Man United: Cây nhà hết trái ngọt

21/09/2015 18:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận gặp Southampton, HLV Louis Van Gaal đã có 1 phát biểu đáng chú ý, đại loại là ông đang xây dựng đội hình để cho những… HLV tiếp theo của Man United, giống như những gì ông đã làm với Barcelona và Bayern Munich trước đây.

Đó không phải là một lời khoe khoang, mà là sự thực. Xavi được Van Gaal cho ra mắt ở Barcelona, và sau đó trở thành 1 tượng đài của đội bóng. HLV Pep Guardiola cũng từng được ông đào tạo, và triết lí bóng đá của Barcelona sau này có ảnh hưởng từ Van Gaal. Ở Bayern Munich, Thomas Mueller được ông đưa lên đội một và đội hình Bayern giành cú ăn 3 năm 2013 gồm nhiều gương mặt được ông đưa về.

Mua trẻ chứ không dùng trẻ

Thành tích huấn luyện của Van Gaal không quá xuất sắc nếu so với những HLV khác, nhưng ông rất giỏi trong việc xây nền móng cho những đội bóng để sau này vươn lên thành những tập thể vĩ đại. Bởi thế, khi ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Man United, nhiều người cũng hy vọng rằng sau 3 năm cầm quân, Van Gaal sẽ giúp Man United có một đội hình chất lượng cho người kế vị ông đưa lên đỉnh cao.

Thực tế, tuy Man United thi đấu khá phập phù trong 2 mùa qua, và lối đá của Van Gaal cũng không hấp dẫn được như kì vọng, nhưng đội hình của Man United là chất lượng hơn rất nhiều khi ông mới đến. Van Gaal đã đẩy đi những cầu thủ không còn phù hợp với Man United, và đưa về nhiều cái tên đã, đang và sẽ là trụ cột của đội bóng: Mùa trước là Luke Shaw, Ander Herrera, Daley Blind và mùa này là Matteo Darmian, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay và Anthony Martial.

Man United đang sở hữu một đội hình với độ tuổi trung bình còn khá trẻ, chỉ 25,7 tuổi. Đội hình hiện tại có thể chơi tốt trong nhiều mùa giải nữa. Mặc dù vậy, các CĐV vẫn chưa thể hài lòng hoàn toàn. Lí do là bởi dù trước đây nổi tiếng là mát tay với những cầu thủ trẻ, Van Gaal lại không trọng dụng những tài năng cây nhà lá vườn từ lò Carrington.

Mùa trước, ông đẩy đi Welbeck và Cleverley, nhưng tài năng sáng giá nhất của lò đào tạo trẻ Man United thời gian gần đây. Ở mùa giải năm nay, Adnan Januzaj đã được cho Dortmund mượn, Blackett sang Celtic cũng theo dạng cho mượn còn những cầu thủ trẻ khác như McNair, Andreas Pereira, Sam Johnstone, James Wilson không được ra sân.

Khó có thế hệ 1992 thứ hai

Có thể phần nào thông cảm với Van Gaal bởi chất lượng lò đào tạo trẻ của Man United đang ngày càng đi xuống. Đã nhiều năm qua lò đào tạo này không sản sinh ra được những gương mặt xuất sắc. Những cái tên nổi tiếng như Gerard Pique, Paul Pogba hay Giuseppe Rossi thì được đưa về từ những đội bóng khác khi còn trẻ chứ không phải do Man United tự đào tạo.

Không thể dùng nguồn cầu thủ trẻ do CLB tự cung cấp, Van Gaal phải mua về những tài năng trẻ khác là chuyện đương nhiên, và Memphis và Martial là 2 trong số những gương mặt điển hình. Trong tương lai, có lẽ Van Gaal sẽ tiếp tục duy trì phương án này, mua sắm những tài năng trẻ từ những nơi khác để bổ sung lực lượng kế cận cho CLB. Khó có thể mong chờ ở những tài năng trẻ của bóng đá Anh vào lúc này.

Thế hệ 1992 của Man United đã giúp đội bóng này trở thành vĩ đại. Nhưng đó cũng là thế hệ gần nhất có những cái tên đủ chất lượng. Lò đào tạo của Man United đang tụt hậu so với những đội bóng khác, ngay ở Anh mà điển hình là kình địch Man City. Cộng với chính sách sử dụng nhân sự hiện tại của Van Gaal, sẽ khó có thể hy vọng Man United sẽ cho ra lò một thế hệ 1992 thứ hai nữa.

Hết nhiệm kỳ của Van Gaal, khó có 1 tài năng trẻ nào đủ sức đứng vào đội hình chính của Man United. Nhưng để thay đổi điều đó, thì thay HLV là không đủ. Man United cần phải làm tốt hơn công tác đào tạo trẻ, để những lứa mới có đủ khả năng cạnh tranh cho 1 suất đá chính. Có như vậy mới có thể mong chờ vào 1 thế hệ 1992 thứ 2 được.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm