làm ấn tượng cho tới lúc đó, về mặt kinh nghiệm, anh đã có vài năm ở Ligue 1, đã giành danh hiệu với ĐT Pháp, được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Pháp, là một nhà VĐTG và đã học được những bài học về thất bại tại Juventus. Không lâu khi ăn mừng chiến thắng ở chung kết World Cup 1998 trên sân nhà, anh cũng đã bị đẩy trở lại đội U21 Pháp. Vào lúc bằng tuổi Martial, Henry đã chứng kiến đủ để đưa ra tuyên bố: “Trong một năm, tôi đã già đi 10 tuổi”.

Martial tới Man United mà chưa có những trải nghiệm đó. Henry còn là một tài năng trẻ được Arsene Wenger “bảo kê” hoàn toàn. Anh có rất nhiều đồng đội người Pháp đều là trụ cột ở Highbury: Patrick Vieira, Emmanuel Petit và Gilles Grimandi. Những đối tác của Henry trên hàng công lúc bấy giờ cũng là ước mơ với mọi tiền đạo trẻ: Dennis Bergkamp, Kanu, Davor Suker và Marc Overmars.

Trong khi đó, áp lực với Martial đã là cực lớn ngay từ trước khi anh kịp bước ra sân, và nên nhớ, cầu thủ 19 tuổi này hầu như chưa nói được tiếng Anh. Sau khi Old Trafford thanh lý hàng loạt tiền đạo trong mùa Hè và Rooney cho tới giờ vẫn chưa ghi bàn ở Premier League, kỳ vọng của các CĐV lên anh sẽ chỉ càng lớn hơn.

Tin tốt cho Martial là danh sách những cầu thủ dưới 20 tuổi xuất sắc nhất thế giới cho tới giờ gồm khá nhiều ví dụ thành công. Rooney, Sergio Ramos và Sergio Aguero đều trở thành ngôi sao lớn. Antonio Cassano và Javier Saviola không vươn tới đỉnh cao, nhưng vẫn kéo dài được sự nghiệp và có các danh hiệu. Nhưng ngoài họ cũng có cả Anderson, người không bao giờ làm được như kỳ vọng.

Thật đáng chờ đợi Martial sẽ thuộc về danh sách nào ở Old Trafford.

52 Tính đến thời điểm này, Anthony Martial (sinh ngày 5/12/1995) đã chơi tổng cộng 52 trận ở cấp CLB tại Ligue 1, gồm 3 trận cho Lyon và 49 trận cho Monaco.

2 Martial đã đá 2 trận cho đội tuyển quốc gia Pháp trong tuần qua. Trước đó, anh từng chơi cho các đội trẻ Pháp: U16, U17, U18, U19 và U21.

58 Giá trị chuyển nhượng ban đầu của Martial, từ Monaco sang Man United, là 36 triệu bảng. Số tiền này có thể lên 58 triệu bảng tùy thuộc vào thành tích trong tương lai.


Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm