10 lí do khiến Man United sẽ là thế lực đáng sợ ở Premier League

04/12/2014 20:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi 4 chiến thắng vừa qua là lời cảnh báo tới phần còn lại của Premier League. Man United đang trở lại dù không hẳn là đã khôi phục hoàn toàn được sức mạnh truyền thống của họ. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều lí do khiến Quỷ đỏ trở thành thế lực đáng sợ ở giải Ngoại hạng. Sau đây là 10 lí do mà Daily Mail dẫn ra như hồi chuông cảnh báo các đối thủ của Man United.

1.Triết lý của Louis Van Gaal được chấp nhận

Khi David Moyes còn cầm quân thì chiến thuật quá thiên về phòng ngự ông áp đặt cho Man United gặp phải sự phản đối của các fan Quỷ đỏ. Họ muốn thấy một United chơi tấn công mạnh mẽ, táo bạo như dưới thời Sir Alex Ferguson. Đấy là lí do vì sao trong nhiều trận đấu họ luôn hát “tiến lên nào David Moyes. Hãy chơi như các chàng trai của Fergie”.

Triết lý bóng đá của Louis van Gaal thì không giống với Sir Ferguson cũng không giống với David Moyes. Ông ưa thích kiểm soát các trận đấu bằng cách cầm bóng chắc và gây sức ép lên đối thủ thay vì kiểu đá phòng ngự tiêu cực của Moyes hay tấn công ào ạt như dưới thời Sir Alex. Và các fan Man United chấp nhận lối chơi này.

Ngay cả khi đội bóng của họ gặp khó khăn như trong hiệp 1 trận gặp Stoke City thì họ cũng không cảm thấy bức xúc như dưới thời David Moyes. Với Van Gaal, United có thể không bùng nổ (họ mới ghi nhiều hơn 3 bàn thắng/trận đúng một lần từ đầu mùa) nhưng chiến thuật của ông đang phát huy hiệu quả.


Man United đã thắng 4 trận liên tiếp

2.Canh bạc chọn Rooney làm thủ quân đã thành công

Chọn Wayne Rooney làm thủ quân là mạo hiểm bởi Louis van Gaal vẫn thường nói thủ quân là tấm gương cho cả đội và là cầu thủ hầu như không thể thay thế. Van Gaal không chắc Rooney đã đủ trưởng thành để gánh vác trọng trách này khi ông mới tới cầm quân. Nhưng Rooney đã quyết tâm chứng tỏ mình xứng đáng được tin tưởng, đã tập luyện cật lực mỗi ngày.

Bất chấp giai đoạn khó khăn với những chấn thương và khủng hoảng niềm tin mà United trải qua thời gian qua, Van Gaal đánh giá Rooney đã thực sự là tấm gương cho các cầu thủ khác của United nhìn vào. Một ví dụ về sự trưởng thành của Wayne: Ngay sau khi bị truất quyền thi đấu một cách lãng xẹt trong trận gặp West Ham, Rooney đã xin lỗi các đồng đội và những chuyện tương tự không lặp lại. Anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội và có phong độ tốt, ổn định.


Wayne Rooney xứng đáng làm thủ quân

3.Chính sách đào tạo trẻ vẫn phát huy hiệu quả

Người ta lo ngại những món tiền chuyển nhượng khổng lồ Man United ném vào thị trường mùa Hè này để lấy Angel di Maria, Ander Herrera và các cầu thủ khác là dấu hiệu cho thấy họ không còn tin vào các sản phẩm của lò đào tạo trẻ như dưới thời Matt Busby và Alex Ferguson.

Nhưng thực tế Van Gaal vẫn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và quan trọng hơn là các tài năng trẻ của United cho thấy họ đủ trình độ để chơi bên cạnh các bậc đàn anh danh tiếng. Những Tyler Blackett, Paddy McNair, Adnan Januzaj, James Wilson đều đã được trao cơ hội ra sân và dù ít dù nhiều họ đã thể hiện được tiềm năng của mình.

4.Bước tiến của David de Gea

Một trong những phẩm chất của Alex Ferguson là ông giữ vững niềm tin với những lựa chọn của mình. Ông tin David de Gea có thể cải thiện phong độ theo thời gian ngay cả khi nhiều người hoài nghi về anh. Thực tế cho thấy là ông có lí. De Gea được cho là quá gầy, quá yếu, quá trầm lặng để chơi ở Premier League.

Nhưng Sir Alex Ferguson vẫn tin sẽ có ngày anh đáp ứng được sự kỳ vọng của ông. Bây giờ Louis van Gaal đang được hưởng thành quả của niềm tin ấy. De Gea chơi xuất sắc, phá quả penalty của Leighton Baines, từ chối cú sút nguy hiểm của Bryan Oviedo để giúp United đánh bại Everton. Anh cũng xuất sắc từ chối các pha dứt điểm cực nguy hiểm của Biram Mame Diouf và Marko Arnautovic giúp United bảo toàn chiến thắng 2-1 trước Stoke City.

5.Michael Carrick trở lại

Van Gaal cực kỳ lo lắng khi ông tiết lộ trong ngày ra mắt Man United rằng Michael Carrick dính chấn thương trong khi tập luyện và sẽ phải nghỉ đấu một thời gian. Van Gaal coi Carrick là quân bài then chốt trong lối chơi của United, người có thể điều chỉnh nhịp độ trận đấu cho Quỷ đỏ. Giờ thì Carrick đã trở lại. Không phải ngẫu nhiên mà thời điểm anh trở lại cũng là lúc United bắt đầu chuỗi trận có kết quả tốt nhất của họ từ đầu mùa.

6.Tinh thần chiến đấu

Man United không có phong độ cao nhất nhưng tinh thần thi đấu của họ thì miễn chê. Tinh thần bất khuất đang trở lại trong lòng đội bóng. Sự bạc nhược như trong trận thua Everton 0-2 mùa trước khi David cầm quân giờ đã được thay thế bằng sự lăn xả của các cầu thủ khi ngăn cản đối phương sút bóng hay theo đuổi đến cùng ý định tấn công đối thủ. Hãy nhìn những gì Ander Herrera thể hiện trước Stoke City là thấy tinh thần thi đấu của Man United đã thay đổi thế nào. Anh không bao giờ đứng im, di chuyển không ngừng để tìm kiếm khoảng trống, để tấn công đối thủ.  


Marouane Fellaini tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ

7.Điểm tựa Old Trafford

Mùa trước Man United để thua tới 8 trận sân nhà và đã có lúc đây được coi là điều không tưởng. Người ta lo ngại họ vẫn mong manh như thế ở Old Trafford khi Louis van Gaal tới cầm quân nhưng thực tế kể một câu chuyện khác, khác rất nhiều. Kể từ sau thất bại trước Swansea trên sân nhà, United đã thắng 6/7 trận sân nhà của họ sau đó. Trận còn lại hòa 1-1 với Chelsea. Trong 7 trận đấu ấy, họ ghi 15 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn.  Old Trafford đã thực sự trở lại là điểm tựa, là pháo đài vững chắc của Quỷ đỏ giúp họ chiến thắng các đối thủ của mình.

8.Tình trạng chấn thương không còn nghiêm trọng như đầu mùa

Đúng là Man United vẫn còn nhiều cầu thủ chấn thương như Di Maria, Blind, Rooney, Phil Jones, Luke Shaw, Rafael và Jonny Evans. Nhưng hãy nhìn vào những gương mặt đã bỏ lỡ phần lớn thời gian thi đấu ở đầu mùa giải này như Carrick, Ashley Young, Antonio Valencia, Chris Smalling, Herrera, Marcos Rojo, Falcao... Tất cả họ đều đã trở lại. Ông Van Gaal bây giờ có nhiều lựa chọn hơn bất kỳ lúc nào khác từ đầu mùa. United cho thấy họ có lực lượng mạnh hơn nhiều so với những gì nhiều người lo ngại. Thật khó hình dung Man City hay Chelsea có thể chơi tốt nếu họ thiếu vắng cả 4 trung vệ hàng đầu.

9.Cá tính của Louis van Gaal

David Moyes phản ứng có vẻ khá tiêu cực mỗi khi Man United gặp phải một kết quả tồi tệ. Cứ như thế cả thế giới dồn áp lực lên vai ông. Van Gaal thì ngược lại. Ông tỏ ra thoải mái ngay cả khi đội bóng gặp khó khăn. Chính sự tự tin của ông đã tác động tích cực lên các cầu thủ, giúp họ cũng tự tin và hướng đến tương lai với cái nhìn tích cực.


Louis Van Gaal giàu cá tính

Khi David Moyes gặp khó khăn, ông không nhận được sự ủng hộ của một số cựu binh có ảnh hưởng trong phòng thay đồ của United như Rio Ferdinand và Ryan Giggs trong khi những huyền thoại của CLB như Gary Neville và Paul Scholes chỉ trích ông. Ông Van Gaal không gặp phải phản ứng tiêu cực ấy từ khi ông đến Old Trafford.

10. Thành công nào cũng cần có may mắn

Dù có hội đủ 9 yếu tố nói trên nhưng để thành công Man United còn cần thêm may mắn và đó là thứ họ đang có lúc này. Một ví dụ: họ chơi tệ hơn Arsenal nhưng lại rời Emirates với chiến thắng 2-1 chung cuộc. Một ví dụ khác: Trước Stoke City, pha phá bóng trên vạch cầu môn của Ashley Young sau cú sút của Diouf gần như đã là một bàn thua mười mươi của Quỷ đỏ.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm