Man City vs Young Boys (lượt đi 3-1): Điệu nhảy của Jeremy Doku

07/11/2023 09:46 GMT+7 | Champions League

Chỉ trong thời gian ngắn, cụ thể là 12 trận, Jeremy Doku mang đến những hiệu ứng mang tính tức thời cho Man City. Anh chinh phục CĐV bằng vũ điệu riêng.

Khi Doku xuất hiện bên hành lang phải trong đội hình tấn công của Man City, người hâm mộ không còn nhớ đến Riyad Mahrez, người chuyển sang Saudi Arabia và giúp cho ngân sách của CLB biến động với số dương 30 triệu bảng. Trong trường hợp anh đá cánh trái, cũng không ai thắc mắc vì sao Pep Guardioa lại để Jack Grealish ngồi ngoài.

Chiến thắng 6-1 trước Bournemouth cuối tuần qua là màn trình diễn ngoạn mục nhất của Doku. Không phải ai trong số các cầu thủ Man City hiện nay cũng đạt được trận đấu xuất sắc như vậy khi làm việc cùng Pep Guardiola. Trong gần trọn 90 phút, anh biến Etihad trở thành sân khấu của riêng mình.

Cầu thủ người Bỉ ghi bàn mở tỷ số với pha lập công đẹp mắt sau đường kiến tạo của Rodri. Sau đó, anh đóng vai người trợ giúp khi kiến tạo liên tiếp 4 bàn khác: 2 cho Bernardo Silva, 1 cho Akanji và lần còn lại dành cho Foden. Anh chỉ không tham gia vào bàn thắng cuối cùng của đội, được cầu thủ trẻ Oscar Bobb kiến tạo cho Nathan Ake.

"Chúng tôi đều ngạc nhiên về khả năng thích nghi của cậu ấy, vì điều này không bình thường", Rodri lên tiếng. Tiền vệ người Tây Ban Nha, Top 5 cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2023 của France Football, giải thích rằng hầu hết các cầu thủ cần một mùa giải để thích nghi với phong cách của Pep. Bản thân anh cũng vậy, và Grealish không ngoại lệ. Riêng Doku thì khác.

3h00 ngày 8/11, sân Etihad, Man City - Young Boys (lượt đi 3-1): Điệu nhảy của Jeremy Doku - Ảnh 1.

Doku nổi bật ở Man City

Doku còn rất trẻ. Anh mới 21 tuổi, hơn Bobb một tuổi. Hai mùa giải vừa qua, nhiều người nhận định anh chững lại khi không quá nổi bật với Rennes, khác những gì cầu thủ này thể hiện tại EURO 2020, nơi anh là hiện tượng thú vị. Khi được lắp ghép vào "công thức Guardiola" anh bùng nổ ngoạn mục.

Cho đến nay, Doku trực tiếp ghi 3 bàn thắng (2 Premier League, 1 Champions League). Chỉ có Haaland (13), Julian Alvarez (7) và Foden (4) ghi nhiều bàn hơn anh. Riêng về khâu kiến tạo, không đồng đội nào sánh được với Doku, khi anh có 6 đường chuyền quyết định (5 tại Premier League, 1 ở Champions League).

"Doku còn trẻ, đến từ một giải đấu khác và thích nghi rất nhanh. Cậu ấy tham gia rất nhiều và mang lại những gì đội cần", Rodri giải thích. Anh khen ngợi: "Chỉ với một hoặc hai trận đầu tiên ở đây, Jeremy đã phát triển theo cách chúng tôi vận hành. Cậu ấy thật tuyệt".

Haaland chấn thương nhẹ và Pep có thể chọn giải pháp an toàn bằng cách để anh ngồi ngoài. Trận tiếp Young Boys là cơ hội để Doku một lần nữa nhảy múa theo nhịp điệu của mình, giúp Man City giành vé sớm mà không quan tâm 2 lượt trận sau.

NL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm